Núi lửa ở Indonesia bất ngờ phun trào sau 400 năm

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/08/2010 12:50:00 +07:00

(VTC News) - Núi lửa Sinabung ở phía bắc đảo Sumatra đã hoạt động trở lại lần đầu tiên sau 400 năm ngủ yên.

 (VTC News) - Ngày 29/8/2010, chính quyền Indonesia đã ban bố lệnh báo động đỏ, mức báo động cao nhất, sau khi ngọn núi lửa Sinabung ở phía Bắc đảo Sumatra phun trào tro bụi, nhiều khả năng sẽ có hiện tượng phun trào nham thạch trong thời gian tới.

Núi lửa Sinabung bắt đầu hoạt động trở lại. (Ảnh: AFP)

Tro bụi từ núi lửa Sinabung đã phun cao tới 1.500 mét vào không trung, ít nhất đã có khoảng 12.000 thường dân sống xung quanh khu vực này đã được yêu cầu di tản khẩn cấp.

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn phát ngôn của giám đốc trung tâm báo động núi lửa quốc gia – Sorono cho hay:

“Ban đầu chúng tôi đã tưởng nhầm tro bụi núi lửa là mây mù do mưa lớn gây ra. Tuy nhiên, sau khi xác định tro bụi xuất hiện do áp lực của mắc-ma gây ra chúng tôi nhận thấy đây là mối đe doạ cực kỳ nguy hiểm. Báo động đỏ đã được ban bố ngay lập tức”.

Núi lửa Sinabung ở phía bắc đảo Sumatra đã hoạt động trở lại lần đầu tiên sau 400 năm ngủ yên.

Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi giao nhau giữa các địa tầng lục địa nên thường xuyên xảy ra núi lửa và động đất.

BN (Theo AFP)
Bình luận
vtcnews.vn