Vì sao Diana lập tức dừng lưu hành bỉm trần thứ phẩm?

Kinh tếThứ Tư, 09/04/2014 08:15:00 +07:00

Cho rằng, quy định lưu hành nội bộ hàng trần đã không đủ ngăn chặn việc lưu thông hàng này trên thị trường, Diana dừng việc lưu hành hàng thứ phẩm.

Cho rằng, quy định lưu hành nội bộ hàng trần đã không đủ ngăn chặn việc lưu thông hàng này trên thị trường, Diana lập tức dừng việc lưu hành hàng thứ phẩm.


Như chúng tôi đã đưa tin, hiện không ít người tiêu dùng ham rẻ, lựa chọn bỉm vệ sinh 3 không để sử dụng. Các nhà sản xuất và đại lý bán hàng đã đưa ra thị trường những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không nhãn mác đầy đủ, không có các chế độ hậu mãi, chịu trách nhiệm an toàn về sản phẩm.
Bỉm vệ sinh kém chất lượng núp bóng hàng thứ phẩm bán tràn lan trên thị trường. Ảnh: N. N 

Ngày 8/4, Công ty Diana – nhà sản xuất ra sản phẩm bỉm trần thứ phẩm đã ra quyết định “ngay lập tức dừng việc lưu hành hàng thứ phẩm”.

Theo Diana, ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên báo về việc lưu hành hàng thứ phẩm trên thị trường, nhận thấy các thông báo của Công ty về quy định lưu hành nội bộ hàng trần đã không đủ ngăn chặn việc lưu thông hàng này trên thị trường, Công ty chúng tôi đã ngay lập tức dừng việc lưu hành hàng thứ phẩm.

Công ty Diana cho biết, theo quy định của công ty, hàng thứ phẩm (hàng trần) của công ty Diana chỉ được lưu hành trong nội bộ, không được phép bán qua hệ thống phân phối của công ty ra ngoài thị trường. Để tránh gây nhầm lẫn giữa hàng thứ phẩm và hàng chính phẩm, công ty cũng có thông tin trên bao bì sản phẩm của "Hàng trần" nội dung: Hàng thứ phẩm - hàng tiêu dùng nội bộ; Thành phần: bông cellulosse, hạt siêu thấm, màng PE, PP; Hàng chất lượng thứ phẩm, “có thể có một số lỗi ngoại” quan hoặc trọng lượng chênh lệch…

Diana khẳng định, hàng thứ phẩm “chỉ mắc một số lỗi nhỏ” về ngoại quan hoặc trọng lượng chênh lệch (khiến máy sản xuất tự động lọc bỏ trong quá trình vận hành), về mặt tiêu chuẩn vệ sinh, hàng thứ phẩm vẫn được bảo đảm. Với chủ trương và mong muốn đưa những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến với khách hàng, Diana luôn đặt ra yêu cầu cao cho hàng chính phẩm nên công ty đưa ra quy định, hàng thứ phẩm (hàng trần) của công ty chỉ được lưu hành trong nội bộ, không được phép bán qua hệ thống phân phối của công ty ra ngoài thị trường.

Dù có quy định nghiêm ngặt không lưu hành hàng thứ phẩm trên thị trường, nhưng trước các thông tin đăng tải trên báo về việc lưu hành hàng thứ phẩm trên thị trường, công ty Diana đã lập tức thắt chặt việc quản lý bằng lệnh dừng việc lưu hành hàng thứ phẩm ngay trong nội bộ.
Nhiều cửa hàng vẫn bán bỉm trần thứ phẩm của các công ty. Ảnh: K. C
Nhiều cửa hàng vẫn bán bỉm trần thứ phẩm của các công ty. Ảnh: K. C 

Công ty Diana cũng cho biết, theo quy định của công ty, hàng thứ phẩm (hàng trần) của công ty Diana chỉ được lưu hành trong nội bộ, không được phép bán qua hệ thống phân phối của công ty ra ngoài thị trường.

Trước lập luận như nói trên của Diana, nhiều người tiêu dùng cho rằng, đó chỉ là cách biện hộ cho việc  đưa hàng không đảm bảo chất lượng ra thị trường một cách công khai.

Chị Thu Huyền ở Nghĩa Tân – Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, một mặt Diana nói rằng: “Với chủ trương và mong muốn đưa những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến với khách hàng” nhưng mặt khác hãng này lại nói “lưu hành nội bộ”. Như vậy, lưu hành nội bộ tức là các cán bộ, nhân viên của công ty có thể dùng, vậy họ không phải là người tiêu dùng sao?

Còn theo tìm hiểu của PV, việc bán bỉm trần thứ phẩm ra thị trường không phải đến nay mới có và cũng không phải chỉ có sản phẩm của Diana mà có rất nhiều nhãn hàng khác của các doanh nghiệp. Nhưng đến nay, Diana mới chính thức lên tiếng và có quyết định về bỉm trần thứ phẩm của mình. Còn các nhãn hàng khác như Merzy, Bobby... vẫn chưa có động thái nào về sản phẩm của mình.

Hiện PV cũng đã tìm hiểu và được biết, một “đầu nậu” rất lớn khẳng định, có thể cung cấp lượng lớn nguồn hàng bỉm thứ phẩm của Diana cho người tiêu dùng với giá rẻ.
 Còn các nhãn hàng khác thì sao?

Như chúng tôi đã phản ánh, trên thị trường không chỉ có sản phẩm bỉm vệ sinh là hàng thứ phẩm của Diana được bán tràn lan mà có rất nhiều sản phẩm khác như Merzy, Bobby…

Trước động thái dừng lưu hành hàng thứ phẩm của Diana và viện dẫn của nhà sản xuất này là sản phẩm chỉ được lưu hành nội bộ, không được bán ở các đại lý, không ít người tiêu dùng đặt câu hỏi, các sản phẩm cùng dạng của Diana không đề là hàng thứ phẩm, vẫn bán tràn lan, không nhãn mác đầy đủ, liệu có dừng lưu hành như Diana hay không. Câu hỏi này xin gửi lại cho các nhà sản xuất sản phẩm bỉm vệ sinh Merzy, Bobby…


Theo VietQ 
Bình luận
vtcnews.vn