Dự báo gây 'sốc' về giá vàng

Kinh tếThứ Hai, 25/11/2013 07:35:00 +07:00

"Thiên đường" của nhiều nhà đầu tư ưa thích sự an toàn sẽ không còn an toàn nữa.

"Thiên đường" của nhiều nhà đầu tư ưa thích sự an toàn sẽ không còn an toàn nữa.


Từ trước đến nay, vàng vẫn được coi là một hình thức đầu tư an toàn. Nhưng dự báo về giá vàng năm tới của ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs hoàn toàn đi ngược nhận định đó, khiến dư luận không khỏi "sốc".
Goldman dự đoán giá vàng giảm sẽ dẫn tới cầu tăng. 

Theo báo cáo của ngân hàng này, giá vàng, quặng sắt, đậu nành và đồng có thể sẽ giảm ít nhất 15% trong năm 2014 do phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm ngày càng cao, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi.
Ngân hàng đầu tư đầy sức ảnh hưởng này hạ mức dự báo giá vàng xuống 9,4% vào cuối năm 2013 còn 1.300 USD/ounce thay vì 1.435 USD và sẽ giảm tới 17,3% vào cuối năm 2014xuống còn 1.050 USD/ounce.
Goldman cho biết, ngân hàng đang mong chờ sự cải tiến hoạt động kinh tế Mỹ vào cuối năm nay và năm 2014 sẽ tiếp tục đẩy giá vàng giảm xuống trong trung hạn. Một đại diện của ngân hàng này cho biết: “Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục hy vọng rằng việc mua vàng vào của các ngân hàng trung ương sẽ không đủ để bù đắp sự sụt giảm giá cả này.
Hơn nữa, chúng tôi cũng hy vọng sự giảm giá này trùng với sự tăng trong cầu trang sức, hiện tượng mà chúng tôi xem là cách phản ứng với sự thay đổi giá chứ không phải là ấn định giá”.
Gần đây, toàn bộ bức tranh nền kinh tế Mỹ đã trở nên tươi sáng khiến ngân hàng Trung ương và Cục dự trữ liên bang công bố kế hoạch giảm dần các gói kích thích kinh tế khổng lồ.
Cầu về vàng của hai thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc đã bình ổn trở lại, không giống như hiện tượng bán tháo ồ ạt vào tháng Tư vừa qua, khiến khách hàng đua nhau mua vàng, đẩy phí bảo hiểm lên cao và siết chặt nguồn cung.
Cầu về vàng của Ấn Độ cũng bị suy yếu do các quy định mới của chính phủ về tài chính và nhập khẩu, cũng như sự suy yếu của đồng rupee.
Chuyên gia Dominic Schnider, UBS Wealth Management, trụ sở tại Singapore cho biết: “Nhu cầu đầu tư sẽ không phục hồi được, và hiện nay đang rất ảm đạm. Tôi nghĩ rằng giá vàng sẽ tiến thẳng tới mốc 1.150 USD/ounce”.
Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn