Bị khách 'tố', dự án Sky Garden đã tái khởi động

Kinh tếThứ Sáu, 18/01/2013 07:12:00 +07:00

(VTC News) – Sau những “lùm xùm” liên quan đến việc chậm tiến độ, hiện dự án Sky Garden đã tái khởi động trở lại, dự kiến sẽ xong móng vào đầu tháng 3/2013.

(VTC News) – Sau những “lùm xùm” liên quan đến việc chậm tiến độ, hiện dự án Sky Garden đã tái khởi động trở lại và dự kiến hoàn thành xong phần móng vào đầu tháng 2/2013.

Trước đó, một số khách hàng mua dự án Sky Garden đã “tố” dự án dừng thi công, chậm tiến độ gần 4 tháng. Chiều 18/1, chủ đầu tư dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Định Công đã có buổi gặp gỡ báo chí để làm rõ các thông tin trên.

Ông Hồ Anh Thái – Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Định Công cho biết, thời gian vừa qua do xảy ra một sự cố nhỏ, là các thủ tục xin phá dỡ căn nhà 8 gian của Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy kéo dài hơn so với dự kiến, dẫn đến việc chậm bàn giao mặt bằng để thi công nốt phần cọc móng.

Đến nay việc giải phóng mặt bằng này đã chính thức hoàn tất các hạng mục nằm trong khu vực của dự án và dự án đã bắt đầu tái khởi động trở lại từ ngày 10/12.

Hiện dự án Sky Garden Towers đã 80% khối lượng các hạng mục móng, chỉ còn lại đài móng A và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2/2013.

Cụ thể, phần móng đã đào được gần 2/3 diện tích tầng hầm (khoảng 2.500m2 trên tổng số 4.000m2 hầm) với chiều sâu 9m. Ngoài ra, việc đổ bê tông 04 đài móng DC 13 trọng tâm và giằng các đài cọc cũng đã chính thức hoàn thành.

Công trường thi công phần móng dự án Sky Garden 
Tính đến hết ngày 18/1, nhà thầu đã tiến hành đổ bê tông đài móng tháp B với 930m3 bê tông. Trong tổng số đài móng của công trình, đài móng tháp B và tháp A là hai đài móng lớn nhất.

Dự kiến, ngày 2/2/2013, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành đổ nốt đài móng tháp A và cũng là đài móng cuối cùng nhằm đảm bảo việc hoàn thành hạng mục móng công trình vào 4/ 2/2013.

Theo ông Thái, vấn đề vướng mắc nhất của dự án là việc giải phóng mặt bằng, dẫn đến dự án bị chậm tiến độ. Đến nay, dự án đã hoàn thành phần này và đang tiếp tục triển khai.

“Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Hiện trên công trường đang làm việc 3 ca, cả ngày lẫn đêm, không nghỉ các ngày lễ. Ngoài ra, công ty cũng áp dụng các biện pháp thi công hiện đại nhất để dự án hoàn thành trước tiến độ”, ông Thái nhấn mạnh.

Ông Thái cũng cho biết thêm, thời hạn bàn giao nhà đã được ghi rất rõ trong hợp đồng góp vốn với khách hàng. Sau thời điểm đó nếu chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng thì chủ đầu tư sẽ phải trả lãi phạt cho số tiền Khách hàng đã thanh toán.

“Việc chậm tiến độ như thời gian vừa qua là do khách quan. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm vào việc thực hiện dự án của chủ đầu tư”, ông Thái khẳng định.

Dự án Sky Garden (115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) gồm 28 tầng được xây dựng trên diện tích 7,000m2, gồm 360 căn hộ với nhiều loại diện tích, từ 89 – 124m2.

Dự án nằm trên mặt đường vành đai 2,5 (đoạn từ đường Giải Phóng phía đường sắt, nối Kim Đồng với Đàm Hồng và Lê Trọng Tấn), diện tích đường 45m, là trục đường chính để giải phóng lưu lượng giao thông cho thành phố Hà Nội về phía Nam.

Bài, ảnh: Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn