Mỹ sẽ tham chiến khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra?

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 27/06/2010 03:37:00 +07:00

(VTC News) - Nếu tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng và bùng phát xung đột thì Mỹ và liên quân sẽ nhảy vào tham chiến.

(VTC News) – Nếu tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng và bùng phát xung đột thì Mỹ và liên quân sẽ nhảy vào và cái gọi là Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Liên Hợp Quốc đóng tại bán đảo Triều Tiên kia mới là nơi chỉ huy tối cao…



Hội đàm giữa Tổng thống Mỹ, Hàn Quốc tại Toronto, Canada ngày 26/7. 

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 27/6 đưa tin, hôm qua 26/6 trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak với ông chủ Nhà Trắng hai bên đã thống nhất hoãn thời hạn chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến quân sự từ Washington giao cho Seoul từ thời điểm 17/4/2012 sang mốc mới là tháng 1/12/2015.

Hai nguyên thủ đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Toronto, Canada. Họ cho rằng, “do những thay đổi mới xuất hiện gần đây về môi trường an ninh khu vực”, hai bên nhận thấy cần kéo dài thời điểm chuyển giao và đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng hai nước về vấn đề này. 

Quân đội Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với Mỹ. 

Chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến trong chiến tranh là hiệp định Hàn – Mỹ đạt được dưới thời cố Tổng thống Roh Moo Hyun cầm quyền năm 2007. Tháng 5 năm ngoái khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 2, đặc biệt là tác động mạnh từ sự cố nổ tàu Cheonan hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc đều cho rằng cần thiết phải lui thời gian chuyển giao đến năm 2015.
 

Sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, hai miền thỏa thuận đình chiến chứ chưa chấm dứt hoàn toàn trạng thái chiến tranh, chưa có hiệp định hòa bình nào được ký kết. 

Hàn Quốc được sự hỗ trợ của Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu nắm quyền chỉ huy tác chiến, năm 1994, quyền chỉ huy tác chiến trong thời bình đã được bàn giao cho quân đội Hàn Quốc. 

Trong cuộc họp tư vấn an ninh cao cấp Mỹ - Hàn ngày 7/11/2007, Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước đã thống nhất đến ngày 17/4/2012 Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Liên Hợp Quốc sẽ chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến trong thời chiến cho quân đội Seoul. 


Nói cách khác, sau thời điểm này nếu xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ trực tiếp điều binh khiển tướng tham gia tác chiến, tất nhiên vẫn không thiếu được sự hỗ trợ từ phía Mỹ.
 

Như vậy, hiện nay nếu tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng và bùng phát xung đột thì Mỹ và liên quân sẽ nhảy vào và cái gọi là Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Liên Hợp Quốc đóng tại bán đảo Triều Tiên kia mới là nơi chỉ huy tối cao. 

Tiếp theo động thái này, tháng 7 tới đây sẽ diễn ra cuộc họp cấp cao 2+2 giữa hai bộ Ngoại giao và Quốc phòng 2 Hàn – Mỹ tại Seoul để bàn biện pháp thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh chiến lược Mỹ - Hàn. 

Hồng Vũ(Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn