Khan vé xem pháo hoa Đà Nẵng ở Hà Nội

Kinh tếThứ Ba, 09/04/2013 06:45:00 +07:00

Vé xem pháo hoa Đà Nẵng về tới Hà Nội bị cộng thêm 10-20% nhưng vẫn "cháy hàng" vì số lượng ít.

Vé xem pháo hoa Đà Nẵng về tới Hà Nội bị cộng thêm 10-20% nhưng vẫn "cháy hàng" vì số lượng ít.

Dự kiến, dịp 30/4, Đà Nẵng sẽ bán ra 25.000 vé xem pháo hoa với mức giá đắt nhất 400.000 đồng cho vị trí khán đài chính, các khán đài C1-C2-C3 lần lượt là 300.000 đồng, 250.000 đồng và 200.000 đồng/người/đêm.

Cho phép các đơn vị du lịch được bán vé, song UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu những đơn vị này phải có cam kết về an toàn, chất lượng, dịch vụ vé và không được cao hơn 300.000 đồng.
 

Giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng khi về đến Hà Nội cộng thêm 10-20%. 
Tại Hà Nội, những ngày này, khách du lịch không dễ dàng gì để mua một cặp vé xem pháo hoa dịp 30/4 tại thành phố sông Hàn. Một nhân viên công ty du lịch Danaland - đơn vị phân phối chính thức vé pháo hoa Đà Nẵng tại Hà Nội cho biết, hiện tại chỉ lấy về được vé hạng C1, với giá bán 330.000 đồng/vé cho một người trong một đêm.
 
Các loại khác như vé khán đài chính, vé C2 và C3, đơn vị này đều chưa nhập được dù chỉ còn 20 ngày nữa sẽ đến kỳ tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế. Nhân viên nói trên cho biết, khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có thông tin chính thức về vé xem tại các vị trí khác. Theo tìm hiểu, mức giá cho mỗi vé khán đài C1 nói trên đắt hơn 30.000 đồng so với giá gốc.
 
Còn tại công ty du lịch Vitours, một trong những đơn vị được bán vé chính thức tại Hà Nội, nhân viên cho biết đã “cháy” vé sau 7 ngày bán ra.

“Bên mình đang xin thêm vé từ đầu Đà Nẵng, nhưng cũng chưa biết kết quả như thế nào, trước đó, số đã bán ra chủ yếu là các mức 400.000 đồng/vé cho khán đài A,B, còn vé C1, C2 dao động 300.000-250.000 đồng”, chị chia sẻ.
 
Theo tiết lộ của chị này, hiện nay cũng có nhiều khách đặt mua vé, nhưng có còn hay không thì phía công ty chưa dám khẳng định. Chị cũng nói thêm, kể từ hôm nay, giá vé khi về đến Hà Nội sẽ cộng thêm 10-20% chi phí, chẳng hạn với vé 400.000 đồng có thể bị đội lên 440.000-480.000 đồng, còn vé 300.000 đồng lên 330.000-360.000 đồng/vé, tùy mức.
 
Không giống như các loại vé khác, vé xem pháo hoa Đà Nẵng rất khó mua. Năm nay, số lượng vé tung ra thị trường cũng ít hơn so với 2012 để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, bán vé kiếm tiền chênh lệch.

25.000 vé phát đi được bán chủ yếu tại Đà Nẵng và một số đơn vị phân phối ở Hà Nội, TP.HCM, nhưng không phổ biến và dễ mua.

Trong khi đó, các công ty du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đang ra sức dùng vé xem lễ hội này để thu hút khách hàng, dù phần lớn trong số này đều chưa có vé.
 
Thậm chí, một công ty tổ chức du lịch tại Đà Nẵng còn nhiệt tình quảng cáo về dịch vụ cho thuê du thuyền trên sông Hàn để ngắm pháo hoa.

Giá dịch vụ trọn gói này, theo tiết lộ từ một công ty du lịch, phổ biến 350.000 đồng đến 500.000 đồng/người. Với mức 350.000 đồng, khách sẽ lên tàu từ khoảng 14h chiều, sau đó tàu đi dọc sông Hàn để khách thưởng ngoạn phong cảnh, đêm ngắm pháo hoa trên sông, được phục vụ một bữa ăn nhẹ.

Còn gói 500.000 đồng/người, ngoài được thưởng ngoạn vẻ đẹp của sông Hàn và thành phố Đà Nẵng, khách du lịch còn được phục vụ ăn uống, đàn hát trên sông.

“Mỗi du thuyền chứa được khoảng 50 hành khách và thường phải đặt lịch trước để “nhà tàu” sắp xếp vị trí, chỗ ngồi, nhân viên công ty nói trên cho biết.

Theo Mạnh Cường/Infonet

Bình luận
vtcnews.vn