Hôm nay, thiên thạch 'ác quỷ Ai Cập' lướt qua Trái Đất

Kinh tếThứ Tư, 09/01/2013 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Apophis, thiên thạch gần địa cầu mang tên loài quỷ dữ trong thần thoại Ai Cập, sẽ quét qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách hơn 9 triệu dặm.


(VTC News) - Apophis, thiên thạch gần địa cầu được đặt tên theo loài quỷ dữ trong thần thoại Ai Cập, sẽ quét qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách hơn 9 triệu dặm.


Thiên thạch với bề rộng hơn 274m sẽ thực hiện pha di chuyển mới nhất trong chuỗi những lần tiếp cận gần với Trái Đất vào hôm nay, 9/1. Các nhà khoa học đã loại trừ khả năng xảy ra một vụ va chạm kinh thiên động địa trong lần di chuyển này của Apophis. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nguy cơ Apophis sẽ va vào Trái Đất và gây nên thảm họa lớn vào năm 2036.

Apophis là một trong những thiên thạch được giới khoa học quan tâm nhất vì khả năng va chạm ở khoảng cách gần với Trái Đất trong tương lai. 
Theo tính toán, trong năm 2013, thiên thạch Apophis sẽ không vượt quá khoảng cách 9 triệu dặm (hơn 14 triệu km) khi lướt qua Trái Đất. Nhưng tới năm 2029, khoảng cách này sẽ bi thu hẹp đáng kể, chỉ còn 30.000 km. Khi đó, Apophis sẽ xuất hiện bên trong quỹ đạo của các vệ tinh thông tin. Và như thế, theo các nhà khoa học, khả năng "ác quỷ Ai Cập" va chạm nảy lửa với Trái Đất vào năm 2036 hoàn toàn có thể xảy ra.

Những người yêu thiên văn có thể theo dõi trực tiếp hiện tượng Apophis lướt qua Trái Đất thông qua một dịch vụ trực tuyến mang tên Slooh. Trang web này chuyên tập hợp hình ảnh từ các trạm thiên văn trên toàn thế giới.

Năm 2036, "ác quỷ Ai Cập" Apophis sẽ trở lại Trái Đất. 
Chủ tịch Slooh, Patrick Paolucci, cho biết: "Chỉ tính riêng những thiên thạch gần Trái Đất từng lướt ngang qua hành tinh của chúng ta vài năm trở lại đây, Apophis là thiên thạch gây tò mò và sự quan tâm nhiều nhất bởi khả năng va chạm với Trái Đất ở khoảng cách cực gần vào năm 2029 và 2036".

Các nhà khoa học tại NASA đã tính toán trong trường hợp Apophis va vào Trái Đất, nó có thể làm phát sinh một vụ nổ tương đương hơn 500 triệu tấn thuốc nổ TNT. Trong khi đó, quả bom nguyên tử có sức công phá mạnh nhất từng phát nổ chỉ giải phóng năng lượng tương đương 57 triệu tấn thuốc nổ.

Huyền Trang(theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn