Việt Nam: ‘Thiên đường’ cho người dùng 3G

Kinh tếThứ Sáu, 01/03/2013 03:55:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù vẫn là một nước đang phát triển nhưng Việt Nam có mặt bằng viễn thông 3G tương đương với những nước phát triển trên thế giới.

(VTC News) - Mặc dù vẫn là một nước đang phát triển nhưng Việt Nam có mặt bằng viễn thông 3G tương đương với những nước phát triển trên thế giới.

John Navy là một khách du lịch người Anh tới Việt Nam. Khi đến Hà Nội, anh và các thành viên trong đoàn được hướng dẫn viên tư vấn nên mua một sim di động Việt Nam để lắp vào chiếc smartphone nhằm lướt web, gọi điện với giá rẻ hơn với.

 
Chỉ mua một chiếc sim với giá chưa đến 3 USD, John đã có chiếc sim VinaPhone với tài khoản lên tới hơn 5 USD.Sau khi lắp sim vào điện thoại, John và các thành viên trong đoàn được hướng dẫn các dùng 3G bởi theo lời của hướng dẫ viên thì có sóng ở khắp mọi nơi và siêu rẻ.

Đây thực sự là một điều lạ lùng với John và các thành viên trong đoàn, bởi họ ít ngờ rằng, tới một quốc gia đang phát triển như Việt Nam mà họ lại có thể dùng 3G ở mọi lúc, mọi nơi với giá siêu rẻ.

Theo như lời của hướng dẫn viên thì “có dùng thoải mái thì cũng không hết tài khoản trong những ngày đến Việt Nam”.

Thực tế, trong chuyến tham quan tại Hà Nội và đến Ninh Bình (Tam Cốc, Bích Động), sóng 3G trên điện thoại của John luôn đầy ắp. Chàng trai này luôn có thể thoải mái lướt web; chat và gọi skype, viber thoải mái mà không bị gián đoạn bất cứ lúc nào.

Và đúng đến khi về, do tận dụng tối đa các tiện ích trên 3G, tài khoản của John vẫn chưa hết. “Phong cảnh của Việt Nam thật tuyệt và 3G ở đây thì thật khó tin” , du khách này nói với hướng dẫn viên khi chia tay.

Trên thực tế, không chỉ có John và những du khách Anh đi cùng đoàn mới thấy ngạc nhiên về sự phát triển của viễn thông 3G tại Việt Nam.

Nhiều người nước ngoài khác khi đến Việt Nam và mua sim để sử dụng 3G cho lướt web, check mail, vào facebook, gọi điện bằng các ứng dụng miễn phí như Viber, Skype… thì hầu hết đều rất ngạc nhiên khi họ đến vùng sâu, vùng xa mà vẫn có sóng của dịch vụ cao cấp này.

Tại không ít nước phát triển, sóng 3G cũng chưa thể rộng khắp mọi nơi như Việt Nam và giá thì tất nhiên không thể siêu rẻ như vậy (trả 1 USD, lướt web với 3G tẹt ga cả tháng).

Trong 2 năm gần đây, việc đầu tư cho 3G tại nhiều quốc gia cũng chững lại bởi khủng hoảng kinh tế cũng như gia tăng doanh thu gặp khó.

Trong khi đó, tại Việt Nam, sau “phát súng” khai trương 3G đầu tiên của VinaPhone, các mạng di động khác cũng vào một cuộc đua mạnh mẽ trong việc đầu tư cho 3G.

Đến cuối năm 2011, lượng thuê bao 3G tại Việt Nam đã lên tới 16 triệu, trong đó nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ này có 6 triệu.

Trong năm 2012, bất chấp khủng hoảng kinh tế, doanh thu 3G của các mạng đều tăng trưởng mạnh mà dẫn dầu là VinaPhone với mức 60% so với 2011.

Bên cạnh việc đầu tư mở rộng mạng lưới, hầu hết các mạng đều tăng cường tối ưu hóa 3G, đưa tốc độ truy cập tăng nhiều lần.

Trong số các mạng, VinaPhone cũng là đơn vị tiên phong nâng cấp 3G lên 3,5G với tốc độ download tối đa lên tới 21,6 Mbps và upload là 5,76 Mbps. MobiFone – người anh em cũng VinaPhone và Viettel cũng thực hiện các động thái nâng cấp tương tự.

Anh Nguyễn Đức Hùng, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội chia sẻ, những ai từng đi công tác tới nhiều nước trên thế giới mà làm một phép so sánh sẽ thấy ngay: Không có một quốc gia nào mà 3G lại siêu rẻ và phủ sóng mạnh như ở Việt Nam.

Kể cả tại một số quốc gia đã phát triển, khi tới các vùng xa trung tâm thì sóng 3G cũng không còn chứ không có chuyện phủ sóng cả vùng sâu, vùng xa như ở Việt Nam.

“Đặc biệt, việc sử dụng 3G tẹt ga cả tháng mà chỉ phải trả 1 USD như ở Việt Nam thì chưa đâu có. Việt Nam đúng là ‘thiên đường’ của các tín đồ 3G”,
anh Hùng nhận xét.

Phan Tuấn




Bình luận
vtcnews.vn