Cận cảnh 'báu vật' dưới đáy biển đẹp khó tin

Kinh tếThứ Ba, 09/07/2013 07:36:00 +07:00

Đây là những bức ảnh về san hô đá thuộc bộ sưu tập mới đây có tên “Những hòn đá sống” của nhiếp ảnh gia dưới nước Alexandr Semenov. (Theo Kiến thức)

 Nhiệm vụ chính của nhiếp ảnh gia Semenov là nghiên cứu các loại san hô đá tại biển Đỏ.

Nhiệm vụ chính của nhiếp ảnh gia Semenov là nghiên cứu các loại san hô đá tại biển Đỏ.

San hô là động vật biển không xương sống, thường tạo thành một quần thể.

San hô là động vật biển không xương sống, thường tạo thành một quần thể.

Những rặng san hô tại biển Đỏ chính là ngôi nhà của hơn 200 loại san hô mềm và cứng.

Những rặng san hô tại biển Đỏ chính là ngôi nhà của hơn 200 loại san hô mềm và cứng.

 Nơi đây quần thể san hô thuộc loại đa dạng nhất thế giới, thậm chí còn hơn bất cứ nơi nào ở Ấn Độ Dương.

Nơi đây quần thể san hô thuộc loại đa dạng nhất thế giới, thậm chí còn hơn bất cứ nơi nào ở Ấn Độ Dương.

Những rặng san hô gần bờ ở biển Đỏ đã hơn 5.000 tuổi, và dài 2.000 km dọc bờ biển.

Những rặng san hô gần bờ ở biển Đỏ đã hơn 5.000 tuổi, và dài 2.000 km dọc bờ biển.

 Biển Đỏ cũng là nơi trú ngụ của nhiều loại san hô không tuân thủ bất cứ một phân định loài chuẩn nào.

Biển Đỏ cũng là nơi trú ngụ của nhiều loại san hô không tuân thủ bất cứ một phân định loài chuẩn nào.

Lặn và đi tàu ngầm gần rặng san hô gần bờ tại biển Đỏ đã trở nên phổ biến sau khi có những cuốn sách và bộ phim thám hiểm của Hans Hass và Jacques Cousteau được ra mắt vào những năm 1950 và 1960.

Lặn và đi tàu ngầm gần rặng san hô gần bờ tại biển Đỏ đã trở nên phổ biến sau khi có những cuốn sách và bộ phim thám hiểm của Hans Hass và Jacques Cousteau được ra mắt vào những năm 1950 và 1960.

gày nay, địa điểm lặn ưa thích dọc vịnh Akab là thành phố Eilat của Israel và Aqaba của Jordan.

gày nay, địa điểm lặn ưa thích dọc vịnh Akab là thành phố Eilat của Israel và Aqaba của Jordan.

 Ngoài ra còn có thành phố nghỉ mát Dahab và Taba.

Ngoài ra còn có thành phố nghỉ mát Dahab và Taba.

Bình luận
vtcnews.vn