Dấu ấn kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội

Kinh tếThứ Hai, 25/08/2014 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Những ngôi nhà mang dấu ấn kiến trúc Pháp là nét gợi nhớ mỗi khi xa Hà Nội.

(VTC News) - Những ngôi nhà mang dấu ấn kiến trúc Pháp là nét gợi nhớ mỗi khi xa Hà Nội. 

Ai đó sẽ nói: “Tôi nhớ ẩm thực Hà Thành, nhớ hương hoa sữa, nhớ cái rét mùa đông…”

Riêng Tôi, sẽ không ngần ngại nói “Đó là những ngôi nhà mang kiến trúc Pháp”, bởi Hà Nội trong tôi là cảm giác bình yên khi ngắm nhìn những nét cổ kính, sang trọng của những tòa nhà Pháp bên hàng cây xanh rợp lá, với những ô cửa xanh mang dấu ấn hoài niệm.

Theo dòng lịch sử từ năm 1885 Hà Nội trở thành thuộc địa của Pháp, chính quyền Pháp triển khai công việc quy hoạch, xây dựng và mở rộng Hà Nội, với ý đồ biến Hà Nội thành một "Paris thu nhỏ" ở Đông Dương.

Vào năm 1883, người Pháp đã tiến hành xây dựng thành phố Hà Nội mới, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, trong đó có trụ sở Phủ toàn quyền Đông Dương, Nhà hát Lớn, Dinh Thống sứ, Tòa án…Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm  một số  công trình này được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển - phong cách hàn lâm thịnh hành cùng thời ở Pháp. Nguyên tắc bố cục dựa trên quy luật đối xứng nghiêm ngặt với sự chú ý nhấn mạnh diện trung tâm hay hai khối nhô ở hai bên và dựa trên các thức, chi tiết trang trí.
 

Mỗi lần dạo xe qua phố Tràng Tiền, ngắm nhìn Nhà Hát Lớn mỗi chúng ta lại tự hào về công trình kiến trúc Pháp đặc trưng mang đến những dấu ấn riêng độc đáo cho Phố phường Hà Nội. Vẻ đẹp của các tòa kiến trúc Pháp như Khách sạn Metropole, bảo tàng lịch sử, các Dinh thự pháp trong lòng Hà Nội hàm chứa những giá trị không thể đo đếm về lịch sử, văn hóa , kiến trúc. Những công trình ấy mang đầy sự lãng mạn, sang trọng về mặt kiến trúc mà lại rất kiêu hùng giữa phố phường tấp nập của Hà Nội.

Ước mơ được sống trong một ngôi nhà kiến trúc Pháp như thế có bao giờ cháy lên trong bạn?

Một ngôi nhà với hình thái kiến trúc thuần Pháp, Tân Cổ điển hay địa phương Pháp ẩn chứa trong mình sự tinh tế, độc đáo làm quyến rũ lòng người. Giữa trung tâm Hà Nội, được sống trong không gian của sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, mặt nước, với nắng gió , thiên nhiên…?

Ước mơ ấy chắc chắn có thật trong bạn, trong tôi nhưng có thật trong cuộc sống đời thường hay không khi mà những công trình nhà ở đua nhau mọc lên với kiến trúc hiện đại, khi mà diện tích Hồ nước thu hẹp và không gian chung không có nhiều cho cư dân?

Dự án D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi ấy. Sau nhiều năm ấp ủ về khát vọng xây dựng những công trình nhà ở cao cấp, mang dấu ấn Pháp trong lòng Hà Nội, Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh mang hiện thực đến cho ước mơ của bạn về một ngôi nhà mang dấu ấn kiến trúc Tân cổ điển – với hồ nước mênh mông, với thảm cỏ xanh ngát ngập tràn thiên nhiên ngay trong trung tâm quận Đống Đa.
 
Với chiều cao 80m, gồm 23 tầng nổi, 4 tầng hầm, kiến trúc của D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế, sang trọng mang hơi hướng Tân Cổ Điển, đem đến cho Hà Nội một công trình nhà ở hiện đại với dấu ấn Pháp đặc trưng.

Mặt ngoài  của D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu được trang trí bằng đá tự nhiên phối ghép tinh xảo với đá nhân tạo toát lên vẻ đẹp rạng ngời, kiêu hãnh và bền vững trước thời gian.

Kiến trúc sư đã biết sử dụng khôn khéo khi pha trộn kiến trúc Đông – Tây với cách bố trí hợp lý các khoảng không gian chung và riêng, toát lên vẻ sang trọng Châu Âu mang dáng dấp Phương Đông qua phong cách thiết kế cho 308 căn hộ của tòa nhà.

Các căn phòng được bố trí thông minh, nhằm tối ưu hóa diện tích sử dụng, không gian mở, giao hòa với thiên nhiên bởi những vách kính rộng và ban công thoáng đãng. Mỗi căn hộ là sự kết hợp của nét hiện đại và cổ điển mang dấu ấn Elegence,vừa nhẹ nhàng lạng lãng mạn vừa trẻ trung, tinh tế.

Với quần thể cảnh quan hồ nước, hai nửa tòa nhà được liên kết với cây xanh và thảm thực vật. Tầng cao nhất của tòa nhà là khu công viên gần 1600m,để cư dân được nghỉ ngơi thư giãn ngắm cảnh náo nhiệt của phố phường từ độ cao 80m.

D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu được khởi công và chính thức nhận đăng ký từ tháng  10/2013, hiện nay đang chuẩn bị khởi công phần hầm theo đúng tiến độ đề ra và sẽ hoàn thành vào cuối 2015.

Một căn nhà bên hồ, kiến trúc Tân Cổ Điển và tiện ích hiện đại tiêu chuẩn 5 sao ngay trung tâm Hà Nội với mức giá hợp lý? Bạn nghĩ sao về cảm giác bình yên bên ban công, ngắm nhìn phố phường náo nhiệt, với cơn gió mát bên hồ dịu dàng thoảng qua. Đó là phong cách sống hiện đại, đẳng cấp không dễ kiếm tìm ngay trong nội đô Hà Nội.

Những ngôi nhà pháp, với vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian sẽ mãi còn trong tâm hồn của những người con Yêu Hà Nội và cũng bởi tình yêu ấy, sẽ hạnh phúc biết bao khi bạn được sở hữu một căn nhà mang dấu ấn Pháp, bên Hồ Hoàng Cầu, để bạn không chỉ được ngắm nhìn mà còn được trải nghiệm từng ngày với niềm tự hào khi ước mơ của mình đã trở thành hiện thực.

P.D
Bình luận
vtcnews.vn