Nam, Bắc Triều Tiên bắt đầu hội đàm quân sự cấp cao

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/09/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Phía CHDCND Triều Tiên trước đó đưa ra đề nghị đàm phán về việc phòng ngừa các sự kiện xung đột hai miền trên biển Hoàng Hải.

(VTC News) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ngày hôm qua Bắc Triều Tiên thông qua điện thoại thông báo với Hàn Quốc rằng họ chấp nhận đề nghị hai bên tiến hành hội đàm quân sự sáng nay 30/9.

Theo kết quả thương lượng giữa hai bên, cuộc hội đàm sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng nay 30/9/2010 tại ngôi nhà Hòa Bình do Hàn Quốc xây dựng tại Bàn Môn Điếm để bàn bạc các vấn đề hai bên đưa ra.

Một khẩu trọng pháo của Hàn Quốc bố trí gần biên giới Bắc Triều Tiên. (Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ). 

Trước đó Bình Nhưỡng đề nghị tổ chức hội đàm quân sự vào ngày 24/9 vừa qua để xem xét các vấn đề còn tồn tại trong khi thực hiện các thỏa thuận quân sự hai miền. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nam Hàn đề nghị lui thời gian triển khai đến 30/9 đồng thời sẽ đưa vấn đề vụ nổ tàu Cheonan ra hội nghị.

Dự kiến trong hội nghị này Seoul nêu vấn đề Cheonan và đề nghị Bình Nhưỡng có những biện pháp cụ thể thừa nhận “trách nhiệm cần phải có” đối với vụ nổ tàu Cheonan; việc Bắc Triều Tiên “phỉ báng” giới lãnh đạo Nam Hàn (theo Yonhap) và giải tỏa căng thẳng xung quanh đường giới tuyến phía bắc (NLL).

Phía CHDCND Triều Tiên trước đó đưa ra đề nghị đàm phán về việc phòng ngừa các sự kiện xung đột hai miền trên biển Hoàng Hải, hoạt động tuyên truyền ở khu ranh giới quân sự, dỡ bỏ hệ thống công cụ tuyên truyền của Nam Hàn.

Trong một động thái khác liên quan đến quan hệ hai miền Triều Tiên, cũng trong ngày hôm qua 29/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc quyết định sẽ chi 8,6 tỉ won hỗ trợ hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc trong hoạt động viện trợ thiên tai đối với người dân miền Bắc.

Trước đó cơ quan Chữ thập đỏ Nam Hàn đã  quyết định trợ cấp khẩn cấp 5 ngàn tấn gạo và 10 ngàn tấn bê tông, 3 triệu thùng mỳ tôm với tổng giá trị 13,9 tỉ won cho người dân miền bắc khu vực Sinuiju vừa phải hứng chịu đợt lũ lụt tàn khốc.

Bình Nguyên(Theo Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn