Những cách chi tiền không giống ai của nhà siêu giàu

Kinh tếChủ Nhật, 03/01/2016 06:44:00 +07:00

Trong năm 2015, nhà giàu Trung Quốc có những cách chi tiền khiến cộng đồng mạng xôn xao.

(VTC News) - Trong năm 2015, nhà giàu Trung Quốc có những cách chi tiền khiến cộng đồng mạng xôn xao.

1. Mua đồng hồ sang cho cho cún cưng đeo
 
Con trai của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin đã khiến cư dân mạng xôn xao về cách tiêu tiền của giới nhà giàu khi đăng tải lên Weibo hình ảnh chụp con chó cưng đang đeo chiếc đồng hồ Apple.

Mức giá bán đồng hồ này ở Trung Quốc dao động từ 600 USD - 1.200 USD/chiếc.
2. Thuê bể bơi tổ chức tiệc sinh nhật cho vật cưng
 
Con trai một đại gia khác đã thuê hồ bơi khách sạn tổ chức sinh nhật cho chú sư tử biển là con vật cưng của mình.

Thiếu gia này được tiết lộ khoảng 20 tuổi nhưng giấu tên đã thuê đầu bếp khách sạn chuẩn bị bữa tiệc khổng lồ khiến nhiều người tròn mắt.

3. Mua 5 tấn cua thả xuống sông
 
Một triệu phú giấu tên đến từ Chiết Giang (Trung Quốc) đã chi 1,2 triệu nhân dân tệ để mua 5 tấn cua lông rồi thả xuống sông. Các thương lai đã phải vét sạch tất cả cua lông ở nhiều chợ để đáp ứng đủ số lượng trên. 

Sau khi mua, đại gia này thả cua xuống sông để giúp bảo vệ hệ sinh thái. Đây là việc làm tốt nhưng các nhà khoa học cảnh báo việc thả số lượng nhiều như thế có thể ảnh hưởng môi trường.

4. Tổ chức tang lễ cho vật cưng
 
Một công ty ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra gói dịch vụ tang lễ xa xỉ cho con vật cưng của gia đình giàu có. Theo đó, công ty sẽ cung cấp quan tài, hoa tươi, nghi thức rước quan tài bằng xe sang Audi...

Gói dịch vụ này có giá từ 500 - 9.000 nhân dân tệ (khoảng 17 - 306 triệu đồng). Người đứng đầu công ty cho hay, dịch vụ này hút rất nhiều người giàu có ở Thượng Hải.

5. Mua kim cương cho con gái 7 tuổi
 
Mới đây, một đại gia ở Hong Kong (Trung Quốc) đã chi 48,4 triêu USD mua viên kim cương xanh hàng hiếm tại buổi đấu giá ở Geneva. Viên kim cương nặng 12,03 karat được tạo ra từ khối kim cương xanh được tìm thấy ở châu Phi hồi tháng 1/2014. Được biết đại gia này mua kim cương xanh để tặng cô con gái chỉ mới 7 tuổi.

6. Rước dâu bằng siêu xe
 
Một đám cưới ở Sơn Đông gây choáng với dàn siêu xe hơn 30 chiếc và 4 chiếc xe Hummer phong cách. Đoàn xe đã đi qua nhiều con đường chính ở Tế Nam (Sơn Đông, Trung Quốc). Chú rể là Zheng Jiajun, người quản lý của câu lạc bộ xe hơi sang trọng ở thành phố Tế Nam còn cô dâu là người gốc Nga. 

Nhiều người giàu có ở Trung Quốc sẵn sàng cho đám cưới nhằm gây ấn tượng. Như một đại gia từng chi 1 tỷ nhân dân tệ làm hồi môn cho con năm 2013, hay có người thuê cần cẩu rước dâu...

7. Mua biệt thự siêu đắt
 
Một gia đình giàu có ở Trung Quốc đã chi tiền mua căn biệt thự ở Auckland (Newzealand). Ngôi nhà có hầm rượu vang, spa riêng, hồ bơi nước nóng, cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Thậm chí xung quanh ngôi nhà này có nhiều nhà cũng giàu có không kém. Căn nhà có diện tích 450m2,  giá 10 triệu đô la Newzeland.


Nghi Dung
Bình luận
vtcnews.vn