Hà Nội có cắt điện khi nhiệt độ trên 36oC?

Kinh tếThứ Năm, 16/05/2013 11:28:00 +07:00

Trong những ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra hiện tượng mất điện khiến người dân phải vật lộn với oi bức.

Trong những ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra hiện tượng mất điện khiến người dân phải vật lộn với oi bức.


Đặc biệt, tối và đêm qua (15/5), nhiều khu vực ở Hà Nội người dân liên tục phản ánh bị mất điện hoặc điện có nhưng chập chờn.
Trao đổi với PV sáng ngày 16/5, bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, hiện tượng trên chỉ xảy ra cục bộ do nhu cầu điện tăng đột biến dẫn đến quá tải và nhảy automat.
Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ của ngày 12/5 khi nhiệt độ ngoài trời từ 24 - 34 độ C thì sản lượng điện năng tiêu thụ là 30.581 MWh, công suất đỉnh cao nhất vào lúc 19h00 đạt 1.720 MW.
Nhưng sang ngày 14/5 nhiệt độ tăng cao lên mức 35 - 37 độ C thì sản lượng điện tiêu thụ lên đến 41.509 MWh, công suất đỉnh cao nhất vào lúc 11h00 lên tới 2.067MW (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2012 công suất đỉnh vào lúc 11h00).
"Chủ trương của EVN là không cắt và sửa chữa điện khi nhiệt độ ngoài trời quá 36 độ C và việc mất điện là do quá tải dẫn đến nhảy automat", bà Hoàng Anh nói.
Theo dự báo, những ngày tới nắng nóng sẽ tiếp tục gay gắt và nhu cầu tiêu thụ điện sẽ tăng mạnh, do vậy ngoài nỗ lực của ngành điện thì bà Hoàng Anh cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả.
Trong đó, sử dụng điều hòa nhiệt độ nên giữ ở mức 25 độ C và tắt các thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm để tránh quá tải trên các đường dây hạ thế.
Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn