6 ngày tắc đường liên tục, đoàn xe kéo dài... 54 km

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 21/08/2010 06:57:00 +07:00

(VTC News) - Tính đến ngày 21/8 đã bước sang ngày thứ 6 cả đoàn xe xếp thành hàng dài 54 km và còn tiếp tục dài thêm.

(VTC News) - Tân Hoa Xã ngày 20/8 đưa tin, từ ngày 16/8 đến ngày hôm qua 20/8 tuyến đường cao tốc nối Tây Tạng với Bắc Kinh đoạn chạy qua địa phận khu tự trị Nội Mông và tỉnh Hà Bắc bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Xe tải xếp hàng dài từ ngày 16/8 đến nay vẫn chưa thể lưu thông. 

Tính đến ngày 21/8 đã bước sang ngày thứ 6 cả đoàn xe xếp thành hàng dài 54 km và còn tiếp tục dài thêm, 6 ngày trời các phương tiện không thể nhúc nhích.

Hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hồ Bắc điều động gần như 100% quân số thay nhau ứng trực cả ngày lẫn đêm phân luồng, điều phối giao thông nơi đây nhưng hiệu quả không mấy khả quan vì lượng xe đổ về quá đông.

Những lái xe không tích trữ lương thực phải ăn cơm hộp mua sẵn của dân địa phương. 

Trước đó để giảm áp lực cho đoạn đường này, giới chức địa phương đã áp dụng biện pháp hạn chế xe, đối với những xe tải hạng nặng từ 5 trục bánh trở lên xe biển số chẵn chạy ngày chẵn, biển số lẻ chạy ngày lẻ.

Nhiều xe tải, xe container chạy hướng Bắc Kinh đi Tây Tạng phải vòng qua đường quốc lộ 110 đoạn chạy qua Bắc Kinh cũng bị tắc nghẽn do tuyến đường này đang phải tu sửa sau khi bị sạt lở nhiều đoạn do mưa lớn.


Hiện tại mặc dù các lực lượng chức năng tại tỉnh Hà Bắc đã chặn mọi ngả đường đấu nối vào tuyến cao tốc Tây Tạng – Bắc Kinh, tuy nhiên lượng xe bị ứ lại vẫn cứ tiếp tục tăng lên.

Một cảnh sát giao thông phụ trách đoạn đường này cho biết hiện tại đã có hơn 4000 chiếc xe tải xếp hàng dài 54 km và đang tiếp tục dài thêm do lượng xe từ Tây Tạng, Nội Mông vẫn tiếp tục đổ về.


Mặc dù đã lường trước tình trạng kẹt xe, nhiều tài xế đã chuẩn bị mỳ tôm, nước uống và các đồ ăn khô dọc đường, tuy nhiên tình hình tắc đường nghiêm trọng hơn họ dự đoán, bước sang ngày thứ 5, thứ 6 nhiều lái xe đã hết đồ dự trữ và phải mua đồ dùng từ người dân địa phương.

BN(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn