Những nhà khoa học tử nạn vì phát minh của mình

Kinh tếThứ Tư, 18/12/2013 06:46:00 +07:00

(VTC News) - Có không ít phát minh đã lấy đi mạng sống của chính những người đã nghĩ ra nó.

Sieur Freminet: Mặt nạ dưỡng khí. Năm 1972, nhà khoa học người Pháp, Sieur Freminet đã phát minh ra loại mặt nạ dưỡng khí có khả năng chuyển đổi khí CO2 thành Oxy. Tuy nhiên trong quá trình thử nghiệm, chiếc mặt nạ bị lỗi, khiến nhà khoa học này tử vong

Sieur Freminet: Mặt nạ dưỡng khí. Năm 1972, nhà khoa học người Pháp, Sieur Freminet đã phát minh ra loại mặt nạ dưỡng khí có khả năng chuyển đổi khí CO2 thành Oxy. Tuy nhiên trong quá trình thử nghiệm, chiếc mặt nạ bị lỗi, khiến nhà khoa học này tử vong

Max Valier: Xe sử dụng tên lửa đẩy dạng lỏng. Năm 1930, nhà khoa học người Áo, Max Valier đã sáng chế ra loại xe chạy được nhờ tên lựa đẩy có nguyên liệu làm từ cồn. Trong một lần thử nghiệm, chiếc xe phát nổ đã lấy đi sinh mạng của nhà khoa học này.

Max Valier: Xe sử dụng tên lửa đẩy dạng lỏng. Năm 1930, nhà khoa học người Áo, Max Valier đã sáng chế ra loại xe chạy được nhờ tên lựa đẩy có nguyên liệu làm từ cồn. Trong một lần thử nghiệm, chiếc xe phát nổ đã lấy đi sinh mạng của nhà khoa học này.

 Henry Fleuss: Mặt nạ khí. Năm 1876, nhà khoa học người Anh, Henry Fleuss đã cho ra đời mặt nạ khí sử dụng Oxy nén. Trong lúc lặn cùng loại mặt nạ này, Henry đã hít phải Oxy nguyên chất, cộng với áp suất, thứ khí này trở nên vô cùng độc hại và đã gây chết người

Henry Fleuss: Mặt nạ khí. Năm 1876, nhà khoa học người Anh, Henry Fleuss đã cho ra đời mặt nạ khí sử dụng Oxy nén. Trong lúc lặn cùng loại mặt nạ này, Henry đã hít phải Oxy nguyên chất, cộng với áp suất, thứ khí này trở nên vô cùng độc hại và đã gây chết người

Franz Reichelt: Áo dù. Năm 1912, nhà khoa học người Pháp, Franz Reichelt đã nhảy từ tháp Eiffel nhằm thử nghiệm chiếc áo dù do chính mình phát minh. Và kết quả là nhà khoa học này đã tử nạn khi dù không mở ra được.

Franz Reichelt: Áo dù. Năm 1912, nhà khoa học người Pháp, Franz Reichelt đã nhảy từ tháp Eiffel nhằm thử nghiệm chiếc áo dù do chính mình phát minh. Và kết quả là nhà khoa học này đã tử nạn khi dù không mở ra được.

William Bullock: Máy in. Năm 1867, nhà khoa học người Mỹ, William Bullock đã phát minh ra loại máy in kiểu mới, đây được đánh giá là cuộc cách mạng với ngành in vào thời điểm đó. Tuy nhiên trong quá trình lắp đặt, chân của William kẹt trong máy in và ông đã bị tử nạn

William Bullock: Máy in. Năm 1867, nhà khoa học người Mỹ, William Bullock đã phát minh ra loại máy in kiểu mới, đây được đánh giá là cuộc cách mạng với ngành in vào thời điểm đó. Tuy nhiên trong quá trình lắp đặt, chân của William kẹt trong máy in và ông đã bị tử nạn

Aurel Vlaicu: Máy bay. Năm 1913, nhà khoa học người Rumani đã qua đời khi chiếc máy bay Vlaicu II do chính ông phát minh bị rơi ở dãy núi Carpathian.

Aurel Vlaicu: Máy bay. Năm 1913, nhà khoa học người Rumani đã qua đời khi chiếc máy bay Vlaicu II do chính ông phát minh bị rơi ở dãy núi Carpathian.

Thomas Midgley: Hệ thống nâng bệnh nhân. Năm 1940, nhà khoa học người Mỹ, Thomas Midgley đã chế tạo ra hệ thống dây cáp và ròng rọc giúp người bị tàn phế có thể ngồi dậy trên dường. 4 năm sau đó, ông đã tử vong do dây cáp của hệ thống này cuốn vào cổ

Thomas Midgley: Hệ thống nâng bệnh nhân. Năm 1940, nhà khoa học người Mỹ, Thomas Midgley đã chế tạo ra hệ thống dây cáp và ròng rọc giúp người bị tàn phế có thể ngồi dậy trên dường. 4 năm sau đó, ông đã tử vong do dây cáp của hệ thống này cuốn vào cổ

Horace Lawson Hunley: Tàu ngầm. Năm 1863, nhà khoa học người Mỹ, Horace Lawson Hunley đã tử nan khi chiếc tàu ngầm do chính ông phát minh bị chìm trong quá trình thử nghiệm.

Horace Lawson Hunley: Tàu ngầm. Năm 1863, nhà khoa học người Mỹ, Horace Lawson Hunley đã tử nan khi chiếc tàu ngầm do chính ông phát minh bị chìm trong quá trình thử nghiệm.

Otto Lilienthal: Tàu lượn. Năm 1896, nhà khoa học người Đức, Otto Lilienthal đã phải trả giá bằng mạng sống của mình khi thử nghiệm chiếc tàu lượn do chính ông phát minh.

Otto Lilienthal: Tàu lượn. Năm 1896, nhà khoa học người Đức, Otto Lilienthal đã phải trả giá bằng mạng sống của mình khi thử nghiệm chiếc tàu lượn do chính ông phát minh.

Jean-Francois Pilatre de Rozier: Khinh khí cầu. Năm 1785, nhà khoa học người Pháp đã tử nạn khi chiếc khinh khí cầu do ông phát minh nổ tung trong quá trình bay thử.

Jean-Francois Pilatre de Rozier: Khinh khí cầu. Năm 1785, nhà khoa học người Pháp đã tử nạn khi chiếc khinh khí cầu do ông phát minh nổ tung trong quá trình bay thử.

Bình luận
vtcnews.vn