Bên trong ngôi đền dát vàng nghìn tỷ tại Đại Nam

Kinh tếThứ Ba, 11/11/2014 12:05:00 +07:00

Trong khuôn viên KDL Đại Nam có 1 Kim Điện được dát vàng 24k, giá trị ước tính hàng ngàn tỷ đồng. (Theo Kienthuc)

Trong những ngày mở cửa miễn phí, khu du lịch Đại Nam đã đón hàng vạn lượt khách tới đây tham quan và tìm hiểu về cội nguồn văn hóa của dân tộc.

Trong những ngày mở cửa miễn phí, khu du lịch Đại Nam đã đón hàng vạn lượt khách tới đây tham quan và tìm hiểu về cội nguồn văn hóa của dân tộc.

Nằm trong khuôn viên của KDL Đại Nam, khu vực Kim Điện rộng 9 ha, gồm hoa viên, núi non... trong đó đền thờ rộng hơn 5.000 m2 được làm từ các loại gỗ quý. Đặc biệt, vách gỗ, hoa văn đều được dát một lớp vàng 24K.

Nằm trong khuôn viên của KDL Đại Nam, khu vực Kim Điện rộng 9 ha, gồm hoa viên, núi non... trong đó đền thờ rộng hơn 5.000 m2 được làm từ các loại gỗ quý. Đặc biệt, vách gỗ, hoa văn đều được dát một lớp vàng 24K.

Ngôi đền này đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là đền thờ lớn nhất Việt Nam. Đây là nơi thờ Đức Phật, vua Hùng và 1.068 dòng họ của dân tộc Việt.

Ngôi đền này đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là đền thờ lớn nhất Việt Nam. Đây là nơi thờ Đức Phật, vua Hùng và 1.068 dòng họ của dân tộc Việt.

Kim Điện có 28 bộ cửa làm bằng gỗ quý, chạm khắc hoa văn cầu kỳ và tất cả đều được dát vàng, khiến các hành lang trở nên sáng lóa.

Kim Điện có 28 bộ cửa làm bằng gỗ quý, chạm khắc hoa văn cầu kỳ và tất cả đều được dát vàng, khiến các hành lang trở nên sáng lóa.

Khu chính điện thờ Phật Tổ, vua Hùng và vua Trần Nhân Tông.

Khu chính điện thờ Phật Tổ, vua Hùng và vua Trần Nhân Tông.

Ngô Quyền - vị vua đầu tiên trong lịch sử nhà Ngô của Việt Nam.

Ngô Quyền - vị vua đầu tiên trong lịch sử nhà Ngô của Việt Nam.

Chiếc lư hương với hoa văn độc đáo được dát vàng 24k.

Chiếc lư hương với hoa văn độc đáo được dát vàng 24k.

Nơi thờ 1.068 dòng họ của dân tộc Việt.

Nơi thờ 1.068 dòng họ của dân tộc Việt.

Các bức tượng thờ trong đền như Đức Phật, vua Hùng cũng đều được dát bằng vàng.

Các bức tượng thờ trong đền như Đức Phật, vua Hùng cũng đều được dát bằng vàng.

Tượng Phật Di Lặc được đặt ngay cửa ra vào Kim Điện.

Tượng Phật Di Lặc được đặt ngay cửa ra vào Kim Điện.

Bên trong Kim Điện còn trưng bày tảng đá có hoa Ưu Đàm nở, loại hoa 3.000 năm mới xuất hiện một lần.

Bên trong Kim Điện còn trưng bày tảng đá có hoa Ưu Đàm nở, loại hoa 3.000 năm mới xuất hiện một lần.

Trong những ngày mở cửa miễn phí, KDL Đại Nam đã đón hàng vạn lượt khách tới đây tham quan và tìm hiểu về cội nguồn văn hóa của dân tộc.

Trong những ngày mở cửa miễn phí, KDL Đại Nam đã đón hàng vạn lượt khách tới đây tham quan và tìm hiểu về cội nguồn văn hóa của dân tộc.

Bình luận
vtcnews.vn