Những quản lý quỹ có thu nhập khiến người khác thèm

Kinh tếThứ Ba, 16/04/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, các ông chủ của nhiều quỹ lớn trên thế giới còn được hưởng mức thu nhập khiến ai cũng thèm.

10. David Tepper (Công ty Appaloosa), tổng thu nhập năm 2012: 2,2 tỷ USD. Kết thúc năm ngoài, quỹ của ông tăng trưởng tăng 30%.

10. David Tepper (Công ty Appaloosa), tổng thu nhập năm 2012: 2,2 tỷ USD. Kết thúc năm ngoài, quỹ của ông tăng trưởng tăng 30%.

9. Ray Dalio (Công ty Bridgewate Associates), tổng thu nhập năm 2012: 1,7 tỷ USD.

9. Ray Dalio (Công ty Bridgewate Associates), tổng thu nhập năm 2012: 1,7 tỷ USD.

8. Steve Cohen (Quỹ S.A.C. Capital Advisors), tổng thu nhập năm 2012: 1,4 tỷ USD. Kết thúc năm 2012, quỹ này tăng trưởng 12%

8. Steve Cohen (Quỹ S.A.C. Capital Advisors), tổng thu nhập năm 2012: 1,4 tỷ USD. Kết thúc năm 2012, quỹ này tăng trưởng 12%

7. Jame Simon (Quỹ Renaissance Technologies), tổng thu nhập năm 2012: 1,1 tỷ USD. Kết thúc năm 2012, quỹ tăng trưởng hơn 25%.

7. Jame Simon (Quỹ Renaissance Technologies), tổng thu nhập năm 2012: 1,1 tỷ USD. Kết thúc năm 2012, quỹ tăng trưởng hơn 25%.

6. Ken Griffin (Công ty Citadel), tổng thu nhập năm 2012: 900 triệu USD. Kết thúc năm 2012, quỹ Wellington thuộc Citadel tăng trưởng 25,5%

6. Ken Griffin (Công ty Citadel), tổng thu nhập năm 2012: 900 triệu USD. Kết thúc năm 2012, quỹ Wellington thuộc Citadel tăng trưởng 25,5%

5. Eddie Lampert (Quỹ ESL Investments), tổng thu nhập năm 2012: 750 triệu USD.

5. Eddie Lampert (Quỹ ESL Investments), tổng thu nhập năm 2012: 750 triệu USD.

4. Stephen Mandel Jr (Quỹ Lone Pine Capital), tổng thu nhập năm 2012: 580 triệu USD. Kết thúc năm 2012, toàn bộ quỹ tăng trưởng 22%.

4. Stephen Mandel Jr (Quỹ Lone Pine Capital), tổng thu nhập năm 2012: 580 triệu USD. Kết thúc năm 2012, toàn bộ quỹ tăng trưởng 22%.

3. Leon Cooperman (Quỹ Omega Advisors). Tổng thu nhập năm 2012: 560 triệu USD. Trong quý cuối cùng của năm 2012, Leon đổ tiền vào cổ phiếu Apple và Facebook

3. Leon Cooperman (Quỹ Omega Advisors). Tổng thu nhập năm 2012: 560 triệu USD. Trong quý cuối cùng của năm 2012, Leon đổ tiền vào cổ phiếu Apple và Facebook

2. David Shaw (Tập đoàn D.E. Shaw), tổng thu nhập năm 2012: 530 triệu USD. Quỹ đầu tư quan trọng hàng đầu của DE Shaw là Oculus tăng trưởng 20% trong năm 2012

2. David Shaw (Tập đoàn D.E. Shaw), tổng thu nhập năm 2012: 530 triệu USD. Quỹ đầu tư quan trọng hàng đầu của DE Shaw là Oculus tăng trưởng 20% trong năm 2012

1. Daniel Loeb (Quỹ Third Point LLC), tổng thu nhập năm 2012: 380 triệu USD. Kết thúc năm 2012, quỹ của ông tăng trưởng hơn 21%.

1. Daniel Loeb (Quỹ Third Point LLC), tổng thu nhập năm 2012: 380 triệu USD. Kết thúc năm 2012, quỹ của ông tăng trưởng hơn 21%.

Bình luận
vtcnews.vn