Những món đồ Liên Xô lừng lẫy một thời ở Việt Nam

Kinh tếThứ Hai, 21/04/2014 02:59:00 +07:00

Có tuổi đời 20-30 năm, không ít đồ vật của Liên Xô cũ vẫn được nhiều gia đình Việt Nam sử dụng. (Theo Zing)

Đồng hồ Raketa (РАКЕТА) được sản suất từ năm 1961 sau sự kiện Gagarin bay vào vũ trụ. Hai chiếc Raketa thuộc dòng đặc sắc của Liên Xô. Trên chiếc đồng hồ có lịch vạn niên đến 2012.

Đồng hồ Raketa (РАКЕТА) được sản suất từ năm 1961 sau sự kiện Gagarin bay vào vũ trụ. Hai chiếc Raketa thuộc dòng đặc sắc của Liên Xô. Trên chiếc đồng hồ có lịch vạn niên đến 2012.

Váy cô dâu made in CCCP (Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô viết), Có cả găng tay và dế đội đầu.

Váy cô dâu made in CCCP (Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô viết), Có cả găng tay và dế đội đầu.

Máy hát chạy đĩa than của người Nga là món đồ từng được nhiều người mê mẩn.

Máy hát chạy đĩa than của người Nga là món đồ từng được nhiều người mê mẩn.

Máy sấy tóc có túi đựng.

Máy sấy tóc có túi đựng.

Vào thập kỉ 80, những đồ vật tiện dụng trong gia đình thường được người Việt mang từ Liên Xô về. Chiếc nồi áp suất có tuổi đời hơn 20 năm nhưng vẫn còn dùng khá tốt. Ông Lê Hữu Dung (ở Đan Phượng, Hà Nội) đang sử dụng chiếc nồi Liên Xô này cho biết, chất lượng 'ăn đứt' những loại nồi áp suất bây giờ.

Vào thập kỉ 80, những đồ vật tiện dụng trong gia đình thường được người Việt mang từ Liên Xô về. Chiếc nồi áp suất có tuổi đời hơn 20 năm nhưng vẫn còn dùng khá tốt. Ông Lê Hữu Dung (ở Đan Phượng, Hà Nội) đang sử dụng chiếc nồi Liên Xô này cho biết, chất lượng 'ăn đứt' những loại nồi áp suất bây giờ.

Đồ của Liên Xô từng được coi là 'đồ đồng, cối đá', đơn giản, nặng nhưng rất bền.

Đồ của Liên Xô từng được coi là 'đồ đồng, cối đá', đơn giản, nặng nhưng rất bền.

Chiếc nồi gang mất nắp nhưng vẫn được tận dụng để nấu cháo, kho cá trong một số gia đình người Việt.

Chiếc nồi gang mất nắp nhưng vẫn được tận dụng để nấu cháo, kho cá trong một số gia đình người Việt.

Cách đây 30 năm mà Liên Xô đã có bộ mài củ và máy đánh trứng khá tiện dụng.

Cách đây 30 năm mà Liên Xô đã có bộ mài củ và máy đánh trứng khá tiện dụng.

Trong khi người Việt Nam phổ biến dùng rổ, rá bằng tre thì người Liên Xô đã biết đến rổ inox.

Trong khi người Việt Nam phổ biến dùng rổ, rá bằng tre thì người Liên Xô đã biết đến rổ inox.

Chiếc bếp gắn nồi được cho là không hữu dụng vì chỉ có 1 đáy, đun dễ bị cháy. Tuy nhiên, độ bền đẹp theo thời gian của nó thì không ai có thể phủ nhận được.

Chiếc bếp gắn nồi được cho là không hữu dụng vì chỉ có 1 đáy, đun dễ bị cháy. Tuy nhiên, độ bền đẹp theo thời gian của nó thì không ai có thể phủ nhận được.

Giỏ đựng bút của Liên Xô cũ vẫn được một số gia đình Việt lưu giữ.

Giỏ đựng bút của Liên Xô cũ vẫn được một số gia đình Việt lưu giữ.

Chiếc đèn Liên Xô thời thượng một thời ở Việt Nam đã bị vỡ lồng chụp.

Chiếc đèn Liên Xô thời thượng một thời ở Việt Nam đã bị vỡ lồng chụp.

Vali bằng da được mang từ Liên Xô về đang được tận dụng làm đồ dựng dây điện.

Vali bằng da được mang từ Liên Xô về đang được tận dụng làm đồ dựng dây điện.

Chiếc đồng hồ Mayak có cả đo nhiệt độ và độ ẩm.

Chiếc đồng hồ Mayak có cả đo nhiệt độ và độ ẩm.

Những năm cuối thập niên 80, Odessa bán rất nhiều những chiếc thuyền thế này.

Những năm cuối thập niên 80, Odessa bán rất nhiều những chiếc thuyền thế này.

Còn đây là những món đồ nghề của những người Lính Nga.

Còn đây là những món đồ nghề của những người Lính Nga.

Các hộp diêm dính vào với nhau thành một cái hộp nhiều ngăn kéo để đựng ốc. Cả những con ốc bên trong cũng của Liên Xô.

Các hộp diêm dính vào với nhau thành một cái hộp nhiều ngăn kéo để đựng ốc. Cả những con ốc bên trong cũng của Liên Xô.

Tấm kim loại có đây điện dính vào, được cho là bếp điện để đun hoặc sưởi ấm.

Tấm kim loại có đây điện dính vào, được cho là bếp điện để đun hoặc sưởi ấm.

Bộ cốc vẫn được nhiều gia đình Việt Nam dùng trong sinh hoạt hàng ngày, dù đã hơn 30 năm tuổi.

Bộ cốc vẫn được nhiều gia đình Việt Nam dùng trong sinh hoạt hàng ngày, dù đã hơn 30 năm tuổi.

Bình luận
vtcnews.vn