Nga ấn định ngày thử nghiệm tên lửa “Quả chuỳ”

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/07/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Interfax ngày 15/7 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức ấn định lần thử nghiệm tiếp theo tên lửa đạn đạo liên lục địa “Bulava” vào tháng 8 tới.

(VTC News) – Interfax ngày hôm qua 15/7 dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu Hải quân Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức ấn định lần thử nghiệm tiếp theo tên lửa đạn đạo liên lục địa “Bulava” phiên bản trên biển vào tháng 8 tới.

 

Nga ấn định tiếp tục thử nghiệm tên lửa "Bulava" vào tháng 8 tới. 

Dự kiến, trong năm 2010 Nga sẽ tiến hành tất cả 3 lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa phiên bản trên biển “Bulava”, trong đó có một lần phóng từ tàu ngầm nguyên tử dự án 955 lớp “Borey” “Yuri Dolgoruki”, số lần phóng còn lại sẽ thử nghiệm trên biển Trắng từ khoang của tàu ngầm nguyên tử “Dmitri Donsky”.

 

Theo dự kiến ban đầu, tên lửa đạn đạo liên lục địa trên biển “Bulava” sẽ được trang bị cho tàu ngầm nguyên tử dự án 955 lớp “Borey” vào năm 2009, song do nhiều lần thử nghiệm không thành công nên kế hoạch này đã tạm hoãn cho tới khi thử nghiệm thành công mới ấn định lại.

 

Giới thiệu đôi nét về tên lửa đạn đạo liên lục địa "Bulava". 

Tính cho tới nay, Nga đã phóng thử nghiệm tên lửa “Bulava” tất cả là 12 lần nhưng chỉ có 5 lần được coi là thành công, số còn lại đều thất bại. Lần phóng gần đây nhất diễn ra vào ngày 9/12/2009 với kết quả không thành công.

 

Trước khi chính thức ấn định ngày thử nghiệm lại tên lửa “Bulava” Nga đã cho thành lập cả Hội đồng thẩm định chuyên nghiệp để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân các lần thử nghiệm thất bại.

 

Mô phỏng quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo liên lục địa "Bulava". 

Theo lời kiến trúc sư trưởng chỉ đạo thiết kế tên lửa “Bulava” Yuri Solomonov, nguyên nhân các lần thử nghiệm thất bại tên lửa “Bulava” là do lỗi công nghệ sản xuất và không kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào thử nghiệm.

 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu cứng “Bulava” có khả năng mang một vài đầu đạn hạt nhân dẫn đường quán tính công suất 150 kiloton mỗi đầu đạn. Tên lửa loại này có tầm bắn xa tới gần 8.000 km.

 

Nga dự kiến sẽ trang bị tên lửa "Bulava" cho tàu ngầm nguyên tử dự án 955 lớp "Borey". 






Hữu Kỷ - Nhật Minh
(Theo Lenta)

 

Bình luận
vtcnews.vn