Tuyên bố của ASEAN về Tổng tuyển cử ở Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/08/2010 08:59:00 +07:00

ASEAN khuyến khích Myanmar đẩy nhanh hơn nữa tiến trình thực hiện lộ trình hòa giải dân tộc và dân chủ.


Trước thông báo của Chính phủ Liên bang Myanmar về việc sẽ tổ chức Tổng tuyển cử vào ngày 7/11/2010, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch ASEAN đã ra tuyên bố:

Người dân Myanmar. (Ảnh minh hoạ: IE). 

"Ngày 13/8/2010, Chính phủ Liên bang Myanmar thông báo sẽ tổ chức Tổng tuyển cử ở Myanmar vào 7/11/2010. ASEAN hoan nghênh quyết định này của Myanmar.


Theo đó, ASEAN khuyến khích Myanmar đẩy nhanh hơn nữa tiến trình thực hiện lộ trình hòa giải dân tộc và dân chủ, trong đó bao gồm chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử nói trên hướng tới một Chính phủ hợp hiến ở Myanmar.

ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa giải dân tộc ở Myanmar và tổ chức Tổng tuyển cử một cách tự do, công bằng, với sự tham gia của các đảng phái, qua đó đóng góp cho ổn định và phát triển của Myanmar.

ASEAN cũng nhấn mạnh Myanmar cần tiếp tục hợp tác với ASEAN và Liên hợp quốc trong tiến trình này. Về phần mình, ASEAN sẵn sàng hỗ trợ nếu Myanmar thấy cần thiết và phù hợp với Hiến chương ASEAN. ASEAN sẽ tham vấn chặt chẽ với Myanmar về vấn đề này.".

Theo(TTXVN/Vietnam+) 
Bình luận
vtcnews.vn