Mỗi giây, ông trùm công nghệ kiếm bao nhiêu tiền?

Kinh tếThứ Ba, 20/05/2014 07:36:00 +07:00

Cứ mỗi giây "tích tắc" trôi qua, các hãng công nghệ nổi tiếng có doanh thu và lợi nhuận như thế nào?

Cứ mỗi giây "tích tắc" trôi qua, các hãng công nghệ nổi tiếng có doanh thu và lợi nhuận như thế nào?

Tất cả chúng ta đều biết những công ty công nghệ hàng đầu có "hàng tấn" tiền trong tay. Nhưng liệu bạn có biết mỗi ngày những gã khổng lồ này mang về lượng tiền là bao nhiêu? Thậm chí là bao nhiêu mỗi giây?

Mới đây, website WorldPayZinc đã đăng tải đồ thị mô tả về tốc độ kiếm tiền "khủng khiếp" của các hãng công nghệ hàng đầu hiện nay. Được biết những dữ liệu này được lấy trực tiếp từ các báo tài chính mới nhất của những "ông trùm" trên.

công nghệ
Bảng dữ liệu về tốc độ kiếm tiền của các hãng công nghệ từ WorldPayZinc. 
Bức ảnh trên cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu của 12 hãng công nghệ khổng lồ như Apple, Google, Samsung, Amazon,...

Đứng đầu bảng là Apple, với mỗi giây trôi qua, hãng này có tổng doanh thu 9.213 USD, nhờ đó có thể bỏ túi tới 1.997 USD mỗi giây. Kế đến là Google, hãng này chỉ có doanh thu bằng 1/3 Apple, đạt hơn 3.000 USD, đồng thời thu về lợi nhuận 658 USD trong khoản thời gian 1 giây tương tự.

Về mặt doanh thu, Samsung mới xứng đáng xếp vị trí số 1 chứ không phải là Apple hay Google. Cứ mỗi giây trôi qua, hãng này thu về tới 11.588 USD. Tuy nhiên lợi nhuận của hãng công nghệ Hàn Quốc chỉ là 1.540 USD

Với các hãng khác, Amazon đạt doanh thu 4.013 USD, lợi nhuận 40 USD; Facebook đạt doanh thu 484 USD và bỏ túi 81 USD; Yahoo có được 26 USD trên tổng số 252 USD doanh thu; còn Twitter hiện đang lỗ 35 USD mỗi giây.

Theo Ngọc Phạm/Khampha

Bình luận
vtcnews.vn