Khách hàng vung tiền sắm iPhone chơi Tết

Kinh tếThứ Năm, 07/02/2013 06:17:00 +07:00

Sát Tết Nguyên đán, thị trường điện thoại trở nên sôi động hơn, đặc biệt ở phân khúc smartphone cao cấp, trong đó điện thoại iPhone của Apple bán chạy hơn cả.

Sát Tết Nguyên đán, thị trường điện thoại đang trở nên sôi động hơn, đặc biệt ở phân khúc smartphone cao cấp, trong đó điện thoại iPhone của Apple bán chạy hơn cả.

Khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội cho thấy, hiện tại đang là dịp ăn nên làm ra khi doanh số tăng vượt trội so với cách đây vài tháng. Mức tăng trung bình đạt khoảng 15 đến 20%.

Smartphone cao cấp bán chạy hơn cả, trong đó điện thoại iPhone của Apple khá được ưa chuộng. Các mẫu smartphone khác cũng thu hút người dùng như Galaxy S III, HTC One X hay Lumia 920.
 
Tại cửa hàng CellPhoneS (Hà Nội), bên cạnh những khách hàng cũ đến cài đặt phần mềm, ứng dụng, những ngày gần đây lượng khách hàng đến mua smartphone mới khá đông.

Theo anh Nguyễn Anh Văn, chủ cửa hàng thì thời điểm sát Tết Nguyên đán, nhu cầu sắm một chiếc điện thoại thông minh đang tăng vọt. Đa số người dùng lựa chọn điện thoại iPhone 4S, iPhone 5 bởi sự sang trọng trong thiết kế và tính thời thượng của nó.

Bên cạnh đó, những chiếc iPhone 4 xách tay bán cũng khá chạy do mức giá rẻ và kiểu dáng thời trang.
 
Hiện tại, iPhone 4 bản 16GB hàng xách tay đang có giá bán tham khảo 8,4 triệu đồng, iPhone 4 máy cũ khoảng 7 triệu đồng.
 
Anh Mạnh, một vị khách hàng vừa mua chiếc iPhone 4 cho biết, anh lựa chọn chiếc điện thoại này do giá bán vừa phải và thiết kế máy đẹp. Với chiếc smartphone sành điệu này, anh có thể thoải mái lướt web, truy cập mạng xã hội và chat online cùng bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều nhân viên văn phòng khác như anh Mạnh, sau khi nhận tiền thưởng Tết, cũng chia sẻ trên trang cá nhân dự định sắm một chiếc iPhone 5 để chơi Tết.
 
"Tôi đang có kế hoạch mua iPhone 5 do nhu cầu chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong những ngày đầu xuân năm mới. Ngoài ra, thiết bị cũng giúp ích rất nhiều trong việc lướt web, giải trí hay tìm các địa chỉ ăn uống, vui chơi dịp Tết", Lê Tuyết, nhân viên kế toán của một công ty đồ gỗ nội thất chia sẻ.
 
iPhone 4S phiên bản 16GB hiện đang được bán với giá 13,7 triệu đồng. iPhone 5 bản 16GB, 32GB, 64GB có giá lần lượt là 16, 18,2 và 20 triệu đồng. Mức giá này cao hơn từ 300.000 đến 1.000.000 đồng so với cách đây vài tháng. Nguyên nhân chính bởi nhu cầu tăng cao từ phía người dùng.

 iPhone 5 chính hãng và xách tay đang bán tốt dịp cận Tết.

Không chỉ điện thoại iPhone xách tay bán chạy, những chiếc iPhone hàng chính hãng cũng đang cháy hàng. Tại hệ thống cửa hàng Mai Nguyên (TP.HCM) những ngày này cửa hàng cho biết không có đủ iPhone 4S và iPhone 5 chính hãng để bán cho khách.
 
Khách hàng đến hỏi mua khá đông, nhưng do không có sản phẩm nên cửa hàng đành phải từ chối nhận đặt trước. Mặc dù được khuyên dùng những mẫu smartphone cao cấp khác, nhưng phần lớn người dùng đều lắc đầu và quyết tâm săn một chiếc iPhone ưng ý.
 
Hệ thống bán điện thoại iPhone chính hãng của hai nhà mạng Viettel và VinaPhone cũng đang trong tình trạng không đáp ứng đủ nhu cầu từ người dùng.

Do lường trước được sức mua iPhone 5 tăng cao dịp sát Tết, số lượng máy iPhone 5 được các nhà mạng tung ra tương đối lớn, tuy nhiên, nhiều khách hàng những ngày này vẫn phải ra về mà không mua được điện thoại iPhone 5 chính hãng từ nhà mạng.
 
Giá máy iPhone 5 chính hãng vẫn đang được các nhà mạng đề xuất từ 15,7 triệu đồng cho bản 16GB. Tuy nhiên, đây là phiên bản khóa mạng và bắt buộc sử dụng với SIM của VinaPhone hoặc Viettel. Để có thể sử dụng với SIM các mạng khác, người dùng phải bỏ thêm 600.000 đồng để mở mạng.
 
Nhận xét về thị trường điện thoại dịp sát Tết Nguyên đán, đại diện hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động cho biết, đây đang là thời điểm mua sắm nóng nhất trong năm.

Nhiều mẫu điện thoại không có đủ số lượng để bán cho khách. Dự đoán, sau Tết sức mua vẫn còn khá cao và sẽ giảm dần bắt đầu từ tháng sau đó.

Theo
Hoàng Duy/Infonet


Bình luận
vtcnews.vn