Tin đồn 2.000 đổi được 70.000 đồng, cố 'săn' tiền lẻ

Kinh tếThứ Ba, 29/01/2013 02:55:00 +07:00

Các đối tượng lừa đảo tung ra nhiều tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng có số seri đuôi 70 và bán cho người dân với giá 20.000 đồng.

Các đối tượng lừa đảo tung ra nhiều tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng có số seri đuôi 70 và bán cho người dân với giá 20.000 đồng.

Đổ xô "săn" tiền lẻ

Theo tìm hiểu của phóng viên, người dân tại tỉnh Bạc Liêu truyền tai nhau thông tin, nếu người nào giữ được loại tiền cotton mệnh giá 2.000 đồng, có số seri đuôi là 70, mang đến công ty xổ số Bạc Liêu (tên gọi đầy đủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu) sẽ đổi được 70.000 đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) cho biết: "Thông tin trên bắt đầu rộ lên từ mấy hôm nay. Người này nói người kia, cứ thế, nó đã khiến người dân nhốn nháo, sục sạo đi kiếm loại tiền 2.000 đồng".

Người dân đến đại lý vé số để hỏi về sự việc trên 

Trao đổi với phóng viên, ông G (chủ một đại lý vé số ở TP.Bạc Liêu) cho biết: "Chỉ trong 2 ngày, đại lý của tôi đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại hỏi về việc công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu có đồng ý cho người dân quy đổi tiền 2.000 đồng có số seri đuôi 70 thành 70.000 đồng hay không.

Trước hàng loạt câu hỏi trên, tôi phải ra sức giải thích cho họ đó là tin đồn thất thiệt. Thậm chí, có người còn đem hàng chục tờ tiền giấy cotton 2.000 đồng có số seri đuôi 70 đến đại lý yêu cầu đổi lấy 70.000 đồng".

Một số người dân ngụ tại tỉnh Bạc Liêu kể lại, khi nghe thông tin trên, họ về nhà lục tìm tiền giấy cotton 2.000 đồng rồi đem đến đại lý vé số và công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu để đổi. Nhiều người còn đi thu mua tiền giấy cotton mệnh giá 2.000 đồng với giá 10.000 đồng/tờ sau đó đem đi bán với mục đích hưởng lời chênh lệch.

Chị Lê Thị Mậu (34 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho hay: "Trước đây, do buôn bán nhỏ lẻ nên nhà tôi có gần 200 tờ tiền cotton mệnh giá 2.000 đồng. Khi nghe thông tin trên, tôi và người thân trong gia đình lục tìm số tiền trên để đem đi bán. Tuy nhiên, gần 200 tờ tiền trên không có tờ nào có số đuôi 70 cả".

Theo ghi nhận của phóng viên, thông tin tiền 2.000 đồng có số seri đuôi 70 đổi được 70.000 đồng không chỉ được người dân tỉnh Bạc Liêu bàn tán mà những người dân ở các tỉnh khác như Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng cũng xôn xao.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Bảy Tuấn (56 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Một số thương lái lấy hàng ở tỉnh Bạc Liêu đã đem về địa phương thông tin này. Đến bây giờ, tôi vẫn không rõ thực hư sự việc này như thế nào. Bởi, nếu tờ tiền 2.000 đồng mà đổi được 70.000 đồng chắc công ty xổ số phá sản sớm".

Tiền 2.000 đồng seri số đuôi 70 được đổi thành 70.000 đồng? 

Hàng trăm người mất tiền vì hám lợi

Một số người dân tại tỉnh Bạc Liêu tiết lộ, vài ngày qua xuất hiện nhiều đối tượng sở hữu số lượng tiền cotton mệnh giá 2.000 đồng có số seri đuôi 70. Họ rao bán số tiền này với giá 20.000 đồng.

Nói chuyện với chúng tôi, bà P.T.D (ngụ TP.Bạc Liêu) cho hay: "Khi nghe có người rao bán loại tiền 2.000 đồng có seri đuôi 70, tôi và nhiều người khác liền chạy đi tìm người bán để mua. Do lo sợ bị lừa nên tôi chỉ mua 10 tờ. Nếu tôi đem đến công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu mà đổi được sẽ mua thêm. Tuy nhiên, những người đi cùng tôi thì mua cả trăm tờ".

Theo tìm hiểu của phóng viên, người dân sau khi sở hữu được số lượng lớn tờ tiền cotton mệnh giá 2.000 đồng liền tìm đến các đại lý vé số tại tỉnh Bạc Liêu để đổi. Tuy nhiên, tất cả các đại lý đều từ chối nhận mua và chỉ dẫn đến công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu để giải quyết. Khi nhiều người dân công ty đổi tiền thì mới vỡ lẽ ra mình đã bị lừa.

Một người dân mua gần 200 tờ tiền loại 2.000 đồng có số seri đuôi 70 than thở: "Tôi đang hồ hởi nghĩ rằng đợt này sẽ lời lớn. Nhưng khi tôi đưa tiền cho nhân viên công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu thì họ từ chối ngay và cho biết, công ty không có chính sách đổi tiền như trên".

Phóng viên liên lạc với công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu, một đại diện công ty này cho biết, công ty không có chủ trương đổi tiền mệnh giá nhỏ như tin đồn vừa qua.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu khẳng định: "Những thông tin hiện đang đồn thổi tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu là bịa đặt. Nó hoàn toàn sai sự thật và mang tính chất lừa đảo. Trước sự việc này, người dân cần cảnh giác để tránh bị lừa".

Nói về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên, bà Nguyễn Ngọc Thúy cho rằng, những kẻ lừa đảo đã chuẩn bị khá nhiều tiền mệnh giá 2.000 đồng và đem bán cho người dân. Nghiễm nhiên, với mỗi tờ tiền, các đối tượng này lãi 18.000 đồng.

Theo bà Thúy, trong vụ việc này, các đối tượng lừa đảo đã có kế hoạch từ trước, chọn đúng vào thời điểm công ty tổ chức lễ khánh thành trụ sở mới và tổng kết năm để tung tin đồn.

Theo Người đưa tin

Bình luận
vtcnews.vn