Ảnh: Rác tấn công đập Tam Hiệp của Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Hai, 09/08/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Đập Tam Điệp, con đập lớn nhất thế giới ở Trung Quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi rác thải.

(VTC News) - Đập Tam Điệp, con đập lớn nhất thế giới được coi là mang lại nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Nhưng hiện giờ, nó đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những  "đảo rác"  khổng lồ nổi lềnh bềnh trên sông Dương Tử do nước lũ trong thời gian qua ở Trung Quốc.

Rác đã lấp kín một phần lớn mặt sông và các cửa đâp thủy điện được xây dựng với trị giá 25 triệu đô la và mất 100 đô la để duy trì đang gặp nguy hiểm.

Rác dồn ứ ở đập Tam Điệp 

Rác chất đầy trên mặt sông đến nỗi mọi người có thể đứng trên đó.


Trung Quốc đang phải đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường rộng lớn do mưa axit và các con sông ô nhiễm trong vài năm qua.

Các ngành công nghiệp bùng nổ nhanh chóng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường lớn nhất ở Trung Quốc.

Một công nhân đang dọn rác trên sông Dương Tử. 

Đập Tam Điệp với bức tường dài 1,4 dặm đã chính thức đi vào hoạt động vào năm ngoái, 26 tua bin của con đập có tổng công suất là 18.000 megawat.

Đập Tam Điệp là con đập lớn nhất thế giới được xây dựng trên sông Dương Tử và phải mất 9 năm để hoàn thành. 

Để xây dựng được con đập này, Trung Quốc đã phải di dời 1 triệu dân và 3 thành phố. Người Trung Quốc coi đây là dự án môi trường quan trọng.

Một công nhân đang dọn rác trên sông. 

Mưa lớn và lũ lụt trong thời gian qua đã cuốn rác chảy vào sông Dương Tử và ứ lại ở đập Tam Điệp. Tuy nhiên, tình trạng đảo rác nổi lềnh bềnh không chỉ có ở đập Tam Điệp.

Một cây cầu ở đông bắc thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm đang bị một “hòn đảo rác” với diện tích khoảng 15.00 mét vuông tấn công khiến nước không thể lưu thông.

Đập Tam Điệp rên bản đồ. 

Chính quyền thành phố Bạch Sơn đang chạy đua với thời gian để làm sạch rác ở đây vì họ lo ngại những đợt lũ tiếp theo sẽ phá sập cây cầu.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng làm sạch đường thủy ở gần biên giới Triều Tiên nhưng công việc này phải mất mấy ngày.

Một nhân viên cứu hộ cho biết họ đã vớt được 40 xe tải rác, nhưng vẫn còn một lượng rác khoảng 200 xe tải nữa chưa được vớt lên.


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn" và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng> 
gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn



Mai Nguyên (Theo DailyMail)

Bình luận
vtcnews.vn