Người Trung Quốc đoạt giải Nobel hòa bình

Thế giớiThứ Bảy, 09/10/2010 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Ông Lưu Hiểu Ba, một nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc vừa được bầu chọn là chủ nhân của giải Nobel hòa bình 2010.

(VTC News) - Theo thông báo của Hội đồng bầu chọn giải Nobel Na Uy, Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), một nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc vừa được bầu chọn là chủ nhân của giải Nobel hòa bình 2010.


Ngày hôm qua 8/10, thông tin này đã được đăng tải trên các trang báo quốc tế và được xác nhận bởi Thorbjoern Jagland, chủ tịch Hội đồng bầu chọn giải Nobel năm nay trên trang web chính thức của Nobel Prize.

Chủ tịch Hội đồng bầu chọn giải Nobel Na Uy Thorbjoern Jagland cầm bức ảnh Lưu Hiểu Ba trong Lễ công bố giải Nobel hòa bình 2010.

Cũng theo trang web của Nobel Prize thì giải Nobel hòa bình năm nay được trao cho ông Lưu Hiểu Ba để tri ân “quá trình đầu tranh dài lâu và phi bạo lực cho nhân quyền ở Trung Hoa”.

Ông Lưu Hiểu Ba sinh ngày 28/12/1955 tại Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp cử nhân văn học tại Đại học Cát Lâm năm 1982, nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh vào các năm 1984, 1988.

Bức ảnh chụp Lưu Hiểu Ba và vợ được gia đình ông công bố vào ngày 3/10/2010.

“Trong 2 thập kỷ, Lưu Hiểu Ba là một người phát ngôn mạnh mẽ kêu gọi tuân thủ các quyền cơ bản của con người ở Trung Hoa. Năm 2008, ông tham gia Hiến chương 08, bản tuyên ngôn về nhân quyền được phát hành nhân kỷ niệm 60 năm ra đời Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Năm sau đó, ông bị bắt giữ, nhận án 11 năm tù giam và 2 năm quản thúc vì “kích động đấu tranh chính trị nhằm lật đổ chính quyền”…” - trang web chính thức của Nobel Prize viết.

Trong khi đó, chủ tịch Hội đồng bầu chọn giải Nobel Na Uy Thorbjoern Jagland đánh giá: “Ông Lưu là biểu tượng cao nhất trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Hoa”.

10 giải Nobel hòa bình gần nhất
* 2010: Liu Xiaobo
* 2009: Barack Obama
* 2008: Martti Ahtisaari
* 2007: Al Gore & Ủy ban liên chính phủ Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu
* 2006: Muhammad Yunus và ngân hàng Grameen
* 2005: IAEA & Mohamed ElBaradei
* 2004: Wangari Maathai
* 2003: Shirin Ebadi
* 2002: Jimmy Carter
* 2001: Kofi Annan & Liên Hiệp Quốc


N.Đ

Bình luận
vtcnews.vn