Liên tục gặp ‘vận đen’, bầu Đức lại mất trăm tỷ

Kinh tếThứ Hai, 17/06/2013 12:20:00 +07:00

(VTC News) - Trong thời gian này, có thể thấy bầu Đức là một trong những đại gia gặp nhiều “vận đen” nhất.

(VTC News) - Trong thời gian này, có thể thấy bầu Đức là một trong những đại gia gặp nhiều “vận đen” nhất.

Bầu Đức liên tục gặp “vận đen”

Chỉ trong 2 tháng 5 và 6, rất nhiều đại gia Việt gặp phải hàng loạt “vận đen”. Đầu tiên là sự cố Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bị Global Witness cáo buộc “phá rừng”. Sau đó tới Quốc Cường Gia Lai , nơi Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) làm phó giám đốc bị kiện; sự cố Chủ tịch Hội đồng quản trị May Hồ Gươm Ninh Thị Tỵ gặp “vạ miệng” xúc phạm người lao động; Ngân hàng SHB của bầu Hiện bị kiện; sếp của Tập đoàn Bảo Long bị bắt,…
Bầu Đức
Bầu Đức liên tục gặp "vận đen" 
Nhưng có lẽ, người gặp nhiều “vận đen” nhất chính là bầu Đức. Sau khi cáo buộc “phá rừng” lắng xuống, Hoàng Anh Gia Lai lại gặp sự cố sân vận động Mỹ Đình và việc Market Vector Vietnam ETF giảm tỷ trọng cổ phiếu HAG.

Cụ thể, sự kiện Hoàng Anh Gia Lai “mang” Arsenal tới thi đấu tại Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều danh tiếng cho công ty này. Tuy nhiên, gần tới phút cuối, thương vụ này bỗng nhiên gặp vật cản khi phía sân Mỹ Đình đòi tăng giá thuê sân lên 1,5 tỷ đồng. Cho tới thời điểm hiện tại, tranh cãi này vẫn chưa được giải quyết. Nhiều người đã nhắc tới khả năng trận đấu bị hủy bỏ.

“Vận đen” của Hoàng Anh Gia Lai không chỉ có vậy. Thông tin mới nhất mà nhà đầu tư nhận được chính là việc Market Vector Vietnam ETF bất ngờ công bố trong kỳ thay đổi danh mục tháng 6 không thêm không bớt bất cứ mã nào trong rổ Market Vector Vietnam Index hiện tại.

Tuy nhiên, quỹ này cũng thay đổi đáng kể tỷ trọng các cổ phiếu trong rổ thành phần và danh mục mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 24/6. Tức là quỹ sẽ có 1 tuần để bán ra hoặc mua vào các cổ phiếu thành phần cho đúng với tỷ trọng quy định.

Quỹ này giảm mạnh tỷ trọng của HAG và SJS trong danh mục, theo đó, tỷ trọng của HAG giảm từ 3,5% xuống 1,41%, tương đương với việc quỹ này sẽ bán ra khoảng hơn 8,5 triệu cổ phiếu HAG (9 triệu USD), giảm tỷ trọng tại SJS từ 1,06% xuống 0,97%, STB giảm tỷ trọng từ 5,02% xuống 4,14%.

Lại mất thêm trăm tỷ

Những vận đen kể trên không tác động nhiều tới biến động giá của HAG. Tuy nhiên, việc quỹ Market Vector Vietnam ETF “hứa hẹn” bán ra 9 triệu USD giá trị cổ phiếu HAG, sáng nay, HAG giảm nhẹ và khiến HAG mất trăm tỷ đồng.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu HAG giảm 700 đồng/CP, tương ứng 3,1% và tạm dừng ở mức 21.800 đồng/CP. Lượng bán ra HAG không quá lớn nhưng HAG giảm khi lực mua vào chỉ neo ở mức giá thấp. Dường như Market Vector Vietnam ETF vẫn chưa bắt đầu bán ra cổ phiếu này.

Với việc nắm giữ hơn 300 triệu cổ phiếu HAG, mỗi khi HAG có biến động dù nhỏ nhất, tổng giá trị tài sản bầu Đức nắm giữ bị ảnh hưởng tương đối lớn. Chỉ trong sáng nay, tài sản của bầu Đức đã giảm 218 tỷ đồng.

Công bố giảm tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ của Market Vector Vietnam ETF không chỉ ảnh hưởng đến HAG mà còn khiến nhiều cổ phiếu khác chứng kiến đà giảm giá tương đối mạnh.

PPC là một trong các cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Kết thúc sáng nay, PPC giảm sàn, mất 1.700 đồng/CP, tương ứng gần 7% và rơi xuống mức 23.700 đồng/CP. Như vậy, thị giá của PPC “bốc hơi” tới 555 tỷ đồng, xuống hơn 8.081 tỷ đồng.

Cũng nằm trong danh mục bị Market Vector Vietnam ETF giảm tỷ trọng nắm giữ, sáng nay STB giảm nhẹ, giảm 300 đồng/CP, tương ứng 1,8% xuống 16.200 đồng/CP. Điều đó đồng nghĩa với việc thị giá của STB mất 333 tỷ đồng xuống 18.763 tỷ đồng.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại các cổ phiếu này có thể giảm mạnh hơn nữa khi Market Vector Vietnam ETF chính thức thực hiện việc giảm tỷ trọng nắm giữ với các mã này.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn