Doanh nhân mất 28 tỷ đồng cho 'gái gọi'

Kinh tếThứ Sáu, 12/07/2013 06:58:00 +07:00

Doanh nhân này đã phải trả vị hôn thê 1 triệu euro (khoảng 28 tỷ đồng) theo giao ước trước khi phát hiện cô là gái gọi cao cấp.

Doanh nhân này đã phải trả vị hôn thê 1 triệu euro (khoảng 28 tỷ đồng) theo giao ước trước khi phát hiện cô là gái gọi cao cấp.

Robert Thielen phát hiện hồi đầu năm rằng vị hôn thê 30 tuổi của mình có tên Diana, là một cô gái gọi quốc tế cao cấp. Tuy nhiên, ông đã phải trả “giá đắt” vì cô người tình này.

Robert Thielen phát hiện hồi đầu năm rằng vị hôn thê 30 tuổi của mình có tên Diana, là một cô gái gọi quốc tế cao cấp. Tuy nhiên, ông đã phải trả “giá đắt” vì cô người tình này.
Robert Thielen phát hiện hồi đầu năm rằng vị hôn thê 30 tuổi của mình có tên Diana, là một cô gái gọi quốc tế cao cấp. Tuy nhiên, ông đã phải trả “giá đắt” vì cô người tình này. 

Robert Thielen, 52 tuổi, đã cầu hôn cô gái gọi người Nga có tên Diana 2 năm trước. Thielen đã đưa cho cô này một tấm séc trị giá 1 triệu euro như một "đảm bảo tài chính vô điều kiện" sau khi họ kết hôn.

Tuy nhiên, ông Thielen nhanh chóng phát hiện vị hôn thê 30 tuổi của ông là một gái gọi cao cấp. Cô từng bán dâm tại London, Moscow và Riviera của Pháp. Thậm chí, ông Thielen còn chính là người trả tiền cho các chuyến bay khắp châu Âu để vị hôn thê của mình đi phục vụ khách hàng.

Khi biết rõ thân phận của hôn thê, ông Thielen nhanh chóng đính ước và yêu cầu cô trả lại tất cả quà tặng và đồ trang sức gồm một chiếc nhẫn đính hôn kim cương 60.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, Diana đã phủ nhận tất cả. Thậm chí, khi tờ séc trị giá 1 triệu euro mà ông Thielen hứa cho cô bị ngân hàng từ chối thanh toán, Diana đã kiện ra tòa để đòi lấy số tiền.

Cô gái nói với quan tòa: "Anh ấy nói với tôi tờ séc là một “đảm bảo tài chính vô điều kiện" cho tôi sau khi chúng tôi kết hôn và cả hai đã đồng ý”.

Cuối cùng, tòa án đã tuyên bố ông Thielen, người có nhiều dự án đầu tư bất động sản tại London (Anh), phải trả tờ séc gần 28 tỷ đồng cho cô gái và còn phải nộp phạt 860 bảng Anh (28 triệu đồng). Tuy nhiên, ông dự định sẽ kháng cáo phán quyết.




Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn