Trước sáp nhập, SouthernBank 'thổi' số liệu báo cáo quản trị?

Kinh tếThứ Bảy, 02/08/2014 07:01:00 +07:00

(VTC News) – Theo các con số trong báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014, SouthernBank có quy mô lớn gấp… 1.500 lần Vietcombank.

(VTC News) – Theo các con số trong báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 thì SouthernBank có quy mô lớn gấp… 1.500 lần Vietcombank.

Con số dị thường

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của SouthernBank cho thấy sở hữu của các cổ đông lớn không đổi so với cuối năm 2013. Ông Trầm Bê tiếp tục là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ tới 8,36% cổ phần. Gia đình ông Trầm Bê sở hữu 20,81% cổ phần SouthernBank.

Báo cáo này ít nhiều thu hút được sự chú ý của dư luận vì gia đình ông Trầm Bê sở hữu cổ phần SouthernBank vượt trần theo Luật các tổ chức tín dụng. Tình trạng này diễn ra từ khá lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý nhất trong bản báo cáo này lại là số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông. Vốn của SouthernBank hiện là 4.000 tỷ đồng, tương đương 400 triệu cổ phần. Ngân hàng này có kế hoạch tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng nhưng kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.

SouthernBank
Gia đình ông Trầm Bê nắm giữ tỷ lệ cổ phần khá lớn tại SouthernBank

Thế nhưng, trong báo cáo, số lượng cổ phần cuối kỳ do các cổ đông lớn nắm giữ lên đến cả trăm tỷ đồng. Cụ thể, ông Trầm Bê sở hữu gần 334,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng 8,36% vốn SouthernBank. Ông Trầm Trọng Ngân, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ 178,76 tỷ cổ phiếu, tương đương 4,42%. Bà Trầm Thuyết Kiều, con gái ông Trầm Bê có 294,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng 7,36% vốn,…

Các cổ đông còn lại trong ban lãnh đạo đa số đều nắm giữ lượng cổ phần lên tới hàng trăm tỷ đơn vị.

Theo các con số trong báo cáo, có thể dễ dàng tính ra tổng số lượng cổ phần tại SouthernBank lên tới… 4.000 tỷ cổ phiếu. Nếu so sánh với một số ngân hàng lớn trong hệ thống, SouthernBank có quy mô lớn gấp 1.500 lần Vietcombank, gấp 143 lần BIDV, gấp 108 lần Vietinbank,….

Dù không phải chuyên gia ngân hàng, ai cũng có thể thấy đây là con số rất vô lý và đặt ra câu hỏi về tính chính xác cũng như độ tin cậy của bản báo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 do Southerbank cung cấp.

Chỉ là nhầm lẫn?

Hiện tại, vốn của SouthernBank là 4.000 tỷ đồng, tương đương 400 triệu cổ phần. So sánh với các số liệu cũ có thể thấy số liệu mới được “thổi” lên cao gấp… 10.000 lần. 10.000 đúng bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Nhiều khả năng, SouthernBank đã nhầm lẫn số lượng cổ phần thành giá trị cổ phần. Thực tế, ông Trầm Bê “chỉ” sở hữu gần 33,46 triệu cổ phần, ông Trầm Trọng Ngân có 17,88 cổ phần. Bà Trầm Thuyết Kiều sở hữu 29,42 cổ phần… Tóm lại, cần chia cho 10.000 đồng, số cổ phần của các cổ đông mới về đúng giá trị thực.

Để làm rõ hơn về bản báo cáo này, PV VTC News đã liên lạc với đại diện SouthernBank nhưng không nhận đuộc sự hợp tác tích cực. Bộ phận cung cấp thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội cổ đông cho biết vấn đề này cần liên lạc với ban quản trị.

Khi liên lạc với thư ký ban quản trị, PV VTC News nhận được thông báo các lãnh đạo đều đi công tác hết. Hiện không ai có thể trả lời được vấn đề này. Nếu muốn có câu trả lời, phóng viên VTC News phải chờ đợi.

Báo cáo tình hình quản trị không phải được nhà đầu tư mong đợi nhiều như báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nó kém quan trọng. Đối với một số doanh nghiệp, báo cáo tình hình quản trị có thời điểm còn quan trọng hơn các con số lỗ lãi.

Vì vậy, nhà đầu tư cũng phản ứng tương đối mạnh khi phát hiện ra các sai phạm. Cuối tháng 7/2013, Quốc Cường Gia Lai khiến nhà đầu tư xôn xao khi công bố nhầm báo cáo quản trị. Ngay lập tức, công ty này đã phải đính chính.

SouthernBank chưa phải là công ty niêm yết nên nhiệm vụ công bố thông tin của SouthernBank có phần nhẹ nhàng hơn Quốc Cường Gia Lai. Dù vậy, SouthernBank vẫn nên đưa ra những thông tin chính xác, đáng tin cậy, đặc biệt trước thềm sáp nhập SouthernBank với Sacombank.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn