50 xe chở dầu của NATO bị tấn công

Thời sự quốc tếThứ Tư, 09/06/2010 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Đoàn xe chở dầu này bị một nhóm vũ trang tấn công vào sáng sớm nay (9/6) gần Islamabad.

(VTC News) – Đoàn xe chở dầu này bị một nhóm vũ trang tấn công vào sáng sớm nay (9/6) gần thủ đô Islamabad của Pakistan.

Hiện trường vụ tấn công (Xinhua/AFP Photo). 

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi một nhóm gần 30 tay súng lạ mặt tấn công 50 xe chở dầu được chuyển đến Afghanistan để cung cấp cho lực lượng liên quân NATO.
 
Cuộc tấn công này đã diễn ra tại khu vực Tarnol, khoảng 50km về phía tây nam của thủ đô Islamabad (Pakistan) vào 23:30 đêm 8/6 theo giờ địa phương.

Hai mươi sáu kẻ tình nghi tổ chức vụ tấn công này đã bị bắt giữ trong các hoạt động điều tra, tìm kiếm ngay sau đó.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng dập tắt đám cháy (Xinhua/AFP Photo). 
 

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik đã ra lệnh điều tra khẩn cấp vụ việc này và yêu cầu báo cáo về vụ tấn công sau 3 ngày nữa.

Nguồn tin từ cảnh sát thủ đô Islamabad cho biết, việc bảo đảm an toàn cho các xe chở dầu là trách nhiệm của NATO chứ không phải trách nhiệm của chính quyền Pakistan.

Cho đến nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Anh Đức (Theo Xinhua)

Bình luận
vtcnews.vn