Chưa đủ điều kiện giảm giá xăng dầu

Kinh tếThứ Ba, 01/10/2013 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, tuy giá xăng thế giới cuối tháng 9/2013 có giảm so với đầu tháng nhưng chưa đủ điều kiện để có thể giảm giá ngay.

(VTC News) - Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, tuy giá xăng thế giới cuối tháng 9/2013 có giảm so với đầu tháng nhưng chưa đủ điều kiện để có thể giảm ngay giá trong nước.

Đó là thông tin được  Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Xuân Chiến cho biết tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công thương diễn ra chiều 30/9.

Theo các chuyên gia kinh tế, lẽ ra giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã phải được điều chỉnh giảm từ tuần trước, khi mà giá thế giới giảm sâu trong suốt hơn 3 tuần liền.

giá xăng
Giá xăng dầu trong nước vẫn chưa đủ điều kiện để giảm 
Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ Công thương, việc tăng giảm giá xăng dầu phải dựa theo Nghị định 84, phải theo sát giá cơ sở, nên dù giá thế giới có thấp hơn hồi đầu tháng 9 nhưng không phải muốn giảm là giảm được ngay, còn phải căn cứ vào bình quân giá trong vòng 30 ngày và các yếu tố khác.

"Đúng là giá cơ sở đang được tính là bình quân giá thế giới trong 30 ngày. Tuy nhiên, việc có hay không điều chỉnh giá xăng dầu còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như thuế nhập khẩu, mức trích quỹ bình ổn và sự phát triển kinh tế chứ không chỉ là mức giá bình quân", ông Chiến phân tích.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới, nếu thấy đủ điều kiện giảm giá xăng dầu, liên Bộ sẽ cho giảm ngay.

Về dự thảo Nghị định quản lý kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến trong thời gian gần đây, ông Chiến cho biết sẽ có nhiều thay đổi so với Nghị định cũ.

Cụ thể, cách tính giá cơ sở có thay đổi, biên độ điều chỉnh giá thu hẹp hơn, giảm từ 7% xuống còn khoảng 5%....

Tuy nhiên, dự thảo quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương hoàn tất hiện vẫn chưa quy định về thời gian doanh nghiệp bắt buộc phải giảm giá xăng dầu sau khi giá bình quân thế giới giảm.

“Nghị định này là hướng tới cơ chế thị trường chứ không phải cơ chế xin cho như một số nhận định gần đây. Trên thực tế, hiện Nhà nước không còn bù lỗ cho doanh nghiệp xăng dầu như trước đây”, ông Chiến nhấn mạnh.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ ngày 29/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối giảm giá xăng dầu sau khi giá thế giới liên tiếp giảm trong một thời gian khá dài.

Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn