Phở 300.000 đồng: Đắt như 'gà Kobe' hay giá không quá giật mình?

Kinh tếThứ Ba, 05/04/2016 04:51:00 +07:00

Câu chuyện về bát phở giá 300.000 đồng tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Có 2 luồng ý kiến xung quanh vấn đề này.

(VTC News) - Câu chuyện về bát phở giá 300.000 đồng tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý của nhiều người, nhiều ý kiến bức xúc vì giá như vậy là quá "chát", nhưng cũng có ý kiến cho rằng "không quá giật mình".

Bị chủ quán hét giá đến 300.000 đồng cho tô phở đùi gà, 4 quả kê gà và 4 quả trứng non, cô gái tên Trang, sống ở Hà Nội bức xúc tố lên Facebook, câu chuyện thú hút nhiều người theo dõi.
Bát phở gà giá 300 nghìn
Bát phở gà giá 300.000 đồng
Tuy nhiên, có những luồng ý kiến cho rằng 1 bát phở đêm như vậy là quá "chát" lại có những ý kiến cho rằng giá như vậy không quá giật mình.


Một bạn có nickname Long Cua cho rằng, cách đây 5 năm, ăn cháo gà ở quán quen đường Hoàng Quốc Việt, riêng 1 cái đùi gà ta đã là 80.000 đồng rồi. Nên thấy bát phở này cộng thêm 4 trứng tràng, 4 quả kê thì 300.000 đồng thì không đắt lắm.

Bạn thuychi185 cũng cho rằng:  "Ăn cả 1 cái đùi gà to, 4 kê, 4 trứng. Gà ta thơm ngon và đắt hơn nhiều so với gà công nghiệp 32.000 đồng/kg. Mình nghĩ bát phở này chỉ tầm 200.000 đồng là vừa, 300.000 đồng thì cũng hơi chát".

Nickname hoamuoigio113 phân tích: "Giá gà ta loại ngon còn sống giá ở Hà Nội dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/1kg. Chị này ăn cả nguyên cái đùi to, kê và trứng non thế kia. Giá bát phở đó đúng là cao nhưng không quá giật mình".

Lý giải cho việc tại sao giá bát phở này lại cao như vậy, bạn taiuong cho rằng, thường những quán bán ăn đêm hay chặt chém vì phải làm việc khi mọi người đi ngủ và khách hàng thường đặc biệt, rồi hay bị quấy nhiễu, an ninh ít đảm bảo. Phải lãi cao thì người ta mới dám bán hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho rằng mức giá này không quá giật mình, nhiều cư dân mạng khác lại cho rằng 300 nghìn đồng/bát phở thì không khác gì phở "gà Kobe" rồi.

Dân mạng có nickname lola_baby bình luận: "Nhiều mẹ thủ đô "đại gia" quá, tô phở 200.000 - 300.000 đồng mà kêu không đắt lắm. Nên nhớ tô phở đó có cái đùi với thêm mấy quả trứng non. Trong bài báo viết tô phở đùi là 200.000 đồng, 4 quả trứng non 100.000 đồng thành 300.000 đồng. Trứng non thì ai cũng biết nó nhỏ như nào rồi, thêm có 4 quả trứng non mà 100.000 đồng, trứng người hay sao mà đắt thế ?

Ai ở TP.HCM chắc chả lạ gì mấy quán gà ta đầy rẫy, gà ta luộc làm gỏi, cháo, bún, miến... Thường mấy chỗ này chỉ bán 230.000 đồng/con, 1 góc tư là 60.000 đồng, có quyền chọn phần đùi hay cánh. Một mình mình ăn 1 góc tư phần đùi là 60.000 đồng.  Kêu 1 đĩa cơm nấu bằng nước luộc gà ăn kèm hoặc 1 tô cháo, miến, bún măng không...thêm 10.000 đồng nữa.Thêm ít trứng non nữa thì tầm 15.000 - 20.000 đồng thôi. 300.000 đồng mình mua 1 con gà vẫn còn dư tiền để mua mấy tô cháo không cho cả nhà cùng ăn".

Nickname BeToMi cũng cho rằng: "Những ai nói "bát phở 200.000 - 300.000 đồng không mắc" không phải dân Hà Nội gốc đâu. Đấy là các "đại gia tỉnh lẻ" hoặc giầu xổi, tiền không biết tiêu gì cho hết và không biết chỗ nào ngon lịch sự nên chui vào cái quán vừa bẩn, vừa nhếch nhác, vừa chém chặt này".

Trước các ý kiến bình luận nghi ngờ Trang đang cố tình nói quá để câu like trên mạng xã hội, cô gái trẻ khẳng định mình sẽ chịu mọi trách nhiệm về những thông tin đã đăng tải và sẵn sàng đối chất nếu cần.

Video phở 1000 đồng ở TP.HCM


Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn