Doanh nhân Ấn Độ giấu 12 thỏi vàng trong bụng

Kinh tếThứ Hai, 21/04/2014 11:29:00 +07:00

(VTC News) - Toàn bộ kíp mổ đều choáng khi tìm thấy 12 thỏi vàng trong cơ thể bệnh nhân 63 tuổi, nhập viện do xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Bệnh nhân 63 tuổi là một doanh nhân Ấn, vào viện ở Delhi hôm 7/4, cho biết, ông đã nuốt phải một cái nắp chai nước và muốn bác sĩ lấy nó ra.

Bệnh nhân 63 tuổi là một doanh nhân Ấn, vào viện ở Delhi hôm 7/4, cho biết, ông đã nuốt phải một cái nắp chai nước và muốn bác sĩ lấy nó ra.

Do thấy bệnh nhân liên tục nôn mửa, bác sĩ quyết định làm phẫu thuật nhưng thay vì nắp chai, họ phát hiện tổng cộng 12 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 33g, trị giá tới 23,300 USD (gần 500 triệu đồng).

Do thấy bệnh nhân liên tục nôn mửa, bác sĩ quyết định làm phẫu thuật nhưng thay vì nắp chai, họ phát hiện tổng cộng 12 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 33g, trị giá tới 23,300 USD (gần 500 triệu đồng).

Bác sĩ cho biết, nếu những thỏi vàng còn nằm lại trong dạ dày hai hoặc ba ngày nữa, chúng sẽ gây ra xuất huyết ồ ạt và làm tổn thương nghiêm trọng hoạt động của dạ dày.

Bác sĩ cho biết, nếu những thỏi vàng còn nằm lại trong dạ dày hai hoặc ba ngày nữa, chúng sẽ gây ra xuất huyết ồ ạt và làm tổn thương nghiêm trọng hoạt động của dạ dày.

Hiện tại, toàn bộ số vàng trên đã bị tịch thu, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nguyên do người đàn ông - vốn là một bệnh nhân quen có tiếng tại bệnh viện - nuốt vàng vào bụng.

Hiện tại, toàn bộ số vàng trên đã bị tịch thu, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nguyên do người đàn ông - vốn là một bệnh nhân quen có tiếng tại bệnh viện - nuốt vàng vào bụng.

Số liệu thống kê cho thấy, Ấn Độ là một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Chính phủ nước này vừa thắt chặt quy định nhập khẩu vàng để ngăn nhặn nạn buôn lậu.

Số liệu thống kê cho thấy, Ấn Độ là một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Chính phủ nước này vừa thắt chặt quy định nhập khẩu vàng để ngăn nhặn nạn buôn lậu.

Bình luận
vtcnews.vn