Cận cảnh dơi 'ma cà rồng' lưỡi dài ngoằng

Kinh tếThứ Ba, 03/12/2013 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Loài dơi Anoura fistulata cực hiếm vừa được phát hiện ở Nam Mỹ với chiếc lưỡi dài kỷ lục trong những động vật có vú

Anoura fistulata là một loài dơi rất hiếm ở Ecuador có chiếc lưỡi dài ấn tượng chuyên dùng để hút mật loài hoa rừng Centropogon nigricans.

Anoura fistulata là một loài dơi rất hiếm ở Ecuador có chiếc lưỡi dài ấn tượng chuyên dùng để hút mật loài hoa rừng Centropogon nigricans.

Nhà nghiên cứu Nathan Muchhala thuộc Đại học Miami (Mỹ)phát hiện loài dơi này vào năm 2003, khẳng định đây là chiếc lưỡi dài nhất được biết ở loài động vật có vú.

Nhà nghiên cứu Nathan Muchhala thuộc Đại học Miami (Mỹ)phát hiện loài dơi này vào năm 2003, khẳng định đây là chiếc lưỡi dài nhất được biết ở loài động vật có vú.

Kích thước chỉ bé bằng một con chuột nhưng chiếc lưỡi dài tới 8,5 cm gấp đôi những loài dơi hút mật thông thường

Kích thước chỉ bé bằng một con chuột nhưng chiếc lưỡi dài tới 8,5 cm gấp đôi những loài dơi hút mật thông thường

Loài dơi này chỉ hút mật và thụ phấn duy nhất trên một loài hoa - hoa Centropogon nigricans. Vì thế chiếc lưỡi đã tiến hóa đồng bộ theo chiều dài của cánh loài hoa này.

Loài dơi này chỉ hút mật và thụ phấn duy nhất trên một loài hoa - hoa Centropogon nigricans. Vì thế chiếc lưỡi đã tiến hóa đồng bộ theo chiều dài của cánh loài hoa này.

Chúng sẽ rất tự hào với chiếc lưỡi kỷ lục này vì là loài duy nhất đảm bảo sự thụ phấn cho loài hoa rừng đặc trưng Centropogon nigricans ở Ecuador.

Chúng sẽ rất tự hào với chiếc lưỡi kỷ lục này vì là loài duy nhất đảm bảo sự thụ phấn cho loài hoa rừng đặc trưng Centropogon nigricans ở Ecuador.

Bà Muchhala đã tìm hiểu làm thế nào loài động vật có vú biết bay này có thể cất một chiếc lưỡi dài như thế vào cơ thể nhỏ bé của nó.

Bà Muchhala đã tìm hiểu làm thế nào loài động vật có vú biết bay này có thể cất một chiếc lưỡi dài như thế vào cơ thể nhỏ bé của nó.

Chiếc lưỡi xuất phát từ ngực, gần ức của con dơi khác hẳn với loài rơi thông thường.

Chiếc lưỡi xuất phát từ ngực, gần ức của con dơi khác hẳn với loài rơi thông thường.

Đặc điểm tiến hóa kỳ lạ chưa từng thấy ở loài dơi mới chỉ gặp ở chim ruồi hút mật hoa lan đã gây sự thích thú cho các nhà sinh vật học.

Đặc điểm tiến hóa kỳ lạ chưa từng thấy ở loài dơi mới chỉ gặp ở chim ruồi hút mật hoa lan đã gây sự thích thú cho các nhà sinh vật học.

Với chiếc lưỡi dài quá khổ, loài dơi Anoura fistulata xứng đáng với cái tên ma cà rồng của mình.

Với chiếc lưỡi dài quá khổ, loài dơi Anoura fistulata xứng đáng với cái tên ma cà rồng của mình.

Bình luận
vtcnews.vn