Cận cảnh loạt dự án 'đất vàng' chậm tiến độ ở nội thành Hà Nội

Kinh tếThứ Hai, 28/07/2014 03:06:00 +07:00

Nhiều dự án tại quận nội thành Hà Nội chậm tiến độ từ 1-2 năm, thậm chí có dự án chậm tiến độ đến 3-4 năm.(Theo Tri thức trẻ)

Nhà C7 là chung cư nguy hiểm đầu tiên của khu Giảng Võ được phá dỡ xây mới với phương thức xã hội hóa nhà ở nhằm giảm áp lực về vốn cho ngân sách nhà nước khi thực hiện đầu tư xây dựng lại chung cư cũ.

Nhà C7 là chung cư nguy hiểm đầu tiên của khu Giảng Võ được phá dỡ xây mới với phương thức xã hội hóa nhà ở nhằm giảm áp lực về vốn cho ngân sách nhà nước khi thực hiện đầu tư xây dựng lại chung cư cũ.

Toàn cảnh phía dưới công trình

Toàn cảnh phía dưới công trình

Kể từ cuối năm 2013 đến nay dự án vẫn nằm im bất động

Kể từ cuối năm 2013 đến nay dự án vẫn nằm im bất động

Với tình trạng như thế này không biết đến lúc nào người dân mới có thể nhận nhà

Với tình trạng như thế này không biết đến lúc nào người dân mới có thể nhận nhà

Văn phòng, biệt thự và căn hộ cho thuê 16 Láng Hạ: Dự án tọa lạc tại số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, do công ty TNHH phát triển Phương Đông làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào 23/6/2011 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2013. Nhưng đến nay ngay cả phần móng vẫn còn dang dở.

Văn phòng, biệt thự và căn hộ cho thuê 16 Láng Hạ: Dự án tọa lạc tại số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, do công ty TNHH phát triển Phương Đông làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào 23/6/2011 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2013. Nhưng đến nay ngay cả phần móng vẫn còn dang dở.

Công trình nhìn từ mặt đường Láng Hạ

Công trình nhìn từ mặt đường Láng Hạ

Dù nằm ở vị trí khu đất vàng của quận Ba Đình nhưng suốt 3 năm nay chủ đầu tư hầu như không triển khai

Dù nằm ở vị trí khu đất vàng của quận Ba Đình nhưng suốt 3 năm nay chủ đầu tư hầu như không triển khai

Chung cư D2 Giảng Võ    Chung cư D2 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) do Liên doanh Công ty Cổ Phần và Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo & Công ty Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 487 tỷ đồng với 21 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Chung cư D2 Giảng Võ Chung cư D2 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) do Liên doanh Công ty Cổ Phần và Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo & Công ty Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 487 tỷ đồng với 21 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Công trình nhìn từ mặt đường Giảng Võ

Công trình nhìn từ mặt đường Giảng Võ

Hiện tại, tòa chung cư đang xây đến tầng 22

Hiện tại, tòa chung cư đang xây đến tầng 22

Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thiện sau 1 năm nữa

Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thiện sau 1 năm nữa

Tòa nhà đa năng 131 Thái Hà: Dự án là công trình nhà ở kết hợp dịch vụ đa năng, được xây dựng tại 131 Thái Hà, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, do Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng cao 17 tầng gồm 2 tầng hầm.

Tòa nhà đa năng 131 Thái Hà: Dự án là công trình nhà ở kết hợp dịch vụ đa năng, được xây dựng tại 131 Thái Hà, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, do Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng cao 17 tầng gồm 2 tầng hầm.

Sau 6 năm khởi công, dự án mới triển khai đến phần thô

Sau 6 năm khởi công, dự án mới triển khai đến phần thô

Bình luận
vtcnews.vn