Điểm mặt các ông lớn lãi trăm, ngàn tỷ đồng

Kinh tếThứ Ba, 30/04/2013 08:08:00 +07:00

(VTC News) - Dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lãi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng chỉ trong quý 1/2013.

(VTC News) - Dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lãi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng chỉ trong quý 1/2013.

Trong khi số lượng các doanh nghiệp thua lỗ tiếp tục xếp hàng dài thì nhiều ông lớn vẫn tự tin công bố những khoản lãi khủng lên tới trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng.

Cho tới thời điểm này, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) dẫn đầu về lợi nhuận khủng với khoản lãi ròng quý 1/2013 lên tới 4.157 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ 2012. Hiện tại, kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty vẫn chưa được công bố nhưng người ta vẫn kỳ vọng vào con số khổng lồ tiếp theo.

Tuy nhiên, điều đáng nói, đóng góp vào con số tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái không phải là những bước đột phá về sản xuất kinh doanh mà chủ yếu dựa vào giá khí tăng. Đây là nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh đó, nguyên nhân quan trọng khác giúp GAS đạt được khoản lãi khủng chính là trong quý GAS ghi nhận một khoản lợi nhuận khác tới 1.120,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ (1.146 tỷ đồng).

lai khung
Nhiều ông lớn lãi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng trong quý 1/2013 (Ảnh minh họa) 
Nhưng dù sao, đây cũng là điều rất đáng ghi nhận với một ông lớn trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Một gương mặt quen thuộc trong danh sách các công ty lãi ngàn tỷ hàng quý chính là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (VNM). Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ nghiêng đều nghiêng ngả trong “bão” khủng hoảng, VNM luôn duy trì được mức tăng trưởng đáng nể. Quý 1/2013 cũng vậy.

Trong quý này, VNM có một quý tăng trưởng tốt khi doanh thu thuần tăng 14% lên 6.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 1.524 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý, lượng tiền mặt VNM đang rất lớn. Dư tiền và tương đương tiền cuối quý 1 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 375 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Mới đây, VNM vừa khánh thành nhà máy sản xuất sữa lớn nhất châu Á. Dự án này nhận được đánh giá rất cao từ dư luận.

Dù phải hạ chỉ tiêu kinh doanh vì nhiều khó khăn nhưng quý 1/2013, FPT vẫn đạt được kết quả khả quan với lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 358 tỷ đồng, tăng tương ứng 3% và 5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch đề ra cho quý 1.

Các mảng dịch vụ và phần mềm của tập đoàn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, mảng xuất khẩu phần mềm tăng trưởng tới 46% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh quý 1 là mùa thấp điểm đối với ngành công nghệ thông tin.

Năm nay, FPT đặt mục tiêu đạt 26.926 tỷ đồng doanh thu và 2.646 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã có một quý hoạt động không được như ý khi nhiều chỉ số quan trọng đồng loạt giảm. Tuy nhiên, DPM vẫn gây ấn tượng khi mang về khoản lợi nhuận lên tới nhiều trăm triệu đồng.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 1/2013 đạt 623,05 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. DPM có quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khá lớn, đạt 2.750 tỷ đồng. Dư tiền và tương đương tiền cuối quý 1 là 5.808 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) vừa thông báo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013. Lợi nhuận 4 tháng đầu năm của EIB dự kiến 480-490 tỷ đồng, nếu có khoản thu khác sẽ xấp xỉ 500 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Với khoản lợi nhuận khiêm tốn hơn rất nhiều, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (PVC) vẫn gây bất ngờ khi lãi tới 103 tỷ đồng, tăng 232% so với cùng kỳ năm ngoái. PVC lãi khủng không phải hoạt động kinh doanh có nhiều đột biết mà chủ yếu là do cổ tức được chia. Khoản cổ tức này chiếm tỷ trọng rất lớn trong doanh thu tài chính 110 tỷ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp lãi khủng nhiều khả năng còn kéo dài hơn nữa với nhiều gương mặt sáng giá như Tập đoàn Vingroup (VIC), Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD), Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN), Tập đoàn Bảo Việt (BVH) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS). Đây là những ông lớn ghi nhận khoản lãi ngàn tỷ đồng trong năm 2012.

Thanh Hà

 

Bình luận
vtcnews.vn