Nguồn tin thân cận từ nội các chính phủ cho biết, ngày hôm qua 18/3, Trung Quốc đã lên kế hoạch cạnh tranh với các hãng sản xuất máy bay vận tải hành khách cỡ vừa trên thế giới, trong đó có các tên tuổi như Airbus và Boeing.
|
| Trung Quốc đã sản xuất Phi cơ ARJ. Sản phẩm này của Trung Quốc sẽ trình làng vào tháng 3 năm sau. Ảnh: China Daily |
Kế hoạch thiết kế và chế tạo của Trung Quốc đã được chính phủ phê chuẩn và sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất.
Kế hoạch chế tạo máy bay vận tải hành khách lần này của Trung Quốc nằm trong chiến lược lâu dài về phát triển khoa học công nghệ quốc gia.
Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức chính phủ cho hay, sau 5 thập kỷ xây dựng và phát triển, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đã đủ lớn mạnh để sẵn sàng tham gia chế tạo máy bay cỡ lớn.
Kế hoạch này cũng nhằm trong kế hoạch tổng thể nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành công nghiệp Trung Quốc trên trường thế giới đồng thời đóng góp cho công cuộc phát triển diện mạo của nền kinh tế nội địa.
Theo Ủy ban Kinh tế nhà nước, kế hoạch này là "bước phát triển huy hoàng, một nhiệm vụ mang tính lịch sử thể hiện quyết tâm mãnh liệt và nỗ lực của chính phủ".
Theo một quan chức chính phủ, yêu cầu đặt ra cho kế hoạch sản xuất này là phải đảm bảo các yếu tố như chất lượng sản phẩm cao, đảm bảo an toàn nhưng đồng thời tối ưu hóa được chi phí sản xuất và nâng cao được tính cạnh tranh của sản phẩm Trung Quốc với các sản phẩm tầm cỡ khác trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh khả năng nội lực của mình, các nhà chế tạo Trung Quốc cũng tìm kiếm sự hợp tác quốc tế trong dự án này.
Trung Quốc đã sản xuất một số loại máy bay vận tải hành khách sử dụng tại thị trường nội địa. Máy bay ARJ của Trung Quốc với sức chở 78 đến 105 hành khách sẽ được xuất xưởng vào tháng 3 năm sau. Hiện tại Trung Quốc đã nhận được 70 đơn đặt hàng cho loại phi cơ này.
Trí Khôi (Theo Thượng Hải nhật báo)