Kiếm bạc triệu từ 'quà' bão số 2 để lại

Kinh tếThứ Hai, 24/06/2013 04:31:00 +07:00

Bão số 2 tan, khi triều cường rút để lộ ra những mỏm đá,một số người dân ở Đồ Sơn, Hải Phòng lại cùng nhau đi gõ hà đá.

 Sáng 24/6, nhiều người đi gõ hà đá tại Đồ Sơn. Đây là một loại thực phẩm được ưa chuộng tại các vùng ven biển.(Theo infonet)

Sáng 24/6, nhiều người đi gõ hà đá tại Đồ Sơn. Đây là một loại thực phẩm được ưa chuộng tại các vùng ven biển.(Theo infonet)

Hà đá là loại động vật 2 mảnh dùng chân và vòi làm điểm tựa rồi xoay toàn thân để những gai trên vỏ cứng cọ xát làm đá vỡ vụn.(Theo infonet)

Hà đá là loại động vật 2 mảnh dùng chân và vòi làm điểm tựa rồi xoay toàn thân để những gai trên vỏ cứng cọ xát làm đá vỡ vụn.(Theo infonet)

Khi triều cường rút, để lộ ra những mỏm đá lớn, khi đó hà đá xuất hiện ngày càng nhiều.(Theo infonet)

Khi triều cường rút, để lộ ra những mỏm đá lớn, khi đó hà đá xuất hiện ngày càng nhiều.(Theo infonet)

Bão số 2 gây sạt lở nhiều đoạn đê kè, hiện biển vẫn động. Nhưng nhiều người vẫn ra bờ kè để 'săn' hà đá.(Theo infonet)

Bão số 2 gây sạt lở nhiều đoạn đê kè, hiện biển vẫn động. Nhưng nhiều người vẫn ra bờ kè để 'săn' hà đá.(Theo infonet)

Trong chốc lát, một người có thể được lấy được hàng trăm con hà đá. Đồ nghề của những người gõ hà rất đơn giản, chỉ bao gồm một chiếc búa, vài rổ rá...(Theo infonet)

Trong chốc lát, một người có thể được lấy được hàng trăm con hà đá. Đồ nghề của những người gõ hà rất đơn giản, chỉ bao gồm một chiếc búa, vài rổ rá...(Theo infonet)

Cô Hạnh cho biết, sau bão hà đá tập trung nhiều hơn trên các mỏm đá. Hà đá bán với giá 80.000 - 100.000 đồng/kg.(Theo infonet)

Cô Hạnh cho biết, sau bão hà đá tập trung nhiều hơn trên các mỏm đá. Hà đá bán với giá 80.000 - 100.000 đồng/kg.(Theo infonet)

Đôi khi phải dùng búa đập vỡ lớp vỏ để lấy con hà đá bên trong.(Theo infonet)

Đôi khi phải dùng búa đập vỡ lớp vỏ để lấy con hà đá bên trong.(Theo infonet)

Một bát hà đã trở thành đặc sản ở đây.(Theo infonet)

Một bát hà đã trở thành đặc sản ở đây.(Theo infonet)

 Sau bão, khi nước rút họ lại đi 'săn' hà đá.(Theo infonet)

Sau bão, khi nước rút họ lại đi 'săn' hà đá.(Theo infonet)

Bình luận
vtcnews.vn