Thế giới động vật màu xanh kỳ lạ

Kinh tếThứ Năm, 24/04/2014 04:22:00 +07:00

(VTC News) - Thiên nhiên đã tạo nên một thế giới những loài động vật khoác trên mình màu xanh đẹp đến kỳ lạ.

1.  (VTC News) - Thiên nhiên đã tạo nên một thế giới những loài động vật khoác trên mình màu xanh đẹp đến kỳ lạ.

     1. Chim sẻ xanh

Chim sẻ xanh là loài chim có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, nhiều nhất là ở Hoa Kỳ và miền nam 

Canada
. Chúng có bộ lông màu hoa oải hương xanh rất đặc trưng. Với sải cánh dài từ 34 – 43 cm và khối lượng trung bình 92,4g.

Chim sẻ xanh có khối lượng và khích thước lớn hơn các loài chim sẻ khác một chút. Chúng là loài chim ăn tạp, thức ăn ưa thích là hạt cây sồi, động vật chân đốt và cả động vật có xương nhỏ.

Chúng thường sống thành cặp một chim trống và một chim mái. Chim mái  đẻ khoảng 7 trứng mỗi lần, trứng cũng có màu xanh dương hoặc màu nâu nhạt và có đốm. Chúng chủ yếu sống ở các rừng sồi, rừng thông và rừng cây vân sam.

      2. Cá Voi xanh

Cá voi xanh là động vật lớn nhất trên trái đất hiện nay. Chúng có cơ thể dài đến 30m và nặng gần 170 tấn. Cá voi xanh được tìm thấy ở hầu hết các đại dương trên trái đất, với cơ thể khổng lồ chúng là loài khá bí hiểm và khó tiếp cận.

Tuy sống ở biển nhưng cá voi xanh lại là động vật có vú và chúng không săn mồi mà chỉ thích ăn các loại nhuyễn thể nhỏ. Ngày nay do bị khai thác quá nhiều, số lượng cá thể cá voi xanh trên toàn thế giời đã sụt giảm còn không đến 2.000 cá thể trên toàn thế giới.

      3. Sứa xanh

Sứa xanh là loài nổi bật nhất trong các loài sứa vì đa số các loài sứa đều trong suốt không màu hoặc nếu có màu thì cũng rất nhạt. Hơn nữa sứa xanh còn có kích thước vượt trội, con trưởng thành có thể đạt kích thước tối đa là 30cm trong khi các loài sứa khác chỉ dài 15cm.

Sứa xanh được tìm thấy chủ yếu ở biển Bắc, biển Ailen, và biển 

Scotland
. Ngày nay sứa xanh vẫn còn là một loài bí ẩn đối với các nhà khoa học, chúng ta biết được rất ít thông tin về loài sinh vật này.

      4. Ếch xanh

Ếch xanh hay còn có tên khác là ếch phi tiêu độc chỉ được tìm thấy trong các khu rừng ở 

Brazil
. Chúng chỉ dài khoảng 3 – 4,5 cm, nặng chưa đến 8g và con cái thường to hơn con được nửa cm. Da của nó có màu xanh và có lẫn các chấm đen. Bên dưới lớp da sặc sỡ là các tuyến chất độc thần kinh loại cực mạnh.

Chất độc của chúng là các alkaloid làm tê liệt hệ thần kinh thậm chí là gây tử vong với đối phương. Màu xanh trên xa của chúng càng độc tức là chất độc dưới da càng nhiều, đây cũng là một cách để chúng cảnh báo với kẻ thù.

Mỗi mùa sinh sản sẽ có khoảng 5 – 10 chú ếch con ra đời. Chất độc của chúng được người dân bản địa lấy và bôi lên các mũi tên dùng cho săn bắt nên chúng được gọi là ếch phi tiêu. 

      5. Sao Biển xanh

Sao biển xanh sống ở vùng nước nông của vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng có màu xanh lam đậm toàn thân, và đường kính cơ thể có thể đạt đến kích thước tối đa là 30cm.

Sao biển xanh có 5 cánh tay nhỏ và dài hơn cánh tay của các loài sao biển khác. Chúng thường trú ngụ dưới các rạn san hô và các bụi cỏ dưới đáy đại dương. Sao biển xanh di chuyển khá chậm chạp chỉ đi được 8,1cm/ phút. Thức ăn yêu thích của chúng là bọt biển và các loại tảo.

2.  

>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn