Những doanh nhân Việt tuổi Thân giàu có, tài giỏi

Kinh tếThứ Hai, 08/02/2016 05:52:00 +07:00

Quan niệm xưa cho rằng người tuổi Thân thường vất vả, kém may mắn nhưng thực tế không ít đại gia Việt tuổi Thân giàu có đáng ngưỡng mộ.

Quan niệm xưa cho rằng người tuổi Thân thường vất vả, kém may mắn nhưng thực tế không ít đại gia Việt tuổi Thân giàu có đáng ngưỡng mộ.
Năm Bính Thân 2016, cùng điểm lại chân dung những đại gia Việt tuổi Thân giàu có, nổi tiếng, tài giỏi.

Tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng
Nằm trong Top những đại gia Việt giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2015, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khiến nhiều người kiêng nể vì khối tài sản kinh doanh mà ông sở hữu. 
 

Ông Phạm Nhật Vượng – chủ tịch tập đoàn Vingroup, sinh năm 1968 (Mậu Thân), nguyên quán Hà Tĩnh. Ông được xem là vị tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ tháng 3 năm 2011 với giá trị tổng tài sản lên đến khoảng 21.200 tỷ đồng Việt Nam tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó. Vị tỷ phú đô la này được tạp chí Forbes vinh danh lần đầu vào năm 2013 ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD, cho đến tháng 3 năm 2014 là 1.6 tỷ USD. 
Ông cũng là tỷ phú Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, đồng thời có trong top 20 gương mặt mới nổi bật của Forbes năm 2013. Ông Vượng đã tăng 26 bậc so với danh sách những người giàu nhất hành tinh năm 2015 được tạp chí Forbes công bố hồi tháng 3/2015.
Ông Vượng bắt đầu kinh doanh từ khá sớm, nhưng trước tuổi 30, ông chủ yếu sống và làm việc tại Đông Âu.
Năm 25 tuổi, đại gia này cùng một số bạn bè thành lập Công ty cổ phần Technocom, chuyên kinh doanh các mặt hàng thức ăn nhanh tại Ukraina, biến công ty này thành một trong những doanh nghiệp nổi tiếng nhất tại đây.
Năm 2000, Tập đoàn Technocom thông qua hai công ty là Vincom và Vinpearl bắt đầu đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch khách sạn, bất động sản, chứng khoán và thương mại tài chính.
Tháng 9 năm 2009, Tập đoàn Technocom tại Việt Nam đổi tên thành Tập đoàn Vingroup (tên đầy đủ là: Tập đoàn Đầu tư Việt Nam), chuyển trụ sở từ Kharkov (Ukraina) về Hà Nội. Hiện, Vingroup có tổng tài sản khoảng 60.000 tỷ đồng. Đại gia Phạm Nhật Vượng trở thành tên tuổi nổi tiếng với hàng loạt dự án “siêu khủng” trên khắp Việt Nam, như Hòn Ngọc Việt Nha Trang, Trung tâm thương mại Vincom, tổ hợp Royal City.
Dương Ngọc Minh: Đại gia siêu giàu nhưng giản dị
Một trong những đại gia tuổi Thân nổi tiếng Việt Nam là ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của CTCP Hùng Vương. Ông Dương Ngọc Minh sinh năm 1956 (Bính Thân), quê quán tại TP HCM.
 

Đại gia này được mệnh danh là ông trùm ngành thủy sản Việt, cũng là một trong những tên tuổi có khối tài sản nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt. Giàu có, nổi tiếng nhưng vị đại gia này cũng từng nếm trải đủ cung bậc vui buồn, đắng cay của cuộc sống khi ông phải ngồi tù 6 năm vì vì tội gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng khi ông điều hành công ty Hùng Vương.
Trở lại gây dựng sự nghiệp, ông Dương Ngọc Minh nhanh chóng trở thành đại gia giàu có ở Việt Nam. Mặc dù vậy, đại gia thủy sản luôn xuất hiện với diện mạo giản dị và gần gũi với chiếc quần jeans, áo pull, sử dụng điện thoại Nokia đời thấp để liên lạc.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FPT
Ông Trương Gia Bình, sinh năm 1956 (Bính Thân), nguyên quán Đà Nẵng – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cũng là một trong những tên tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. 
 

Là người có học vấn cao và tài kinh doanh, năm 1988, ông cùng nhiều thành viên khác sáng lập Công ty công nghệ Thực Phẩm, tiền thân của Tập đoàn FPT sau này. Hiện, FPT có trên 15.000 nhân viên, với tổng tài sản khoảng 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận hàng năm luôn vượt trên nghìn tỷ.

Ông chủ Đức Khải: Đại gia Sài Gòn và dự án 100 tàu đánh cá 
Ông Phạm Ngọc Lâm sinh năm 1968 (Mậu Thân) trong một gia đình nghèo ở Quảng Nam. Trải qua tuổi thơ đầy sóng gió và vất vả, ông lên Sài Gòn lập nghiệp với nhiều nghề khác nhau để tích lũy vốn làm ăn lớn sau này. 
 

Ở tuổi 29, Phạm Ngọc Lâm từng được giới buôn xe hơi TP HCM xem như một “ông trùm” quyền lực vì kinh doanh thành công các mặt hàng công nghệ giao thông vận tải. Nhanh chóng, ông trở thành một người giàu có.
Sau nhiều thăng trầm biến cố khi kinh doanh, năm 2006, ông Lâm khởi nghiệp lần hai, độc quyền phân phối sản phẩm thương hiệu Toshiba tại Việt Nam. Sau này công ty Đức Khải do ông thành lập phân phối thêm sản phẩm của hãng Kenwood, Indesit và Dongfeng.
Công ty có quy mô hàng nghìn tỷ đồng, đã và đang tập trung đầu tư vào nhiều dự án BĐS tại TP HCM như dự án khu tái định cư Phú Mỹ, khu tái định cư Bình Khánh, trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng… Ông Lâm đã nắm trong tay 20 công ty thuộc các lĩnh vực bất động sản, phân phối, xây dựng, kho vận, cảng cạn, xăng dầu... với tổng tài sản hàng ngàn tỷ đồng. 
Công ty CP Đức Khải do ông Phạm Ngọc Lâm làm chủ tịch cũng đã thông qua nghị quyết đầu tư 100 tàu cá với công suất 500-1.500 mã lực và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển gây tranh cãi suốt một thời gian dài.


Nguồn: Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn