Bất động sản không hề giảm giá: Bộ trưởng Xây dựng phản pháo

Kinh tếThứ Ba, 24/12/2013 02:08:00 +07:00

(VTC News)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thông tin trước phát biểu của quan chức Hà Nội về việc "dự án BĐS quanh khu vực Hà Nội chỉ thấy nói giảm giá".

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thông tin trước phát biểu của quan chức Hà Nội về việc "dự án BĐS quanh khu vực Hà Nội chỉ thấy nói giảm giá, chứ thực tế không hề giảm".

Sáng 24/12, 1 ngày sau khi ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu: "Tôi thấy lạ là các dự án bất động sản quanh khu vực Hà Nội chỉ thấy nói giảm giá, chứ thực tế không hề giảm", trong phần báo cáo trước Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, giá nhà đất tại Hà Nội và nhiều địa phương khác đã giảm mạnh so với những năm trước.
bất động sản
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng 
Bộ trưởng Dũng lấy ví dụ, tại Hà Nội chỉ số giá nhà chung cư quý 3 giảm 27% so với quý 1; riêng chung cư trung và cao cấp giảm 21%. Giá đất nền cũng giảm mạnh (khu Nam An Khánh đã giảm 50% giá so với năm 2010). Giao dịch thành công 2 quý cuối năm tăng mạnh, gấp 2 lần so với 2 quý đầu năm. Dự báo quý 4 có hơn 2.000 giao dịch thành công. Phân khúc nhà ở xã hội ở Hà Nội và TP HCM hiện vẫn có nhu cầu cao. 
Theo Bộ trưởng Dũng, tình hình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cùng với triển khai chiến lược nhà ở đã đạt được những kết quả rất tích cực.
Đáng chú ý, trên thị trường bất động sản, các giải pháp tháo gỡ khó khăn gắn với chiến lược phát triển nhà ở đã dần phát huy hiệu quả. Giá bất động sản đã giảm mạnh phù hợp với khả năng thanh toán của nền kinh tế, có dự án giảm giá tới 50%. Doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, tiết kiệm chi phí. 
Hiện tồn kho bất động sản vào khoảng 96.805 tỷ đồng. Trong quý 3, tồn kho bất động sản ở Hà Nội giảm trên 20%, TP HCM giảm trên 30%. 
Riêng với gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn mua nhà (gói lãi suất thấp hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn về nhà ở được vay, thuê, mua nhà dưới 70m2, có giá dưới 15 triệu đồng/m2). Bộ trưởng thừa nhận có chuyển biến nhưng chậm. Gói này chậm do muốn giải ngân nhanh phải có nhiều sản phẩm nhưng hiện còn ít, thủ tục thời gian qua còn chặt. 
Trong năm 2014, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng cần tiếp tục gắn với chiến lược nhà ở và phát triển đô thị. Các địa phương cần tập trung phát triển đô thị có quy hoạch và kế hoạch với từng khu một, với từng giai đoạn; khắc phục dự án treo, quy hoạch treo. Các địa phương phải thành lập Ban chỉ đạo phát triển đô thị. 
Theo báo cáo của 17 doanh nghiệp và 5 sàn giao dịch bất động sản cho thấy, tính đến hết tháng 11/2013, tại Hà Nội đã có trên 4.000 giao dịch thành công, trong hai tháng 10 và 11 có 1.400 giao dịch thành công. Dự báo quý 4/2013 sẽ có trên 2.000 giao dịch, trong khi quý 1/2013 chỉ có trên 556 giao dịch thành công, quý 2 có 774 giao dịch, ông Dũng cho hay.
Các phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có vị trí phù hợp tại Hà Nội và Tp.HCM đang thiếu nhiều so với nhu cầu của người dân. Tại TP HCM, giao dịch bất động sản thành công trong quý 3 - 4/2013 đã gấp 4 lần so với quý 1 - 2. Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm mạnh mặc dù nguồn cung nhà ở được tiếp tục bổ sung.
Hết tháng 11/2013, tồn kho bất động sản còn 96.805 tỷ, giảm hơn 24% so với cuối quý 1. Trong đó, Hà Nội giảm trên 20% còn TP HCM giảm trên 30%.
"Như vậy, những khó khăn của thị trường bất động sản đã từng bước được tháo gỡ", Bộ trưởng Dũng nói.
Ngoài ra, ông Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc phát triển dự án, chuyển đổi công năng nhà ở… để đẩy nhanh quá trình giải ngân gói 30.000 tỷ.

Châu Anh - Ngọc Lan
Bình luận
vtcnews.vn