Chiêu 'xuất cảnh' để 'trốn' vé máy bay Tết giá cao

Kinh tếThứ Hai, 04/11/2013 08:02:00 +07:00

Thay vì bay thẳng một chuyến nội địa, nhiều người chọn cách xuất cảnh, bay vòng để tiết kiệm chi phí hàng triệu đồng.

Thay vì bay thẳng một chuyến nội địa, nhiều người chọn cách xuất cảnh, bay vòng để tiết kiệm chi phí hàng triệu đồng.


Giá tàu, máy bay tết tăng 10% so với năm ngoái
Các hãng hàng không trong nước vừa đồng loạt mở bán vé máy bay Tết Giáp Ngọ sắp tới và hầu hết đều không có khuyến mãi giá rẻ.
Vietnam Airlines tung ra đợt vé bay Tết đầu tiên từ hôm 2/10 với 10% số lượng ghế, 90% số ghế còn lại hãng sẽ tung ra vào đợt 2 và 3. Vẫn như mọi năm, giá vé Tết của hãng hàng không quốc gia không hề rẻ. Để bay từ TP HCM ra Hà Nội hoặc ngược lại, khách hàng phải bỏ ra số tiền từ 3 – 5 triệu đồng. Trong đó, mức giá rẻ nhất 3 triệu đồng chỉ áp dụng cho các chuyến có giờ bay “xấu” như vào lúc rạng sáng hoặc nửa đêm.
Chương trình khuyến mãi của AirAsia. 

Trước đó, hãng hàng không giá rẻ VietjetAir đã mở bán vé Tết từ ngày giữa tháng 9/2013 trên tất cả các hành trình bay. Giá vé bay các chặng Hà Nội- TP HCM và ngược hoặc các chặng TP HCM đi Vinh, Hải Phòng đều có giá khoảng 2,6 triệu đồng. Nếu cộng các loại thuế phí, vé của Vietjet Air cũng phải xấp xỉ mức 3 triệu đồng.
Vé máy bay Tết của Jetstar Pacific bắt đầu bán từ tháng 8/2013, chặng bay TP HCM – Hà Nội có giá rẻ nhất sau thuế khoảng 2,9 triệu đồng.
Trong khi vé máy bay Tết nội địa có giá cao ngất ngưởng khoảng 3 triệu đồng/vé (mức rẻ nhất) thì nhiều chuyến bay qua nước ngoài lại khuyến mãi “khủng” trong dịp này. Cụ thể, hãng hàng không AirAsia mới mở bán hàng triệu vé khuyến mãi cho các chặng bay quốc tế, trong đó nếu bay từ Việt Nam bay sang Kuala Lumpur và Bangkok (điểm xuất phát từ Hà Nội hoặc TP HCM) với giá khứ hồi chỉ khoảng 100 USD (khoảng 2,1 triệu đồng).
Chính vì vậy, nhiều người có nhu cầu về quê ăn Tết, thay vì bay thẳng một chuyến nội địa đã chọn cách bay vòng ra nước ngoài để tiết kiệm chi phí hàng triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Nghị, hiện đang công tác tại TPHCM cho biết, anh vừa quyết định đặt mua vé máy bay cho chuyến từ Sài Gòn sang Bangkok (Thái Lan) trước khi bay từ Bangkok về Hà Nội vào ngày 28 Tết. 
“Nếu tính toán giá vé thì tổng số tiền tôi phải chi cho 2 chặng bay khoảng 1,8 triệu đồng, vẫn về đến Hà Nội mà lại rẻ hơn 1,2 triệu đồng so với giá vé nội địa, chưa kể mình còn có cơ hội đặt chân sang Thái Lan, thăm thú, mua quà Tết”, anh Nghị cho hay.
Cũng sử dụng chiêu “xuất cảnh”, bay vòng để tiết kiệm chi phí như anh Nghị nhưng chị Vũ Ngọc Hà hiện đang có nhu cầu đi từ Hà Nội vào TP HCM ăn Tết lại chọn điểm dừng chân tại Kuala Lumpur, Malaysia trước khi về TP HCM. 
“Tôi vốn thích đi du lịch nên sau khi nghe người bạn mách nước, tính toán, thấy mức chi phí cho chặng bay từ Hà Nội đi Kuala Lumpur là 61 USD, sau đó bay từ Kuala Lumpur về TP HCM mất 38 USD, tổng chỉ tốn gần 100 USD (tương đương khoảng 2,1 triệu đồng), rẻ hơn bay nội địa mà lại được ngắm cảnh thủ đô của Malaysia nên quyết định hành trình luôn”, chị Hà nói.
Trên website baynhe cũng chia sẻ về chiêu tiết kiệm chi phí bằng cách “xuất cảnh” so với mức bay chặng nội địa, thành viên Bụi của website này cho hay, cách bay vòng này nếu áp dụng cho cả một nhóm bạn sẽ khá thú vị.
“Một nhóm bạn có thể rủ nhau từ Sài Gòn sang Bangkok chiều ngày 28 (các chuyến 18h hoặc 21h), hạ cánh sân bay Donmuang rồi sau đó chờ sáng hôm sau 29/1 về Hà Nội. Nửa đêm tại sân bay thì tranh thủ rẽ qua các cửa hàng miễn thuế để mua quà biếu tết cho gia đình. Hoặc bạn sang từ 28 rồi đến 29 hay 30 mới về Hà Nội. Giá vẫn là 86 USD hai chuyến. Được đi chơi Bangkok 1 đến 2 ngày, tha hồ thăm thú shopping. 
Trong 1 hay 2 ngày này, số tiền ăn ở bên Bangkok cũng chỉ hết tầm 50 USD, tương đương 1.100.000 đồng dôi ra bên trên. Nói chung Bụi thấy cách chi tiền đó sướng hơn cách “nôn” cả 3 triệu cho hãng bay nội địa Việt Nam.
Đặc biệt, nếu đi chung nhau thì số tiền 6 USD thanh toán thẻ (mỗi chặng 3 USD mà) sẽ chia đều cho cả nhóm, chứ không phải cho từng người nữa, nên giá lúc đó sẽ tụt xuống còn tầm 82 – 83 USD thôi”, thành viên Bụi chia sẻ.
Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng mua được vé giá rẻ, cách tiết kiệm nói trên chỉ áp dụng cho những ai có kinh nghiệm săn vé khuyến mãi của các hãng hàng không trên mạng. Muốn “xuất cảnh”, hành khách cũng phải có sẵn hộ chiếu và chút vốn liếng tiếng Anh để giao tiếp.
Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn