Nữ tỷ phú thừa kế tập đoàn Samsung giàu có cỡ nào?

Kinh tếThứ Sáu, 28/08/2015 06:42:00 +07:00

Nữ tỷ phú thừa kế tập đoàn Samsung giàu có nhất Hàn Quốc với tài năng thiên bẩm, bản lĩnh sắt đá, tỷ phú Lee Boo-Jin đang sở hữu khối tài sản thực như thế nào

(VTC News) - Được ca ngợi nhiều nhất trong đế chế Samsung như một người thừa kế có tài năng thiên bẩm, bản lĩnh "sắt đá" nhưng với nữ tỷ phú Lee Boo-Jin, cô chỉ có một thứ tài sản thực duy nhất.

Bản lĩnh "sắt đá"


Xinh đẹp và giỏi giang, nữ doanh nhân sinh năm 1970, Lee Boo-Jin - người thừa kế tập đoàn Samsung giàu có được xem như là hình mẫu của một "nữ cường nhân" trong gia đình của các chaebol Hàn Quốc (tức những gia đình tài phiệt, kinh doanh theo kiểu cha truyền con nối).

Tham gia vào Samsung kể từ năm 25 tuổi, chỉ 6 năm sau Lee Boo-Jin đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được giao quyền điều hành các công ty liên kết thuộc tập đoàn đồ sộ này.

Không còn đơn giản là một nàng tiểu thư mang danh "người thừa kế", Lee Boo-Jin thực đã thực sự chứng minh được khả năng điều hành xuất sắc trong vai trò là chủ tịch chuỗi khách sạn Shilla và đồng chủ tịch của công ty Cheil Industries.
Nữ tỷ phú bản lĩnh sắt đá của thế hệ thứ ba thuộc đế chế Samsung
Nữ tỷ phú thừa kế tập đoàn Samsung có bản lĩnh "sắt đá" 
Theo số liệu từ Exchange Hàn Quốc (KRX), doanh thu hàng năm của khách sạn Shilla đã tăng từ 415, tỷ won trong năm 2002 lên tới 1,21 nghìn tỷ won trong năm 2009.

Chủ yếu lợi nhuận của Shilla đến từ việc Lee Boo-Jin đã tập trung vào đầu tư kinh doanh hàng miễn thuế. Boo-jin đã mở rộng các điểm kinh doanh mặt hàng này trên khắp Hàn Quốc và đạt được 981,3 tỷ won trong năm 2009 chỉ tính riêng trong hạng mục này.

Năm 2011, cô cũng là người đã thuyết phục thương hiệu cao cấp Louis Vuitton mở cửa hàng đầu tiên tại sân bay Incheon của Hàn Quốc.

Theo đánh giá của rất nhiều người, Lee Boo-Jin không chỉ có tài năng về kinh doanh mà cô còn có một sự quyết đoán và một bản lĩnh "sắt đá", rất giống với cha của mình là chủ tịch Lee Kun-Hee. Chính vì vậy mà người dân xứ hàn còn hay ưu ái gọi cô bằng cái tên là "Lee Kun-Hee nhỏ".

Theo thông tin báo chí Hàn Quốc, Lee Boo-Jin hiện tại đang là người nắm giữ một lượng kha khá cổ phiếu của nhiều công ty con và công ty liên kết với tập đoàn Samsung, trong đó nhiều nhất phải kể tới 3,9% số cổ phần của Samsung SDS, đơn vị chuyên về dịch vụ công nghệ thông tin và 8% cổ phần tại Cheil Industries.

Theo đánh giá của tạp chí Forbes, hiện Lee Boo-jin đang là người phụ nữ giàu có nhất ở xứ sở kim chi với tổng tài sản lên đến 2,1 tỷ USD, xếp thứ 9 trong danh sách “những người giàu nhất Hàn Quốc” và vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng 100 người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới.

Tài năng vượt trội về nghệ thuật thẩm mỹ

Ngày còn là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật và khoa học của Đại học Yonsei Hàn Quốc, nữ tỷ phú Lee Boo-Jin đã thể hiện khả năng vượt trội của mình với những bảng thành tích học tập xuất sắc.

Vốn là người có năng khiếu bẩm sinh về thẩm mỹ nghệ thuật, đến khi được đào tạo bài bản thì năng khiếu đó của Lee Boo-Jin đã trở thành một tài năng vượt trội, khi mà cô còn được đánh giá như biểu tượng thời trang của một người phụ nữ Hàn Quốc thành đạt, với phong cách nữ tính, giản dị mà hết sức thanh lịch.
Phong cách thời trang thanh lịch của nữ tỷ phú Samsung Lee Boo-Jin
Màu sắc mà Lee Boo-Jin ưa thích là đen - trắng, cổ điển và đôi khi là màu xanh hải quân để tăng thêm sự thanh lịch và thể hiện được thần thái của một nhà lãnh đạo.

Một nhà thiết kế thời trang họ Kim có tiếng tại Hàn Quốc cũng từng không tiếc lời khen ngợi cho phong cách của Lee Boo-Jin rằng: “Tôi nghĩ rằng ngoại hình Lee Boo-Jin đã toát lên một vài điều về tính cách của cô ấy, đó là có một sự mềm mại, trang nhã, nhưng không kém phần cứng rắn của một người có tinh thần thép”.

Vốn là một người phụ nữ giàu có và chăm chút cho ngoại hình, cũng không có gì lạ khi Lee Boo-jin sở hữu những tủ đồ cực "khủng" chứa toàn thời trang hàng hiệu, chủ yếu là của các thương hiệu cao cấp nổi tiếng như Chanel, Dior, Elie Saab, Salvatore Ferragamo…

Đẳng cấp hơn khi cô còn tự tay thiết kế và đặt may riêng trang phục cho mình, sao cho phù hợp với ngoại hình cũng như công việc hàng ngày. Và được biết, công ty Cheil Industries do Lee Boo-Jin quản lý hiện nay cũng có một nhãn hàng thời trang riêng nổi tiếng có tên gọi là Lebeige và Lansmere, là một trong những hạng mục được Lee Boo-jin ưu ái và chau chuốt nhiều nhất.

Tài sản thực duy nhất của nữ tỷ phú

Dù con đường công danh sự nghiệp của Lee Boo-Jin như được trải lụa thì con đường hôn nhân gia đình lại rải đầy chông gai.

Lee Boo-Jin đã kết hôn vào năm 1999, với người chồng là Im Woo-Jae và hai người đã có nhau 1 mặt con. Trước đó 4 năm, vào năm 1995, hai người gặp nhau trong khi tham gia vào các hoạt động tình nguyện được tổ chức bởi Samsung.

Khi đó, do Im Woo-Jae chỉ là một nhân viên "quèn" của Samsung C & T nên gia đình của Lee Boo-Jin đã phản đối một cách quyết liệt, đặc biệt là chủ tịch Lee Kun-Hee.

Thế rồi bất chấp vì tình yêu, Im và Lee vẫn quyết định tiến tới hôn nhân và về chung sống dưới một mái nhà. Im Woo-Jea cũng không còn là một nhân viên "quèn" nữa mà nhanh chóng trở thành phó chủ tịch của Samsung Electro-Mechanics
Hình ảnh đám cưới của Lee Boo-Jin và Im Woo-Jea năm 1999
Hình ảnh đám cưới của Lee Boo-Jin và Im Woo-Jea năm 1999 
Nhưng đến tháng 10 năm 2014, cả dư luận Hàn Quốc bắt đầu xôn xao về việc Lee Boo-Jin đệ đơn ly hôn chồng lên tòa án, sau khi được cho là đã xảy ra khá nhiều xung đột trong nhiều vấn đề.

Sau nhiều lần tòa án cố gắng hòa giải bất đồng cho cặp vợ chồng này mà không thành, cuối cùng ngày 6/8 vừa qua, tòa án đã ra quyết định cuối cùng là Lee Boo-Jin sẽ được quyền nuôi con, trong khi Im Woo-Jae chỉ được đến thăm con hai lần trong một tháng.

Im Woo-Jae sau đó đã phát biểu trước báo giới rằng anh ta vẫn thực lòng muốn giữ cho cuộc hôn nhân này được nguyên vẹn và muốn được giành quyền nuôi con.

Còn Lee Boo-Jin, dù thời điểm đó đã tránh tiếp xúc và trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào thì sau này đã thẳng thắn chia sẻ rằng, về tài sản thực sự, cô chỉ có duy nhất một đứa con. Vì vậy người thừa kế Samsung sẽ nuôi dạy con thật tốt bằng tất cả khả năng, và đảm bảo cho nó có một cuộc sống tốt đẹp mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ người đàn ông nào.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn