'Cháy' khách sạn, nhà nghỉ ở Mẫu Sơn, Sa Pa

Kinh tếChủ Nhật, 24/01/2016 06:40:00 +07:00

Tại 2 địa điểm là Sa Pa và Mẫu Sơn, tính đến thời điểm này, đã có rất đông khách du lịch từ khắp nơi đổ về, dẫn đến hiện tượng cháy phòng nhà nghỉ, khách sạn.

Tại 2 địa điểm là Sa Pa và Mẫu Sơn, tính đến thời điểm này, đã có rất đông khách du lịch từ khắp nơi đổ về, dẫn đến hiện tượng cháy phòng nhà nghỉ, khách sạn.

Miền Bắc rét cực điểm

Từ rạng sáng ngày 23/1, không khí lạnh chính thức ảnh hưởng mạnh đến toàn miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, đặc biệt là đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Nhiệt độ xuống đến -2,5 độ C, băng giá xuất hiện dày đặc.

Trong đêm ngày 23, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh. Ngày 24/1, được đánh giá là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này.

Du khách nườm nượp kéo lê Sapa, Mẫu Sơn để ngắm tuyết khiến phòng nghỉ tại đây không còn chỗ trống
Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, cho thấy đến 19h ngày 23/1 tại Mẫu Sơn nhiệt độ giảm xuống -2,5 độ C, tại đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá phủ trắng cây cỏ; Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,5 độ C....

Tại một số tỉnh đồng bằng như Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình... nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 5 - 9 độ C. Không khí lạnh có cường độ rất mạnh tràn sâu vào miền Trung khiến nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) cũng giảm xuống mức 10,4 độ C; Hà Tĩnh 12,4 độ C.

Tại Mẫu Sơn, "Gió thổi vù vù, rét như cắt da cắt thịt" là cảm nhận của anh Tiến, nhân viên công ty du lịch đóng tại Mẫu Sơn. "Cây cối từ đỉnh núi xuống phía dưới khoảng 200 mét đã ngả màu trắng xóa. Lan can các ngôi nhà đã mọc băng. Trời mưa nhỏ và sương mù dày đặc, đứng cách xa 5-10 mét không nhìn thấy gì", anh Tiến mô tả tiếp.

Hễ có băng tuyết là cháy phòng nhà nghỉ

Băng tuyết là hiện tượng thời tiết tương đối hiếm ở Việt Nam. Chính vì vậy khi xuất hiện thường thu hut rất đông sự chú ý của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.

Xem video cảnh tuyết rơi ở Sapa, du khách tấp nập

Tại 2 địa điểm là Sa Pa và Mẫu Sơn, tính đến thời điểm này, đã có rất đông khách du lịch từ khắp nơi đổ về, dẫn đến hiện tượng cháy phòng nhà nghỉ, khách sạn.

Theo ghi nhận, tại Mẫu Sơn, các phòng nhà nghỉ đều đã hết. Ông Phan Văn Sính là chủ của khu nhà nghỉ 7 Gian cho biết: "Phòng hết từ lâu rồi, giờ này đừng mong kiếm được phòng ở Mẫu Sơn".

Băng tuyết phủ kín cây cối và đường đi tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
Ông Sính cũng cho biết thêm, băng giá đã bắt đầu bao phủ Mẫu Sơn từ chiều 23/1. Được biết, nhiều bạn trẻ sau khi lặn lội lên đến đỉnh Mẫu Sơn chụp được vài tấm hình “tự sướng” với băng giá, đã phải xuống núi để về TP Lạng Sơn tìm chỗ nghỉ qua đêm và ngày mai (từ hôm nay 24/1) lại lên núi tiếp tục săn ảnh với hy vọng băng tuyết dày hơn.


Thái Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn