Soi dự án 1,5 tỷ USD của chồng Hoa hậu Diễm Hương

Kinh tếThứ Ba, 08/04/2014 11:36:00 +07:00

(VTC News) - Ông Đinh Trường Chinh - chồng cũ của hoa hậu Diễm Hương sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng là một doanh nhân khá kín tiếng hoạt động trong BĐS.

(VTC News) - Ông Đinh Trường Chinh - chồng cũ của hoa hậu Diễm Hương sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng là một doanh nhân khá kín tiếng hoạt động trong ngành bất động sản.

Chồng của Hoa hậu Diễm Hương là doanh nhân Đinh Trường Chinh, sinh năm 1974. Ông Trường Chinh là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, nắm giữ 79,95% cổ phần của công ty địa ốc Việt Hân. Công ty này thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 320 tỷ đồng, sau đó được tăng lên gấp 5 lần, đạt 1.600 tỷ đồng - con số khá lớn so với phần đông các doanh nghiệp địa ốc trên thị trường.

Việt Hân
Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái Tam Nông 
Đơn vị này chủ yếu tư vấn cho các đối tác nước ngoài, phần lớn là doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào Việt Nam.


Hiện ông Đinh Trường Chinh - chủ tịch công ty - sở hữu 90%, tương ứng lượng vốn góp trị giá 1.440 tỷ đồng. Phần vốn góp còn lại thuộc về ông Nguyễn Duy Khánh. Tổng giám đốc Việt Hân là bà Đinh Ngọc Châu Hương (37 tuổi).

Công ty Cổ phần địa ốc Việt Hân do ông Chinh làm chủ tịch HĐQT được biết đến khá nhiều hồi những năm 2011 khi công ty công bố hàng loạt dự án khủng như Dream City, Castle Plaza, Skypark Long Điền…Tuy nhiên, sau đó thông tin về công ty và các dự án cũng rất ít được nhắc đến. Trước khi những ‘lùm xùm’ liên quan đến hoa hậu Diễm Hương được nhắc đến nhiều trong vòng 1 tháng trở lại đây thì ông Trường Chinh cũng như công ty Việt Hân đã không được báo giới nhắc đến từ khá lâu.

Ngoài ra, công ty Việt Hân còn đầu tư xây dựng và thực hiện các dự án lớn như: Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Tam Nông (Phú Thọ), sân golf Dream City, Castle Plaza, khu phức hợp Skypark Beach Long Điền, dự án vòng xoay Bà Rịa - Vũng Tàu và rất nhiều khu dân cư khác.

Việt Hân
Dự án khu đô thị sinh thái Tam Nông (Phú Thọ) 
Trong đó, dự án khủng nhất phải kể đến là Khu đô thị sinh thái - Du lịch - Nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông - Dream City nằm ở trung tâm huyện Tam Nông,tỉnh Phú Thọ,bao gồm phần đất của 9 xã : Phương Thịnh, Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Quang Húc ,Thọ Văn, Tề Lễ, Văn Lương, Hương Nộn và xã Xuân Quang. Dự án có quy mô 2069.28 ha, tổng mức đầu tư lên tới 5800 đồng. Dự án khởi công tháng 1/2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2013.


Theo thông báo từ Việt Hân, tổ hợp này có các khu mua sắm đẳng cấp, công viên động vật bán hoang dã, trường đua ngựa, các khu liên hợp thể thao và vận động ngoài trời, sân golf 36 lỗ…

Ngay sau khi cấp phép cho dự án vào ngày 28/1/2010, UBND tỉnh Phú Thọ đánh dấu mốc lịch sử về thu hút đầu tư khi cấp phép cho một dự án lớn bậc nhất Phú Thọ cũng như của miền Bắc khi ấy.

Quy mô hoành tráng của dự án khiến nhiều người không khỏi “nức lòng”. Tổng số vốn đầu tư cho cả Dự án khi hoàn thành là 1,5 tỉ USD.

Để khuếch trương thanh thế cho dự án, hơn 1 năm sau, tháng 10/2011, UBND tỉnh Phú Thọ và Công ty Việt Hân đã chọn một khách sạn 5 sao ở Hà Nội để tổ chức lễ công bố quy hoạch 1/500 và quảng bá Dự án Dream City. Những hạng mục thể hiện đúng tầm vóc của một “thành phố trong mơ”.

Thời kì đầu được cấp phép, Việt Hân đã nhiều lần làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ để giới thiệu những nhà đầu tư “ngoại” sẵn sàng hợp tác với công ty này “rót tiền” vào dự án như Nhật Bản, Hàn Quốc.... Thậm chí, công ty này từng đề cập với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ là sẽ vay vốn... ODA để thực hiện dự án – nguồn vốn mà các đối tác nước ngoài thường là cho Nhà nước vay.

Thế nhưng hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày được cấp phép đầu tư, mức độ hoành tráng của siêu dự án này vẫn chỉ được thể hiện trên... mô hình.

Theo một lãnh đạo cấp phòng của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ cũng chỉ cung cấp được những thông tin không mới và ngắn gọn: Dự án đã hoàn thành quy hoạch 1/2000 và 1/500. Dự án cũng chỉ đang trong quá trình kiểm đếm để đền bù giải phóng mặt bằng những hạng mục đầu tiên. Tuy nhiên, giấy giới thiệu để chủ đầu tư làm việc với UBND huyện phục vụ công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng cũng đã hết hạn nên phải chờ cấp giấy giới thiệu mới.

Một dự án khác cũng được nhiều người biết đến là khu phức hợp Skypark Beach Long Điền. Dự án nằm ở vị thế hết sức lý tưởng, có bờ biển cong kéo dài hơn 2 km, có thể tránh được những tác động từ phía ngoài biển khơi; nước trong, biển lặng, bải cát thoài dài. Cảnh quan xung quanh thanh bình, yên tỉnh, núi non hùng vỹ, sơn thủy hữu tình; khí hậu ôn hoà, rất thích hợp cho việc phát triển khu du lịch, nghĩ dưỡng cao cấp, second-home/ time-share và việc phát triển dịch vụ.

Dự án này từng được đánh giá  là một địa chỉ lý tưởng tin cậy thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khi dự án hoàn tất, nơi đây sẽ là một khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại bật nhất của tỉnh, và sẽ là một mô hình đô thị mới thí điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút các doanh nhân, khách du lịch gần xa.

Đặc biệt, đây sẽ là một đỉa chỉ lý tưởng cho hơn 13 triệu dân của TP HCM và các tỉnh lân cận trong việc vui chơi - du lịch - nghĩ dưỡng. Tuy nhiên, thông tin về dự án này trên báo cũng khá ít ỏi.
   
Ông Đinh Trường Chinh được cho là quen biết với Diễm Hương sau khi cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Hai người kết hôn năm 2011 nhưng gần như giữ bí mật, rất ít người biết. Mới đây, lý do ông Chinh đưa ra khi ly hôn là Diễm Hương không biết quan tâm đến gia đình. Giữa hai người không có tranh chấp gì về tài sản lẫn con cái.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn