Đọ độ chịu chơi của đại gia Sài thành

Kinh tếThứ Sáu, 04/07/2014 07:01:00 +07:00

TP HCM có thể nói là nơi hội tụ của nhiều đại gia máu mặt, với những thú chơi thuộc hàng đỉnh, khiến nhiều người phải "ngả mũ".

TP HCM có thể nói là nơi hội tụ của nhiều đại gia máu mặt, với những thú chơi thuộc hàng đỉnh, khiến nhiều người phải "ngả mũ".

Với niềm đam mê du thuyền, giám đốc công ty chuyên bán và cho thuê du thuyền và mô tô nước tại Sài Gòn - Kelvin Đặng đang sở hữu bộ sưu tập du thuyền đáng nể. Công ty anh sở hữu hàng trăm mẫu du thuyền, ca nô và mô tô nước các loại, đủ cung ứng cho bất cứ ai có nhu cầu.
Một trong những du thuyền của Kelvin Đặng. 

Riêng bản thân Kelvin Đặng cũng sở hữu vài chiếc du thuyền ở Mỹ, Việt Nam và thường cùng bạn bè du hí trên những cung đường sông nước. Kevin Đặng còn có cả 1 đội ngũ công nhân chuyên đóng tàu, thuyền bên Mỹ, sau đó vận chuyển về Việt Nam.

Cùng niềm đam mê với Kelvin Đặng là ông Hồ Tôn Đức (chồng diễn viên Diễm My) - giám đốc Công ty du thuyền Saigon Marina, cũng đang sở hữu siêu du thuyền 2 triệu đô. Chiếc du thuyền này vừa để phục vụ kinh doanh du lịch vừa là phương tiện di chuyển của gia đình ông.

Nói về sự chịu chi, chịu chơi với siêu xe thì khó có đại gia tỉnh thành nào sánh được với đại gia TP HCM.
Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 của Minh "Nhựa".  

Trong danh sách dài đại gia chơi siêu xe đình đám Việt Nam, người ta nhắc nhiều đến cái tên Minh "Nhựa" (tức Phạm Trần Nhật Minh, thiếu gia của Nhựa Long Thành).

Anh là đại gia trẻ tuổi, nhiều tài năng nhưng cũng rất đam mê siêu xe, được xem là một trong những người sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng nhất Việt Nam hiện nay, cả về số lượng và độ chất của những chiếc xe.

Theo chia sẻ của Minh "Nhựa", trong garage của anh có đến 4 chiếc siêu xe và 2 xe siêu sang. Những tên tuổi nổi tiếng như: Bugatti Veyron, Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, Ferrari 485 Italia và Lamborghini Aventador LP700-4, Rolls-Royce Ghost và Phantom.

Ngoài ra, còn một số model khác như: BMW, Mercedes-Benz hay Mini phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Nhiều chiếc xe của Minh "Nhựa" thuộc hàng hiếm và vô cùng đắt đỏ ở Việt Nam với giá trị tổng cộng bộ sưu tập siêu xe khoảng trăm tỷ đồng.

Bộ sưu tập siêu xe của Phan Thành. 

Trong danh sách người mê xe thứ thiệt tại TP HCM cũng có cái tên Phan Thành. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Thành lại có gia thế rất hoành tráng khi là chủ sở hữu khu mua sắm Saigon Square nổi tiếng. Không thua kém các đại gia Sài Thành khác, anh cũng sở hữu một bộ sưu tập xe khủng khiến không ít người phải xuýt xoa ngưỡng mộ như: Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458, Roll Royce Phantom.

Từng gây xôn xao Sài Gòn năm 2010 với dàn siêu xe hoành tráng trong lễ sinh nhật mình, Tuấn "Nhóc" lại một lần nữa gây choáng với việc trưng lại dàn xe trong lần sinh nhật tiếp theo. Những xế cực sang như: Lamborghini Aventador, Lamborghini Murcielago, BMW 640i 2 cửa mui mềm rồng rắn nuối có mặt ở đây, gây sự chú ý của người đi đường.
Nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thúy bên siêu xe Ferrari 458 Italia của mình. 

Không chỉ nam đại gia đam mê siêu xe, nữ đại gia TP HCM cũng thể hiện đẳng cấp của mình bằng loạt xế sang. Mới đây, cả dàn siêu xe của nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1982, chủ quán cafe New Life Coffee ở quận 7, TP HCM) bất ngờ hội tụ trước cửa quán. Đó là những siêu xe đình đám như Lamborghi, Ferarri.

Chị Thúy cho biết đã lái xe hơn 10 năm nay và chiếc xe đầu tiên sở hữu cũng là một mẫu xe cá tính, tốc độ Audi TTS. Một thời gian sau chị sống ở Mỹ bắt đầu chuyển sang Audi R8 Spyder. Khi về Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, chị tậu liền 2 chiếc BMW 650i và Ferrari 458 Italia.

Cũng thể hiện niềm đam mê với xe nhưng có đại gia lại chọn cách chơi khác đó là "siêu xe đạp". Trường hợp của ông Nguyễn Hữu Vũ (tức Vũ "An Đông") là một ví dụ.
Ông Nguyễn Hữu Vũ và bộ xe đạp thể thao gồm những thương hiệu hàng đầu châu Âu hiện nay.  

Ông Vũ có bộ sưu tập xe đạp khủng tới 7 chiếc, trong đó có chiếc chỉ có duy nhất ở Việt Nam như: Colnago C59 - Art Decor, Lightweight Urgestalt... Những chiếc xe đạp "cưng" của ông đều có giá nghìn đô, trong đó có những chiếc lên tới 4-5.000 USD.

Các đại gia Sài thành có nhiều cách vung tiền để thể hiện sự chịu chơi theo cách riêng của mình. Cho rằng nuôi cá hải tượng sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ, anh Hùng - một đại gia trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP HCM) đã tậu tới 5 con cá loại khủng về nuôi trong bể.

Trong bể cá của anh có 4 con dài 1,7 m, duy nhất 1 con dài 1,5 m. Có người trả tới gần trăm triệu cho chú cá to nhất nhưng anh Hùng không bán.


Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn