Bắt được thủy quái hình thù xấu xí khó tin

Kinh tếThứ Năm, 21/08/2014 03:48:00 +07:00

Sinh vật này có thân hình vô cùng kỳ dị, mai giống như rùa khổng lồ, đầu và đuôi thì lại giống như cá sấu. (Theo Kiến thức)

Ông Dava Harrell, sống tại bang Oklahoma, Mỹ vừa câu được một sinh vật có ngoại hình kỳ dị, mai giống như rùa khổng lồ, đầu và đuôi hình thù của một con cá sấu. Nó bị Dava Harrell bắt được tại hồ Eufaula, Mỹ.

Ông Dava Harrell, sống tại bang Oklahoma, Mỹ vừa câu được một sinh vật có ngoại hình kỳ dị, mai giống như rùa khổng lồ, đầu và đuôi hình thù của một con cá sấu. Nó bị Dava Harrell bắt được tại hồ Eufaula, Mỹ.

Theo các nhà khoa học, loài 'thủy quái' này có tên khoa học là Macrochelys temminckii, là một loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới, vô cùng quý hiếm, tồn tại từ thời tiền sử.

Theo các nhà khoa học, loài 'thủy quái' này có tên khoa học là Macrochelys temminckii, là một loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới, vô cùng quý hiếm, tồn tại từ thời tiền sử.

Con vật có hình thù khá giống với cá sấu nên còn được gọi là rùa cá sấu.

Con vật có hình thù khá giống với cá sấu nên còn được gọi là rùa cá sấu.

Loài rùa này có đầu to, bộ hàm cực khỏe, mai nhiều gai, cùng vẻ hung dữ, nên chúng thường được gọi là 'quái thú rùa'.

Loài rùa này có đầu to, bộ hàm cực khỏe, mai nhiều gai, cùng vẻ hung dữ, nên chúng thường được gọi là 'quái thú rùa'.

Hình dáng rùa cá sấu gợi đến loài khủng long thời xưa. Loài này trưởng thành có trọng lượng trung bình 80 kg. Con đực thường lớn hơn con cái, có chiều dài 40 - 80cm.

Hình dáng rùa cá sấu gợi đến loài khủng long thời xưa. Loài này trưởng thành có trọng lượng trung bình 80 kg. Con đực thường lớn hơn con cái, có chiều dài 40 - 80cm.

Mai của sinh vật này có 3 hàng gai, những hàng gai chứa rất nhiều đầu dây thần kinh nhạy cảm.

Mai của sinh vật này có 3 hàng gai, những hàng gai chứa rất nhiều đầu dây thần kinh nhạy cảm.

Thức ăn ưa thích của loài rùa Macrochelys temminckii là cá, xác động vật thối rữa, các loài động vật không xương sống, lưỡng cư, rắn, và cả những con rùa nhỏ hơn.

Thức ăn ưa thích của loài rùa Macrochelys temminckii là cá, xác động vật thối rữa, các loài động vật không xương sống, lưỡng cư, rắn, và cả những con rùa nhỏ hơn.

Ở môi trường tự nhiên, chúng có thể sống được 200 năm, thông thường là khoảng 100 đến 120 năm.

Ở môi trường tự nhiên, chúng có thể sống được 200 năm, thông thường là khoảng 100 đến 120 năm.

Bình luận
vtcnews.vn