Thú chơi khuyển nghìn USD của đại gia Việt

Kinh tếThứ Hai, 31/12/2012 11:44:00 +07:00

Những chú cún thuần chủng còn đỏ hỏn trị giá hơn 80 triệu đồng một con, được các đại gia ở Sài Gòn nhập cảnh về Việt Nam.

Những chú cún thuần chủng còn đỏ hỏn trị giá hơn 80 triệu đồng một con, được các đại gia ở Sài Gòn nhập cảnh về Việt Nam bằng máy bay rồi tốn hàng nghìn USD để chăm sóc.

Tháng 3/2012, ông David Phạm đang sống tại khu Phú Mỹ Hưng, TP HCM đã nhập cảnh 3 chú chó Leonberger (Bec giê sư tử) từ Đức về Việt Nam với giá hơn 3.000 euro một con. Tổng số tiền ông chi ra để mang 3 chú cún còn bé xíu từ nước ngoài về lên đến gần 10.000 Euro. Đó là chưa kể đến chi phí không nhỏ ông nhập khẩu hẳn một container thức ăn cho chó từ Đức về Sài Gòn để bảo đảm lương thực cho cún cưng trong 2 năm.

Ông David giải thích: "Vì đây là giống chó quý tộc rất hiếm nên khi nuôi, tôi dùng thức ăn chuyên dụng có nguồn gốc từ Đức để đảm bảo chúng phát triển tốt nhất. Nhập hẳn một công nên giá bán lẻ rất mềm, tôi nghĩ người Việt vẫn có thể mua được".

 Một trong 3 chú chó Leonberger (Bec giê sư tử) từ Đức về Việt Nam với giá hơn 3.000 Euro một con. Ảnh: Vũ Lê

Không chỉ tốn tiền mua về, ông David còn chi tiền gắn chip điện tử hiện đại nhất cho 3 chú becgiê sư tử này. Chi phí gắn chip là hơn 200 euro một con (trọn đời) có chức năng định vị toàn cầu, chủ chó có thể quản lý và quan sát chúng dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. "Nếu chỉ bỏ ra 5-6 triệu đồng để có công cụ hữu hiệu chống trộm chó thì tôi cho là không đắt. Tôi còn muốn mua bảo hiểm cho 3 con Leonberger này nhưng ở Việt Nam không ai bán cả", ông bộc bạch.

Ngoài chăm sóc sức khỏe cho thú cưng, người đàn ông yêu chó này chia sẻ thêm, dù bận đến đâu ông cũng dành thời gian chơi với chó, dắt nó đi dạo và trò chuyện. "Leonberger rất nhạy cảm và trung thành, khi biết mình yêu thương chúng thì chúng mới thật sự yêu quý và tự nguyện nghe theo lời chủ", ông tiết lộ.

Trường hợp của ông David Phạm không phải là hiếm. Tại cuộc thi Chó đẹp thế giới năm 2012 tổ chức tại TP HCM, chú chó Ngao Tây Tạng (Trung Quốc) đồ sộ đến tranh tài gây sốc cho giới yêu khuyển. Chủ của nó tiết lộ siêu khuyển này là hàng độc của thế giới, có giá hàng chục nghìn USD.

Chó Ngao Tây Tạng giá chục nghìn đô trở lên cũng xuất hiện tại lễ tranh tài Vietnam Dog Show 2012 ngày hôm qua. Ảnh: Vũ Lê. 

Cách đây vài năm, ông Lê Chính, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM từng gây sốt trong giới chơi siêu khuyển khi bỏ ra hàng chục nghìn USD nhập chó Alaska (Mỹ) về Việt Nam.

Ông Chính kể, mỗi chú chó Alaska thuần chủng trưởng thành mua tại Mỹ có giá 6.000 USD, đã biết kéo xe nhanh và giảm tốc độ chậm lại, rẽ trái, rẽ phải và nhận biết những tảng băng mỏng cũng như phát hiện khu vực nguy hiểm. Chí phí shipping (vận chuyển hàng từ nhà cung cấp đến nơi đặt hàng) mất thêm 1.500 USD nữa. Chi phí chăm sóc sức khỏe và thức ăn cho mỗi chú chó Alaska trung bình khoảng 50.000 đồng một ngày.

