Những dịch vụ kiếm hàng chục triệu ở chợ Viềng

Kinh tếThứ Hai, 18/02/2013 10:21:00 +07:00

(VTC News)- Đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 Tết hàng vạn du khách nườm nượp đổ về Chợ Viềng cũng là dịp để hàng trăm dịch vụ có cơ hội "hốt bạc".

Đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 Tết hàng vạn du khách nườm nượp đổ về Chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) cũng là dịp để hàng trăm dịch vụ có cơ hội 'hốt bạc'

Đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 Tết hàng vạn du khách nườm nượp đổ về Chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) cũng là dịp để hàng trăm dịch vụ có cơ hội 'hốt bạc'

Dịch vụ xe ôm luôn đắt khách ở Chợ Viềng. Dù chỉ cần chở quãng đường khoảng 300-500 mét từ Phủ Chính ra khỏi khu vực tắc đường nhưng các tài xế cũng lấy 30 nghìn/người. Giá tiền sẽ là 50 nghìn/2 người

Dịch vụ xe ôm luôn đắt khách ở Chợ Viềng. Dù chỉ cần chở quãng đường khoảng 300-500 mét từ Phủ Chính ra khỏi khu vực tắc đường nhưng các tài xế cũng lấy 30 nghìn/người. Giá tiền sẽ là 50 nghìn/2 người

Dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô kiếm hàng chục triệu/ngày. Trung bình mỗi xe máy phải mất 20 nghìn đồng, ô tô mất 50 nghìn đồng/ lượt gửi.

Dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô kiếm hàng chục triệu/ngày. Trung bình mỗi xe máy phải mất 20 nghìn đồng, ô tô mất 50 nghìn đồng/ lượt gửi.

Dịch vụ viết sớ ở Phủ Chính cũng hút khách. Trung bình viết một lá sớ du khách phải bỏ ra 40 nghìn-50 nghìn đồng

Dịch vụ viết sớ ở Phủ Chính cũng hút khách. Trung bình viết một lá sớ du khách phải bỏ ra 40 nghìn-50 nghìn đồng

Những người bán cành vàng lá ngọc cũng thu tiền vài triệu/ngày. Trung bình mỗi cành vàng lá ngọc được bán từ 15-20 nghìn đồng. Mỗi ngày những người bán hàng có thể bán được vài trăm cành vàng lá ngọc

Những người bán cành vàng lá ngọc cũng thu tiền vài triệu/ngày. Trung bình mỗi cành vàng lá ngọc được bán từ 15-20 nghìn đồng. Mỗi ngày những người bán hàng có thể bán được vài trăm cành vàng lá ngọc

Dịch vụ bán tiền đồng may mắn cũng khiến nhiều du khách phải móc hầu bao. Giá bán 50 nghìn đồng/3 đồng may mắn. Giá tờ đô la mỹ 2 USD mạ đồng được bán với giá 100 nghìn đồng

Dịch vụ bán tiền đồng may mắn cũng khiến nhiều du khách phải móc hầu bao. Giá bán 50 nghìn đồng/3 đồng may mắn. Giá tờ đô la mỹ 2 USD mạ đồng được bán với giá 100 nghìn đồng

Các loại sách về tử vi, bói toán, xem ngày... cũng được nhiều du khách ưa chuộng. Các quyển sách tuy được in bằng giấy bình thường nhưng vẫn được bán với giá từ 50-100 nghìn đồng

Các loại sách về tử vi, bói toán, xem ngày... cũng được nhiều du khách ưa chuộng. Các quyển sách tuy được in bằng giấy bình thường nhưng vẫn được bán với giá từ 50-100 nghìn đồng

Các hàng ăn ở khu vực Chợ Viềng luôn đông khách. Trung bình một ngày, các cửa hàng này phải kiếm được hàng chục triệu đồng.

Các hàng ăn ở khu vực Chợ Viềng luôn đông khách. Trung bình một ngày, các cửa hàng này phải kiếm được hàng chục triệu đồng.

Bán túi thơm ở Chợ Viềng hết veo chỉ sau một lúc đứng bán. Giá bán 1 túi thơm là 10 nghìn đồng. Nếu du khách mua 3 túi thơm có giá là 20 nghìn đồng

Bán túi thơm ở Chợ Viềng hết veo chỉ sau một lúc đứng bán. Giá bán 1 túi thơm là 10 nghìn đồng. Nếu du khách mua 3 túi thơm có giá là 20 nghìn đồng

Đặc sản bê thui chợ Viềng khiến du khách không thể bỏ qua. Trung bình một ngày, các quây hàng ở đây có thể lãi vài triệu đồng

Đặc sản bê thui chợ Viềng khiến du khách không thể bỏ qua. Trung bình một ngày, các quây hàng ở đây có thể lãi vài triệu đồng

Bình luận
vtcnews.vn