Ảnh: Toàn cảnh cú lừa ‘ngựa hóa bò’ càn quét châu Âu

Kinh tếThứ Sáu, 22/02/2013 02:05:00 +07:00

(VTC News) - Cùng nhìn lại "cơn bão ngựa hóa bò" đang càn quét hàng chục quốc gia châu Âu khiến người tiêu dùng choáng váng.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, cơ quan chức năng Ireland phát hiện thịt ngựa, thịt lợn, trong số 27 mẫu thịt bò viên bánh hamburger tại các siêu thị ở Anh và Ireland.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, cơ quan chức năng Ireland phát hiện thịt ngựa, thịt lợn, trong số 27 mẫu thịt bò viên bánh hamburger tại các siêu thị ở Anh và Ireland.

Ngày 7/2: Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò chính thức vỡ lở, khi cơ quan An toàn thực phẩm Anh công bố việc phát hiện 60% thịt ngựa trong sản phẩm thịt bò đóng hộp Findus Lasagna (Thụy Điển).

Ngày 7/2: Vụ bê bối thịt ngựa giả thịt bò chính thức vỡ lở, khi cơ quan An toàn thực phẩm Anh công bố việc phát hiện 60% thịt ngựa trong sản phẩm thịt bò đóng hộp Findus Lasagna (Thụy Điển).

Ngày 11/2: Tesco – chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Anh thừa nhận có bán mỳ Ý thịt bò có pha thịt ngựa và lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng.

Ngày 11/2: Tesco – chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Anh thừa nhận có bán mỳ Ý thịt bò có pha thịt ngựa và lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng.

Ngày 14/2: Cộng hòa Síp đã tiêu hủy hàng chục tấn thịt làm bánh mỳ kẹp thịt do lo ngại thịt ngựa trộn thịt bò

Ngày 14/2: Cộng hòa Síp đã tiêu hủy hàng chục tấn thịt làm bánh mỳ kẹp thịt do lo ngại thịt ngựa trộn thịt bò

Ngày 15/2: Nhà bán lẻ hàng đầu Nauy Norgesguppen cho biết đã phát hiện thịt ngựa trong sản phẩm lasagna.

Ngày 15/2: Nhà bán lẻ hàng đầu Nauy Norgesguppen cho biết đã phát hiện thịt ngựa trong sản phẩm lasagna.

Ngày 19/2: Công ty Nestle thu hồi sản phẩm mỳ pasta thịt bò bán ở Italia, do sau khi kiểm tra phát hiện có chứa thịt ngựa.

Ngày 19/2: Công ty Nestle thu hồi sản phẩm mỳ pasta thịt bò bán ở Italia, do sau khi kiểm tra phát hiện có chứa thịt ngựa.

Ngày 19/2: Chuỗi bán hàng giảm giá Lidl của Đức đã thu hồi sản phẩm bán tại Thụy Điển và Phần Lan sau khi phát hiện có chứa thịt ngựa

Ngày 19/2: Chuỗi bán hàng giảm giá Lidl của Đức đã thu hồi sản phẩm bán tại Thụy Điển và Phần Lan sau khi phát hiện có chứa thịt ngựa

Ngày 19/2: Một quan chức Chính phủ Slovenia cho hay, nước này phát hiện thịt ngựa trong sản phẩm lasagna.

Ngày 19/2: Một quan chức Chính phủ Slovenia cho hay, nước này phát hiện thịt ngựa trong sản phẩm lasagna.

Ngày 20/2, Cộng hòa Séc phát hiện thịt ngựa trong thịt đóng hộp bán tại chi nhánh Tesco ở thành phố Pilsen. Xuất xứ sản phẩm từ Lucxembua và cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ sản phẩm này

Ngày 20/2, Cộng hòa Séc phát hiện thịt ngựa trong thịt đóng hộp bán tại chi nhánh Tesco ở thành phố Pilsen. Xuất xứ sản phẩm từ Lucxembua và cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ sản phẩm này

Ngày 20/2, cơ quan chức năng Hồng Kong yêu cầu nhà bán lẻ ParknShop thu hồi sản phẩm Lasagna nhập về từ châu Âu do lo ngại có chứa thịt ngựa

Ngày 20/2, cơ quan chức năng Hồng Kong yêu cầu nhà bán lẻ ParknShop thu hồi sản phẩm Lasagna nhập về từ châu Âu do lo ngại có chứa thịt ngựa

Đến nay, vụ bê bối này đã bị phát hiện tại nhiều quốc gia châu Âu như: Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Nauy, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Iceland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Slovenia , CH Séc

Đến nay, vụ bê bối này đã bị phát hiện tại nhiều quốc gia châu Âu như: Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Nauy, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Iceland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Slovenia , CH Séc

Một nghi vấn đặt ra là thịt ngựa xuất phát từ lò mổ của Rumani. Bộ trưởng Nông nghiệp Rumani cho hay, cơ quan chức năng nước này kiểm tra 2 lò mổ bị nghi ngờ nhưng cơ sở này không xuất khẩu thịt bò sang châu Âu

Một nghi vấn đặt ra là thịt ngựa xuất phát từ lò mổ của Rumani. Bộ trưởng Nông nghiệp Rumani cho hay, cơ quan chức năng nước này kiểm tra 2 lò mổ bị nghi ngờ nhưng cơ sở này không xuất khẩu thịt bò sang châu Âu

Trong khi, có ý kiến cho rằng thịt ngựa không gây hại sức khỏe thì có ý kiến nhận định trong thịt ngựa có thể tồn dư thuốc giảm đau

Trong khi, có ý kiến cho rằng thịt ngựa không gây hại sức khỏe thì có ý kiến nhận định trong thịt ngựa có thể tồn dư thuốc giảm đau

Nguyên nhân thực sự chưa có câu trả lời cuối cùng, điều thấy rõ ràng nhất là người tiêu dùng châu Âu đã bị lừa ngoạn mục.

Nguyên nhân thực sự chưa có câu trả lời cuối cùng, điều thấy rõ ràng nhất là người tiêu dùng châu Âu đã bị lừa ngoạn mục.

Bình luận
vtcnews.vn