Có 15 năm nuôi chó, trước đây ông Chính chuyên huấn luyện chó becgiê. Từ khi ông đọc tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã và xem phim này, ông yêu thích và quyết tâm mua cho bằng được chú siêu khuyển vùng Bắc Mỹ. Trong một chuyến sang Mỹ, ông bay về Alaska và rinh ngay 3 chú chó giống này về Việt Nam.

Theo ông Chính, thị trường chó giống Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển vì mức sống của người Việt dần tăng lên, nhu cầu nuôi thú cưng cũng theo đó bùng nổ. Hiện nay tại các đô thị lớn của Việt Nam như TP HCM và Hà Nội, số lượng người dám bỏ hàng nghìn đô mua chó thuần chủng khá nhiều và trở thành điều bình thường.

Chú chó Alaska nổi tiếng của Bắc Mỹ đến tranh tài tại Cuộc thi chó đẹp thế giới năm 2012. Ảnh: Vũ Lê. 

"Loài chó là động vật đặc biệt thông minh, thân thiện với con người. Nó cũng là một cầu nối tự nhiên của người này với người kia trong xã hội. Nuôi một con chó và giáo dục nó thành công là tài sản rất lớn, thậm chí còn mang lại giá trị kinh tế", ông nói.

Không chỉ có người nuôi chó sành điệu mới săn cún ngoại thuần chủng mà nhiều người chơi tay ngang cũng chịu chi vài nghìn USD để tậu thú cưng. Anh Quý đang sở hữu cô chó tên Emily giống Beagle 8 tháng tuổi.

Quý chia sẻ: "Tôi mua nó vì yêu thích rồi mang từ Thái Lan về Việt Nam lúc 2 tháng tuổi, giá hơn 2.000 USD, đã bao gồm chi phí vận chuyển. Emily thích nghi nhanh với điều kiện sống mới, rất dễ nuôi và hiếu động".

Trao đổi với VnExpress.net, Phó chủ tịch Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam, Lý Nguyên Khôn cho biết, người Việt đã bắt đầu am hiểu về kỹ thuật nuôi chó và biết rõ giá trị của khuyển thuần chủng.

Ông phân tích: "Đời sống người Việt Nam được nâng cao khiến nuôi chó nâng tầm lên thành một thú vui tao nhã. Đó là lý do vì sao 5 năm trở lại đây siêu khuyển đắt tiền nhập cảnh về Việt Nam ngày càng nhiều".

Ông Khôn giải thích thêm, đặc thù TP HCM là đô thị có không gian khá chật nên người Sài Gòn ở các quận 1, 3, 5, 10 chuộng chó cảnh (chó kiểng). Tuy nhiên, dân ở các khu ngoại thành như Phú Mỹ Hưng hoặc rìa trung tâm như Phú Nhuận, Tân Phú hay vùng ven đô thì chuộng nuôi các giống chó to, giá trị cao từ nước ngoài nhập về khá nhiều.

"Nuôi chó giống tại Việt Nam hiện nay đã nâng tầm từ tính giải trí lên thành một nghề có thể mang lại giá trị kinh tế", ông nói.

Theo Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA), từ năm 2009 đến nay, số lượng chó nuôi đăng ký với VKA đã tăng từ 50 lên gần 1.000 con. Hiện nay tại TP HCM, giống được nuôi phổ biến nhất là chó cỡ nhỏ. Giá của giống chó này trung bình 500-2.000 USD một con, chủ yếu nhập từ Thái Lan. Các giống chó đến từ Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu đắt hơn của Thái ít nhất từ 2 đến 3 lần.

Chó thuộc hạng phổ thông, không có gia phả giá mềm hơn, khoảng 5-7 triệu đồng một con. Riêng giống chó Phú Quốc xoáy lưng của Việt Nam từng có giao dịch 80-100 triệu đồng một con loại thuần chủng và đạt chuẩn.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn