Rao bán... thưởng Tết trên mạng

Kinh tếThứ Ba, 15/01/2013 04:39:00 +07:00

Những món “thưởng Tết” đang được rao bán đầy trên các mạng mua sắm online.

Tất dệt kim, sữa bổ sung canxi... là hàng thưởng Tết của nhiều người được rao thanh lý trên mạng, và khá hút khách vì giá rẻ.

120.000 đồng cho 10 đôi tất dệt kim, sữa bổ sung canxi giá rẻ hơn gần 200.000 đồng/thùng so với hàng bán trong siêu thị, bánh nhập khẩu 70.000-80.000 đồng/hộp… là những món “thưởng Tết” đang được rao bán đầy trên các mạng mua sắm online.

Chị Dương, nhân viên công ty tất dệt kim cho biết, dịp Tết, thay vì thưởng tiền cho nhân viên, công ty lại cho mỗi người vài thùng tất về bán dần, vừa giải phóng hàng tồn, vừa có thêm một khoản chi tiêu dịp cuối năm. So với sản phẩm bán tại cửa hàng, các mẫu tất dệt kim rao bán online rẻ chỉ bằng hai phần ba, thậm chí một nửa, nên khá hút khách.

Thay vì thưởng tiền mặt, một số doanh nghiệp trả thưởng cho nhân viên bằng sản phẩm, sau đó, những sản phẩm này được rao bán và nhiều khách tìm mua. 

Đăng tin rao vặt được khoảng 2 tuần, đến 10/1, chị đã bán được cả trăm đôi tất các loại và đang nhận bán thêm cho cô bạn đồng nghiệp.

“Bán online, phải đi đưa hàng tận nơi cho khách, song cũng vì thế mà quen nhiều khách hơn để nhận mối bỏ buôn, bỏ lẻ cho… các năm sau, vì chắc chắn đều được thưởng Tết bằng hiện vật như vậy”, chị Dương chia sẻ.

Thay vì thưởng tiền mặt, một số doanh nghiệp trả thưởng cho nhân viên bằng sản phẩm, sau đó, những sản phẩm này được rao bán và nhiều khách tìm mua.

Trên mạng rao vặt, mua bán những ngày giáp Tết này tràn ngập thông tin bán hàng là sản phẩm được thưởng trong dịp Tết dương lịch.

Chị Linh, nhân viên một công ty sữa cho biết, đang thanh lý sữa trên mạng vì không dùng đến. Số sữa này là phần thưởng Tết công ty dành cho nhân viên, do đó, giá bán ra rẻ hơn khá nhiều so với tại siêu thị, khoảng 480.000 đồng/thùng (giá siêu thị là hơn 600.000 đồng/thùng).


“Công ty thưởng sữa, nhà có dùng cũng không thể hết, mà nếu không dùng thì để vài tháng nữa cũng hết hạn sử dụng, đem thanh lý rẻ hơn bên ngoài vừa có tiền tiêu tết, mà không lo hàng hỏng”, chị Linh chia sẻ và cho biết thêm, sau khi thấy chị đem lên mạng rao vặt thanh lý, nhiều người bạn cùng cơ quan cũng tính học tập cách làm này.

Một diễn đàn dành cho phụ nữ khá đình đám, từ nhiều ngày nay cũng xuất hiện các mẩu rao vặt bán bánh quy Hà Lan nhập khẩu. Chủ nhân rao vặt nói trên cho biết, đây là hàng công ty thưởng Tết, nhà không ăn hết nên đem lên thanh lý với giá rẻ hơn so với cửa hàng. Mỗi hộp bánh này được bán với giá 70.000 đồng, rẻ hơn khoảng 10.000-30.000 đồng so với giá bán tại cửa hàng, siêu thị, nên khá đông người mua.

Trước đó, vào dịp trước Tết dương lịch, nickname nói trên cũng thanh lý một loạt kẹo hoa quả nhập khẩu nước ngoài với giá “bèo” chỉ bằng một nửa mức thông thường.

Xu hướng thưởng Tết bằng các sản phẩm không mới, nhưng gia tăng trong thời gian gần đây. Chị Nga, nhân viên một công ty tư nhân tại Cầu Giấy cho biết, Tết năm nay chưa thấy sếp nói gì về thưởng, song năm ngoái, nhân viên được thưởng Tết bằng… phiếu mua hàng siêu thị.

Chị Nga và một số đồng nghiệp cùng phòng nhận được 10 phiếu, mỗi phiếu 100.000 đồng. Không có nhu cầu, chị lên mạng rao bán với giá 950.000 đồng/lô, sau đó bớt còn 900.000 đồng.

“Thưởng Tết kiểu này thì hơi bất tiện, dù thiết thực, vì không phải ai cũng có thời gian và tiện đường đi siêu thị mua hàng trong những ngày giáp Tết, nên thà cứ thưởng bằng tiền mặt lại là phương án tối ưu”, chị Nga chia sẻ. Năm nay, dự báo công ty làm ăn khó khăn hơn, nên nhiều khả năng, khoản thưởng Tết nếu có, cũng chỉ tương đương năm ngoái hoặc thậm chí sụt giảm hơn.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chị Hằng - một bà nội trợ có xu hướng mua hàng online, cần phân biệt hàng thưởng Tết bán online và “chiêu trò” để bán được hàng vào dịp cuối năm của một số nhân viên doanh nghiệp. Chị Hằng kể, Tết năm ngoái được mấy đồng nghiệp giới thiệu, chị tìm mua bánh kẹo được quảng cáo là hàng thưởng Tết của một công ty có tiếng ở Hà Nội để cho em gái bán hàng tạp hóa.

Theo quảng cáo của người bán, đây là hàng do công ty thưởng Tết, nên bán ra để thu tiền về nên giá ưu đãi hơn nhiều so với tại cửa hàng, siêu thị. Tuy nhiên, sau khi “ôm” về một đống hàng có giá trị lên tới gần 2 triệu đồng, chị Hằng phát hiện hầu hết các mặt hàng đều cận date sử dụng, nên phải giục cô em bán tống bán tháo cho mau hết trước Tết. Sau đó, một số nguồn thông tin cho biết, nhân viên công ty trên bị “áp” chỉ tiêu bán hàng, nên khách hàng này cũng xuất hiện suy nghĩ đó là “chiêu trò”.

“Xét cho cùng, thưởng Tết bằng hiện vật hay tiền mặt thì cũng là thưởng, mỗi người sẽ có cách xử lý riêng. Tuy nhiên, nếu chịu khó lê la các diễn đàn vào dịp này, người có nhu cầu sẽ có thể mua được những món hàng có giá rẻ hơn so với mặt bằng chung, còn người bán sẽ bán được hàng, thu tiền về chi tiêu dịp Tết”, một khách hàng thường xuyên mua sắm online cho biết.

Theo infonet
Bình luận
vtcnews.vn